Khoảnh khắc người dân vác cần câu, "bội thu" cá giữa mưa lũ

Thảo Trinh

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài trong vài ngày khiến nhiều tỉnh thành ở phía Bắc bị ngập sâu, một số người dân hào hứng mang "đồ nghề" đi bắt cá.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 22/5 đến nay, ngoài Hà Nội, một số tỉnh thành phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang... cũng xuất hiện tình trạng ngập sâu do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài vài ngày liên tiếp. 

Từ sáng sớm, trên nhiều nhóm mạng xã hội, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ hình ảnh mưa lụt lịch sử tại địa phương nơi mình sinh sống.

Ở một số khu vực như quảng trường thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), cầu Phú Sơn (TP. Bắc Ninh) hay đường Phù Liễn (TP. Bắc Ninh)... nước dâng cao khiến nhiều phương tiện di chuyển bị ngập sâu, giao thông tê liệt trong nhiều giờ.

Khoảnh khắc người dân vác cần câu,

Trận mưa sáng sớm ngày 24/5 khiến nhiều khu vực tại thành phố Bắc Ninh bị ngập lụt nặng, hàng loạt xe ô tô chìm trong biển nước (Ảnh: Nguyễn Đức Thụy).

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Tô Minh Tâm (sống ở TP. Thái Nguyên) cho biết, khu vực có mưa suốt ba ngày khiến nhiều nơi bị ngập sâu từ 30-60cm. Nhiều phương tiện gầm cao như xe tải, ô tô bán tải di chuyển khó khăn, riêng người điều khiển xe máy, xe đạp buộc phải lựa chọn đi qua các con đường khác.

"Hiện mưa chưa có dấu hiệu ngớt, nhiều khu vực như Đại học Thái Nguyên, đường Phù Liễn vẫn ngập sâu. Không chỉ lần này mà nhiều lần trước đó, nơi tôi ở cứ mưa là ngập, đường đi bỗng chốc thành hồ bơi", anh Tâm nói.

Khoảnh khắc người dân vác cần câu,

Mưa lớn kéo dài vài ngày khiến khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên cũng bị ngập sâu, có nơi mực nước cao 60-70cm (Ảnh: Chuyện bản Thái).

Khoảnh khắc người dân vác cần câu,

Anh Tâm cùng bạn ngồi câu cá tại con đường quen thuộc, nay đã ngập nước như hồ bơi (Ảnh: Chuyện bản Thái).

Chứng kiến con đường quen thuộc hàng ngày chỉ sau một đêm đã ngập nước, anh Tâm hài hước rủ một người bạn mang bộ bàn ghế nhựa và cần câu ra vỉa hè… ngồi câu cá. Chàng trai trẻ bày tỏ mong muốn rằng trời sớm tạnh mưa, hệ thống thoát nước hoạt động ổn định để giải quyết tình trạng ngập úng, đảm bảo giao thông bình thường trở lại.

Cũng khổ sở trong tình trạng ngập lụt, chị Thùy Linh (sống ở TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, mưa lớn kéo dài vài ngày vừa qua khiến khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Yên bị ngập lụt nặng, có nơi ngập sâu tới 90cm. 

"Đoạn đường từ nhà đến chỗ làm bị ngập sâu, nước cao quá đầu gối, có chỗ lụt hơn bắp đùi nên tôi đành xin làm việc online. Hiện nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, phương tiện không thể di chuyển do ngập nặng.

Một số xe đi vào vùng lụt đã bị chết máy vì nước ngập tới tận yên xe, vất vả lắm mới kéo được phương tiện ra vùng không ngập", chị Linh nói. 

Người phụ nữ này cũng cho hay, mưa lớn, ngập sâu, cá theo dòng nước từ nhiều nơi đổ về đây nên một số người dân địa phương cũng hào hứng mang "đồ nghề" đi bắt cá. Người mang cần, người mang vợt tấp nập đi "săn". 

Khoảnh khắc người dân vác cần câu,

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Cư dân mạng tại đây hài hước chia sẻ ảnh người dân đi câu, bắt cá ở một số khu vực bị ngập sâu trong trung tâm thành phố Vĩnh Yên (Ảnh: TP Vĩnh Yên).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 22 đến rạng sáng 24/5, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to.

Trong đó có những nơi mưa rất to như Tiến Sơn (Hòa Bình) 106mm, Sốp Cộp (Sơn La) 82,6mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) 192,6mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 152,2mm, Yên Lãng (Thái Nguyên) 98,6mm, Phúc Thọ (Hà Nội) 114,4mm, Yên Thắng (Thanh Hóa) 107,8mm, Châu Thắng (Nghệ An) 72,2mm…

Tình trạng ngập lụt đã khiến nhiều phương tiện không thể tham gia giao thông, nếu di chuyển được cũng rất khó khăn. Một số khu vực, người dân đi lại bị ngã, không làm chủ được phương tiện, dễ gây nguy hiểm. Mặc dù lực lượng của đơn vị thoát nước đã có mặt tại nhiều điểm nhưng tình trạng ngập sâu vẫn diễn ra do mưa vẫn kéo dài và chưa có dấu hiệu ngừng lại.