Không dao kéo, giới trẻ chi 30 triệu đồng tiêm tinh trùng cá hồi để làm đẹp
(Dân trí) - Xu hướng làm đẹp bằng cá hồi ngày càng được nhiều người trẻ Mỹ và Hàn Quốc ưa chuộng, thay thế cho việc lạm dụng dao kéo.
Trong cuộc đua hướng đến làn da hoàn hảo mà không cần can thiệp dao kéo, nhiều người tìm kiếm phương pháp trẻ hóa an toàn. Một liệu pháp tiên tiến có tên Polynucleotide khiến các bác sĩ cân nhắc điều chỉnh cách tiếp cận để ứng dụng vào thực tế.
Polynucleotide là cách gọi tinh tế hơn của liệu pháp làm đẹp từ tinh trùng cá hồi đã xuất hiện tại châu Âu và Hàn Quốc. Công thức này thường được tiêm vào vùng da dưới mắt, xương gò má hoặc cổ để "trẻ hóa" làn da.
Ngành thẩm mỹ Hàn Quốc đã ứng dụng phương pháp này hơn một thập kỷ. Hiện nay, nó ngày càng phổ biến trong giới sao Hollywood, có thể kể đến như Jennifer Aniston. Nữ diễn viên từng chia sẻ với The Wall Street Journal rằng, cô đang tận hưởng những lợi ích trẻ hóa da từ liệu pháp này.
Khi polynucleotide - các sợi DNA - được tiêm vào da, chúng sẽ kích thích cơ thể tái tạo tế bào khỏe mạnh. Liệu pháp này yêu cầu thực hiện nhiều buổi, giúp tăng cường độ ẩm, cải thiện độ đàn hồi, làm da căng mọng và giảm rõ rệt nếp nhăn.
Liệu pháp làm đẹp từ tinh trùng cá hồi làm da căng mọng và giảm rõ rệt nếp nhăn (Ảnh: Daily Mail).
Tại New York (Mỹ), Cortny - một trong những người theo đuổi xu hướng này - chia sẻ với The New York Post: "Tôi không muốn can thiệp dao kéo. Hiện tại, điều đó chưa cần thiết. Tôi chỉ mong mình luôn rạng rỡ và tràn đầy tự tin".
"Tôi luôn muốn đi trước xu hướng", bác sĩ da liễu Howard Sobel - người được chứng nhận hành nghề tại Park Avenue - chia sẻ. Hiện tại, ông thực hiện liệu pháp tiêm cho bạn bè, người thân và một số khách hàng thân thiết như Cortny.
Dự kiến trong vài tháng tới, phương pháp này sẽ được đưa vào dịch vụ tại phòng khám của ông với mức giá dao động 750-1.200 USD (khoảng 19-30 triệu đồng), tùy theo cách sử dụng.
Theo tiến sĩ Catherine Chang - bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo, phương pháp này ngày càng được ưa chuộng vì hoạt động như một chất tăng cường làn da thay vì chỉ đơn thuần làm đầy theo kiểu filler (chất làm đầy) truyền thống.
Filler thường bị lạm dụng vì mang lại hiệu quả tức thì, nhưng lại dễ dẫn đến vẻ ngoài thiếu tự nhiên (Ảnh: Newsweek).
Filler giúp làm đầy bằng cách tiêm axit hyaluronic vào vùng da mong muốn. Trong khi đó, polynucleotide lại hoạt động theo cơ chế "kích thích", thúc đẩy làn da tự tái tạo. Đây được xem như xu hướng làm đẹp mới đầy tiềm năng trong ngành thẩm mỹ.
Ban đầu, phương pháp này chủ yếu được bôi ngoài da sau các liệu trình laser hoặc microneedling (thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn), với chi phí tăng thêm khoảng 350 USD (khoảng 8,9 triệu đồng) tại một số phòng khám ở New York, Mỹ.
Tuy nhiên, nhiều bác sĩ chia sẻ rằng, việc tiêm polynucleotide vẫn chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt nhưng ngày càng được sử dụng rộng rãi.