Các cơ sở mại dâm bị yêu cầu đóng cửa sớm để làm đẹp hình ảnh thành phố

Huy Hoàng

(Dân trí) - Giới chức thành phố Amsterdam mới đưa ra nhiều biện pháp hạn chế mới với hy vọng cải thiện và làm đẹp hình ảnh đô thị. Nhưng động thái này đang vấp phải sự phản đối từ những cô gái hành nghề mại dâm.

Góc khuất của thành phố thu hút hàng chục triệu du khách

Theo thống kê từ Statista, trong số khoảng 20 triệu du khách đến Amsterdam mỗi năm, khách Anh chiếm tới 1 triệu lượt. Trong đó, khu đèn đỏ chiếm 10% đến 15% lượng khách.

Các cơ sở mại dâm bị yêu cầu đóng cửa sớm để làm đẹp hình ảnh thành phố - 1
Những ô cửa sổ đặc trưng ở phố đèn đỏ Amsterdam (Ảnh: BBC).

BBC nhận định, thủ đô Hà Lan được cho là điểm đến giá rẻ với du khách ở xứ sở sương mù. Họ có thể tới đây bằng vé máy bay khứ hồi giá 62 USD.

Đa phần du khách tới đây bị thu hút bởi những đêm tiệc tùng thác loạn và uống rượu tự do ở du thuyền. Khung cảnh càng hỗn loạn hơn với các bữa tiệc cần sa. Hiện đây là một trong số ít thành phố ở châu Âu cho phép bán chất kích thích hợp pháp.

Trước tình trạng này, chính quyền thành phố quyết định tìm nhiều biện pháp làm sạch hình ảnh.

Chấn chỉnh diện mạo thành phố du lịch

Khi đồng hồ chuyển sang 9h30 tối, nhóm du khách trẻ người Anh mới bắt đầu cho một đêm vui chơi hoành tráng tại khu đèn đỏ của Amsterdam.

Các cơ sở mại dâm bị yêu cầu đóng cửa sớm để làm đẹp hình ảnh thành phố - 2
Phố đèn đỏ tụ tập rất đông khách nước ngoài (Ảnh: The Guardian).

Dù con phố nhỏ chật hẹp nhưng vang vọng đủ thứ tiếng của du khách ở khắp nơi trên thế giới đổ về, từ tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hà Lan cho tới tiếng Ireland.

Lewis Flanigan, 24 tuổi, du khách đến từ Middlesbrough, đang tận dụng mọi cơ hội tiệc tùng trước khi chính quyền thành phố đưa ra các biện pháp hạn chế mới.

"Kế hoạch của tôi là đi quanh các quán bar, vui vẻ với các cô gái tới 6 giờ sáng", vừa nói, Lewis vừa đưa mắt nhìn quanh các ô cửa kính ở nhà thổ bên cạnh con kênh Oudezijds Achterburgwal.

Tuy nhiên, chính quyền Amsterdam đang chuẩn bị cho một sự thay đổi đáng kể ở khu vực có từ thời trung cổ này, nơi những cô gái bán dâm đã hoạt động trong nhiều thế kỷ.

Bắt đầu từ 1/4, nhà thổ 249 thuộc khu đèn đỏ De Wallen sẽ đóng cửa lúc 3 giờ sáng thay vì 6 giờ sáng như trước kia. Trong khi đó, quán bar, tụ điểm vui chơi, phải đóng cửa lúc 2 giờ sáng. Từ giữa tháng 5 tới đây, việc hút cần sa sẽ chính thức bị nghiêm cấm tại nơi công cộng.

Các cơ sở mại dâm bị yêu cầu đóng cửa sớm để làm đẹp hình ảnh thành phố - 3
Chính quyền thành phố quyết tâm làm sạch hình ảnh Amsterdam (Ảnh: Planet).

Trong buổi họp diễn ra tại Amsterdam Noord, khi Thị trưởng Femke Halsema nhấn mạnh "phải tìm ra giải pháp", có những ý kiến đề xuất như đưa các lao động tình dục tới trung tâm khiêu dâm lớn nằm cách xa thành phố.

Giới chức thành phố cho rằng, với một loạt cải cách này, hình ảnh "hoang dã" của thành phố sẽ thay đổi, biến Amsterdam thành nơi đáng sống, giúp giảm tội phạm và những hành vi phiền toái.

Lao động tình dục ở phố đèn đỏ lo mất thu nhập, tăng thêm lo lắng

Felicia Anna (không phải tên thật), từng hoạt động trong lĩnh vực tình dục, hiện sống ở Amsterdam 13 năm. Cô hiện đang là chủ tịch của Red Light United - Hiệp hội của những người hành nghề chào mời khách qua những ô cửa sổ tại khu đèn đỏ ở Amsterdam.

Các cơ sở mại dâm bị yêu cầu đóng cửa sớm để làm đẹp hình ảnh thành phố - 4
Nhiều cô gái làm việc trong ngành bày tỏ lo ngại trước thay đổi của thành phố (Ảnh: Trip).

Trước động thái yêu cầu đóng cửa sớm các tụ điểm vui chơi, Anna bày tỏ lo lắng điều này sẽ tác động lớn tới thu nhập của các lao động tình dục khiến nhiều người khó trang trải chi phí cơ bản.

"Hầu hết người lao động làm việc sau 12h và 1h sáng khi các quán bar bắt đầu đóng cửa. Như hiện tại, họ chỉ còn 2 tiếng để kiếm tiền, vậy không đủ", Anna nói.

Violet (không phải tên thật), hành nghề mại dâm đồng thời hiện đang là điều phối viên của Trung tâm thông tin mại dâm (PIC). Đây vốn là tổ chức chuyên cung cấp thông tin và giáo dục về mại dâm có trụ sở ở Amsterdam.

Cô cho rằng, việc giảm số giờ lao động sẽ ảnh hưởng tới cộng đồng người chuyển giới. Nhiều khách hàng trong khoảng từ 3h tới 6h sáng thường tìm tới lao động mại dâm chuyển giới. Với tình hình hiện tại, cô lo ngại về phúc lợi sẽ ảnh hưởng tới người trong ngành.  

"Thu nhập của chúng tôi chủ yếu là tiền mặt. Nếu cầm tiền mặt đi lại vào giờ sáng, đường phố vắng vẻ có thể khiến tội phạm gây hại cho chúng tôi", cô nói.

Cùng chung quan điểm, Sabrina Sanchez, một cô gái đang hoạt động trong nghề, đưa ra ý kiến: "Chúng tôi thực sự không đồng ý với các giải pháp mà thành phố đưa ra. Họ thậm chí không đàm phán với các tổ chức của gái mại dâm".