Lương 6,5 triệu chi hết 2 triệu để gội đầu, cô vợ ở TPHCM gây tranh cãi

Mộc Khải

(Dân trí) - Việc một người phụ nữ xin bí quyết tiết kiệm chi tiêu nhưng thừa nhận không thể cắt giảm khoản chi 2 triệu đồng/tháng cho việc gội đầu, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên một hội nhóm.

Mỗi tháng chi gần 50% lương để làm đẹp 

Mới đây, trên hội nhóm bàn về cách tiết kiệm chi tiêu, một phụ nữ ở TPHCM đăng bài cho biết bản thân đau đầu vì "lương tháng nào cũng hết sạch", muốn xin bí quyết của các thành viên trong nhóm để dành dụm được nhiều tiền hơn. 

Đáng nói, người này cho biết hằng tháng, với thu nhập 6,5 triệu đồng, cô chi 1 triệu đồng cho mỹ phẩm và 2 triệu đồng để gội đầu, làm tóc. Cô cũng nhấn mạnh, đây là khoản "không thể cắt giảm" bởi cô là lễ tân, rất cần chăm chút ngoại hình.

Người này cũng chia sẻ thêm, ông xã cô có thu nhập 13 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, vợ chồng cô thuê nhà với giá 2,5 triệu đồng, dành khoảng 4,2 triệu đồng cho tiền học, tã, sữa của con, 2,5 triệu đồng cho xăng xe, điện thoại, 5 triệu đồng tiền ăn uống và 1 triệu đồng đi đám tiệc.

Lương 6,5 triệu chi hết 2 triệu để gội đầu, cô vợ ở TPHCM gây tranh cãi - 1

Thống kê chi tiêu của cặp vợ chồng trẻ có tổng thu nhập 19,5 triệu đồng/tháng (Ảnh: Chụp màn hình).

Bài đăng của người phụ nữ lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. Dưới phần bình luận, không ít người thẳng thắn bày tỏ quan điểm, cho rằng người này chi gần 50% thu nhập hằng tháng cho việc làm đẹp là không phù hợp.

Một người nêu quan điểm: "Đang ở nhà thuê, có con nhỏ mà khoản gội đầu, làm tóc và mỹ phẩm 3 triệu là quá phung phí. Nên vun vén khoản này ở mức 500.000 đồng đến 1 triệu đồng thôi".

Một tài khoản khác cho rằng, nếu đi làm mà phần lớn tiền lương phải "phục vụ cho công việc" như thế thì nên xem xét, tính toán lại xem công việc trên đã thật sự phù hợp với nhu cầu và cuộc sống của mình hay chưa.

Không chỉ vậy, các thành viên trong nhóm còn nhận xét người phụ nữ trên không biết tính toán, tiêu xài phung phí. Nhiều người cho rằng, chi bao nhiêu tiền để chăm sóc nhan sắc không phải là vấn đề, tuy nhiên con số phải phù hợp với thu nhập của bản thân.

Lương 6,5 triệu chi hết 2 triệu để gội đầu, cô vợ ở TPHCM gây tranh cãi - 2

Người phụ nữ gây tranh cãi vì chi 2 triệu đồng cho việc gội đầu hằng tháng (Ảnh: AI).

Không ít người cũng để lại bình luận, bày cách chăm sóc tóc tại nhà, cũng như gợi ý một số thương hiệu mỹ phẩm có giá cả phải chăng, phù hợp với thu nhập của người này.

Cắt giảm các khoản chi không cần thiết

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, không ít người cho rằng ngày nay, xã hội phát triển, có nhiều dịch vụ tiện ích nên nếu không có kế hoạch cụ thể, việc chi tiêu rất dễ vượt tầm kiểm soát.

Chị Mai Hân (24 tuổi, Gò Vấp) - nhân viên văn phòng - cho biết có thời gian chị liên tục đi gội đầu dưỡng sinh, với mức giá 200.000 đồng/lần. Khi dùng dịch vụ này, chị được thư giãn, cảm thấy khỏe khoắn hơn sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi.

"Tuy nhiên, khi nhớ lại mỗi ngày lương của mình chỉ khoảng 300.000 đồng, tôi mới thấy việc liên tục gội đầu ở tiệm chỉ để thư giãn là không phù hợp nên đã hạn chế sở thích này lại. Mỗi tháng, tôi chỉ tự thưởng cho mình 1-2 lần gội đầu dịch vụ", chị Hân chia sẻ.

Chị Hân cũng cho rằng ngày nay, nhất là ở đô thị, cứ "bước ra đường là sẽ tốn tiền" nên mọi người cần kỹ lưỡng trong việc chi tiêu, để không bị "vung tay quá trán".

"Khi đi siêu thị, thấy nhiều loại bánh ngọt, trái cây, hàng giảm giá, tôi lại mua thêm dù đó không phải là những thứ thật sự cần thiết cho cuộc sống của tôi. Khi cắt giảm những món này, tôi thấy cuộc sống mình không bị ảnh hưởng gì, nhưng lại dư thêm một khoản tiền", chị Hân cho biết.

Lương 6,5 triệu chi hết 2 triệu để gội đầu, cô vợ ở TPHCM gây tranh cãi - 3

Nhiều người cho rằng biết kiềm chế trước những nhu cầu không cần thiết là cách tốt nhất để tiết kiệm chi tiêu (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Anh Thanh Thái (27 tuổi, Bình Thạnh) cũng cho rằng, muốn tiết kiệm chi tiêu, phải chú ý đến những khoản nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường ngày.

"Có người mỗi ngày đều uống trà sữa, cà phê giá hơn 50.000 đồng/ly, thậm chí 80.000 đồng/ly, có xe máy riêng nhưng đi xe ôm công nghệ liên tục. Trong khi chỉ cần tự chuẩn bị nước mang theo đi làm, bạn có thể dư khoảng 2 triệu đồng/tháng rồi", anh Thái cho hay.

Anh Thái nói thêm, trong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều sự lựa chọn về đồ ăn, thức uống, đồ dùng, dịch vụ... Nếu muốn tiết kiệm, phải biết kiềm chế trước những dịch vụ giải trí vượt ngoài khả năng, lượt bỏ những khoản chi không phù hợp với tài chính, không thật sự cần thiết cho cuộc sống cá nhân.