Bình Định:

Lật ghe chở cỏ, một người chết đuối

(Dân trí) - Ông Đạt chèo ghe chở cỏ vào trang trại cho bò ăn, khi đến giữa dòng gặp mưa to và gió lớn, chiếc ghe lật úp làm ông Đạt bị chìm chết đuối.

Nạn nhân là Trần Văn Đạt (52 tuổi, ở xóm 1, thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 11/5, ông Đạt dùng ghe vượt hồ Suối Rùn, chở cỏ vào cho bò ăn ở khu chăn nuôi. Khi đi ra cách bờ khoảng 20 m gặp cơn mưa lớn và gió to đầu mùa làm lật ghe. Dù được người dân phát hiện kêu cứu, nhưng do mưa lớn kèm gió to nên không thể tiếp cận nên ông Đạt đã chết đuối.

Hiện thôn Phú Hữu 1 có hơn 10 hộ chăn nuôi trâu bò trong hồ Suối Rùn với hơn 90 con. Hằng ngày, bà con vẫn thường dung ghe nhôm chở thức ăn cho trâu bò thả ở đây. Tuy nhiên, người dân hoàn toàn không có hiểu biết gì về biện pháp an toàn. Do đó khi đi trên ghe, tất cả đều không mang áo phao, cũng chẳng có các vật dụng cứu hộ. Vì vậy khi xảy ra tại nạn đa số bị chết đuối.

Đây là vụ tai nạn thứ 6 bị chết trong lòng hồ Suối Rùn.

Doãn Công