Infographic: Hướng dẫn an toàn phòng cháy cho gia đình có trẻ nhỏ

(Dân trí) - Khi xảy ra cháy, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và người già trên 65 tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với các nhóm độ tuổi khác. Mỗi năm, trên thế giới có 60.000 trẻ nhỏ bị thiệt mạng trong những vụ việc có liên quan tới lửa, hỏa hoạn.

Đây là con số thương tâm rất có tính cảnh báo để tất cả những gia đình có trẻ nhỏ đều phải suy nghĩ nghiêm túc về việc chuẩn bị những kiến thức, hiểu biết cho từng thành viên và cho cả trẻ nhỏ về việc phòng cháy, chữa cháy, để tất cả mọi người không trở nên bối rối, lúng túng và phạm phải những sai lầm đáng tiếc trong giờ phút nguy cấp.

Đối với các trường hợp hỏa hoạn, khi có kiến thức, có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, có phương án hành động hợp lý đã được phác thảo từ trước, hậu quả luôn được giảm thiểu. Hỏa hoạn là nguy cơ mà tất cả mọi hộ gia đình đều có thể phải đối mặt, bất kể họ đang sống trong dạng cơ sở hạ tầng nào.

Để gia đình và con cái được an toàn hơn nếu không may xảy ra hỏa hoạn, hãy trang bị cho mình và từng thành viên những kiến thức cần thiết, có thể rất đơn giản mà hiệu quả.

Những người sống trong các tòa nhà cao tầng càng cần biết về an toàn phòng cháy bởi từng người đều có thể tác động tới an nguy của cả tòa nhà.

Infographic: Hướng dẫn an toàn phòng cháy cho gia đình có trẻ nhỏ - 1

Bích Ngọc
Theo Contractor Quotes