Lạ lùng cô gái kiếm cả tỷ đồng mỗi năm nhờ nghề đặt tên cho trẻ sơ sinh

Khải Anh

(Dân trí) - Nếu lựa chọn tên cho con mà cô gái trẻ tư vấn, khách hàng phải trả 1.500 USD (hơn 34 triệu đồng), thậm chí là 10.000 USD (gần 230 triệu đồng) với những cái tên độc quyền hoặc mang thương hiệu riêng.

Mặc dù việc đặt tên cho trẻ sơ sinh nghe có vẻ đơn giản nhưng Taylor A.Humphrey (33 tuổi, sống ở New York) cho biết, công việc này vất vả và phải làm nhiều hơn những gì mọi người nghĩ. 

Theo số liệu từ tạp chí The New Yorker, chỉ trong năm ngoái, Taylor đã đặt tên cho hơn 100 đứa trẻ sơ sinh. Với mỗi cái tên được sử dụng, cô gái trẻ thu phí từ 1.500 USD đến 10.000 USD (khoảng 34 triệu đồng đến gần 230 triệu đồng).

Trước đó, Taylor từng đắm chìm vào cuốn sách đặt tên cho trẻ em mà mẹ cô đã mượn từ thư viện và mang về nhà. Ngay cả khi lớn lên, cô vẫn duy trì sở thích đặc biệt ấy. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Taylor đã thử làm nhiều nghề như biên kịch. Cô gái nhận ra rằng, điều thú vị nhất trong nghề biên kịch chính là chọn tên cho các nhân vật của mình.

Lạ lùng cô gái kiếm cả tỷ đồng mỗi năm nhờ nghề đặt tên cho trẻ sơ sinh - 1

Taylor A.Humphrey - cô gái kiếm cả tỷ đồng nhờ nghề đặt tên cho trẻ nhỏ (Ảnh: Taylor A.Humphrey).

Năm 2015, Taylor "bén duyên" với công việc đặt tên cho trẻ và bắt đầu gây dựng danh tiếng trên mạng xã hội khi cô tạo một tài khoản cá nhân trên Instagram với tên "What's in a baby name" (tạm dịch: Tên của trẻ có ý nghĩa gì). Cô gái đã chia sẻ về sở thích đặt tên cho trẻ sơ sinh cũng như giải thích từng cái tên theo phương pháp thần số học.  

Ban đầu, Taylor chỉ đơn thuần chia sẻ sở thích cá nhân và hỗ trợ đặt tên miễn phí cho các gia đình có nhu cầu. Nhưng sau 3 năm, cô gái 33 tuổi nhận ra việc đặt tên cho "con nhà người ta" cũng có thể trở thành một nghề và mang lại thu nhập.

"Việc đặt tên cho trẻ sơ sinh có thể dễ dàng trở thành một nghề để kiếm sống nhưng thực tế, công việc này còn sâu sắc và ý nghĩa hơn nhiều. Bởi tôi còn hỗ trợ về mặt tinh thần, tình cảm và thể chất cho mọi vị khách", Taylor nói.

Lạ lùng cô gái kiếm cả tỷ đồng mỗi năm nhờ nghề đặt tên cho trẻ sơ sinh - 2

Mỗi khách hàng có nhu cầu sẽ phải trả từ 1.500 - 10.000 USD để Taylor tư vấn và tìm một cái tên hoàn hảo nhất cho đứa trẻ dựa theo nhiều yếu tố. Trong hình là 3 đứa trẻ đã được cô đặt tên cho, gồm Sol, Coco và Tigerlily (từ trái sang) (Ảnh: @whatsinbabyname).

Bất cứ khi nào nhận được đề nghị từ các vị khách, Taylor sẽ tạo một "danh sách tên riêng" dựa trên những yêu cầu của phụ huynh. Với những cái tên thông thường mà Taylor đưa ra, khách phải trả 1.500 USD (khoảng 34 triệu đồng) nếu ưng ý và chấp thuận. Nhưng nếu muốn một cái tên "độc lạ", độc quyền và có thương hiệu riêng, khách hàng cần trả tới 10.000 USD (gần 230 triệu đồng).

Taylor cho hay, tất cả các bậc phụ huynh dường như đều biết nên chọn tên gì hay đặt tên nào thực sự hoàn hảo. Tuy nhiên, họ vẫn cần một sự gợi ý để chắc chắn với cái tên ý nghĩa dành cho những đứa con bé bỏng của mình.

"Lý do phổ biến nhất khiến các bậc phụ huynh tìm đến dịch vụ đặt tên của tôi là cạn ý tưởng. Rất nhiều gia đình cảm thấy khó khăn với việc nghĩ ra một cái tên phù hợp khi chào đón đứa con thứ ba hoặc thứ tư. Thậm chí, có những cặp vợ chồng muốn con cái có tên phù hợp với quyền thừa kế trong gia đình hoặc liên quan tới một đặc điểm đặc biệt nào đó", Taylor chia sẻ. 

Cô gái trẻ cũng tiết lộ, không phải lúc nào những cái tên cô gợi ý đều được các bậc cha mẹ hài lòng và đồng ý lựa chọn. Nhiều phụ huynh đã từ chối hoặc yêu cầu đổi tên khác cho con chỉ đơn giản vì bản thân không thích.

"Nhưng các bậc phụ huynh hãy nhớ, điều quan trọng để tạo nên một cái tên hay không chỉ dựa vào ý kiến chủ quan mà còn cần phù hợp với đứa trẻ nữa", người đặt tên cho trẻ bày tỏ.

Chia sẻ với The New Yorker, Taylor tiết lộ thêm, cô đã đặt tên cho hơn 100 đứa trẻ trong năm 2021. Dù nhiều người không tin cô có thể kiếm bộn tiền nhờ công việc đặt tên cho "con nhà người ta" song cô khẳng định, bản thân làm công việc này toàn thời gian.

Theo The People