Luật sư nói gì về việc gia đình bé Nhật Linh xin chữ ký đòi lại công bằng cho con?

(Dân trí) - Theo các luật sư, việc gia đình bé Nhật Linh kêu gọi mọi người ký tên đề nghị áp dụng án tử hình đối với tội phạm là việc làm hoàn toàn chính đáng, không bị luật pháp Nhật Bản cấm. Tuy nhiên, hành động này không được xem là căn cứ quyết định để buộc tội hung thủ.

Những ngày qua, trên facebook lan truyền rất nhiều thông tin về việc gia đình bé gái Lê Thị Nhật Linh đang tích cực xin chữ ký để gửi đến cơ quan chức năng Nhật Bản với mong mỏi kẻ thủ ác phải bị nghiêm trị.

Theo đó, gần một năm sau khi bé gái Nhật Linh bị kẻ thủ ác sát hại ở Nhật, hung thủ dù đã bị khởi tố và tống giam nhưng vẫn một mực chối tội và giữ quyền im lặng gây kéo dài vụ án. Điều khiến gia đình nạn nhân bức xúc và hoang mang là phía Tòa án Nhật Bản vẫn chưa có câu trả lời về thời gian cụ thể sẽ đưa vụ án ra xét xử công khai. Vì vậy, cha mẹ bé Nhật Linh là anh Lê Anh Hào và chị Nguyễn Thị Nguyên đã quyết định đứng ở các nhà ga Nhật Bản ở để vận động xin chữ ký với mong muốn chính quyền sẽ sớm tử hình kẻ đã sát hại con gái lớn của mình.

Trong khi đó, ở Việt Nam, những lời kêu gọi ký tên ủng hộ gia đình Nhật Linh cũng được chia sẻ rộng rãi và nhận được sự ủng hộ đông đảo của cộng đồng. Hàng loạt các địa điểm tiếp nhận chữ ký ủng hộ gia đình bé Nhật Linh đã được mở ra trên khắp cả nước.

Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh vẫn im lặng kể từ khi bị bắt khiến vụ án kéo dài.
Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh vẫn im lặng kể từ khi bị bắt khiến vụ án kéo dài.

Chia sẻ về mục đích xin chữ ký của gia đình, chị Nguyễn Thị Nguyên cho biết, gia đình đã tham khảo ý kiến của luật sư và được tư vấn thực hiện. Tại Nhật Bản, phải xin đủ 50.000 chữ ký mới chứng tỏ đây là vấn đề cộng đồng quan tâm, lên án và mong muốn thay đổi.

Đơn đề nghị và chữ ký ủng hộ của mọi người sẽ được tòa xem xét khía cạnh bổ sung sau phần luận tội chứ không phải là căn cứ duy nhất để kết tội kẻ thủ ác. “Hung thủ hiện đã bị tống giam và khởi tố với các cáo buộc giết người, dâm ô, bắt cóc, vứt bỏ thi thể. Đã có những chứng cứ rõ ràng nhưng hắn ta vẫn sử dụng quyền im lặng. Hắn cũng chưa đưa ra được bất kỳ chứng cứ ngoại phạm nào.

Gia đình chúng tôi muốn vụ án mau được đưa ra xét xử và mong muốn hung thủ phải chịu mức án cao nhất. Luật của Nhật vẫn có án tử hình nếu hung thủ giết người với các tình tiết tăng nặng như giết người, hiếp dâm, gây phẫn nộ mạnh trong xã hội và cảm xúc của người nhà nạn nhân.... nên gia đình mới xin chữ ký”, chị Nguyên giải thích.

Nhiều ngày qua, bố bé Nhật Linh liên tục đứng ở các ga tàu để kêu gọi xin chữ ký ủng hộ vụ án sớm được đưa ra xét xử.
Nhiều ngày qua, bố bé Nhật Linh liên tục đứng ở các ga tàu để kêu gọi xin chữ ký ủng hộ vụ án sớm được đưa ra xét xử.

Trong khi đó trao đổi với PV Dân trí, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Hà Nội) cho hay, vụ án bé Nhật Linh không chỉ là một cú sốc lớn đối với gia đình nạn nhân mà còn gây ra sự rúng động, bức xúc trong xã hội. Việc xin chữ ký kêu gọi người dân ủng hộ việc xét xử hung thủ không phải là một thủ tục bắt buộc theo pháp luật Nhật Bản nhưng hành động này cũng gây sức ép, thể hiện thái độ của dư luận trước vụ án. Theo pháp luật Nhật Bản, việc chứng minh có tội hay không chỉ được xác định theo chứng cứ định tội danh. Trong phần này, những chữ ký của người dân không được xem xét nhưng khi tòa án quyết định mức hình phạt, tòa sẽ xem xét nhiều yếu tố một cách tổng hợp.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng cho biết, không chỉ tại Nhật Bản mà ngay tại Việt Nam, trong nhiều vụ án các gia đình nạn nhân cũng kêu gọi chữ ký ủng hộ của cộng đồng nhằm mong muốn hung thủ phải chịu hình phạt thích đáng với các hành vi phạm tội của mình. “Rõ ràng việc xin chữ ký của gia đình bé Nhật Linh là một việc làm chính đáng, không bị luật pháp Nhật Bản cấm. Tất nhiên, hành động này không được xem là căn cứ quyết để buộc tội hung thủ”, luật sư Thơm khẳng định.

Đồng tình với quan điểm này, nhiều luật sư và chuyên gia luật cũng cho biết, việc kêu gọi mọi người ký tên đề nghị áp dụng án tử hình đối với tội phạm đã có tiền lệ ở Nhật và là hành động chính đáng không bị pháp luật cấm. Tuy nhiên, tòa án xét xử vụ án, buộc tội bị cáo căn cứ vào các chứng cứ được thu thập một cách hợp pháp chứ không căn cứ vào số lượng chữ ký của người dân về việc đề nghị tử hình hung thủ.

Chia sẻ với PV, ông Lê Đình Kênh (ông nội bé Nhật Linh) xã Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên cho hay, hiện số lượng chữ ký ủng hộ tại gia đình ông đang ngày càng nhiều lên. Ngoài địa chỉ nhà riêng ở Hưng Yên, mọi người cũng có thể gửi thẳng cho bố mẹ Nhật Linh về địa chỉ Chiba ken - matsudo shi - mutsumi 5-15-6, mã bưu điện 2702204 hoặc theo mẫu bản nhận chữ ký được mẹ cháu Nhật Linh đưa lên trang facebook cá nhân Thi Nguyen Nguyen.

Trước đó, ngày 24/3/2017, bé Nhật Linh được phát hiện mất tích khi đi học. Ngày 26/3/2017, Nhật Linh được phát hiện trong tình trạng không quần áo tại một bờ sông ở thành phố Akibo, Chiba, cách nơi cháu bé mất tích khoảng 10 km.

Ngày 4/4 cảnh sát Nhật đã bắt nghi phạm Kamimasa Shibuya (40 tuổi, chủ tịch hội học sinh của ngôi trường bé Nhật Linh đang theo học). Cảnh sát Nhật Bản đã thu thập được bằng chứng như mẫu ADN và tóc của Nhật Linh trong xe hơi của Kamimasa Shibuya. Tuy nhiên, Kamimasa Shibuya vẫn im lặng khiến vụ án phải kéo dài.

Hà Trang