Hố tử thần to bằng sân tennis bất ngờ xuất hiện giữa sa mạc

Huy Hoàng

(Dân trí) - Một hố sụt khổng lồ với đường kính lên tới 25m, sâu 200m, bất ngờ xuất hiện giữa sa mạc, nhưng may mắn không ảnh hưởng tới người dân địa phương.

Các nhà chức trách địa phương ở Chile đang điều tra nguyên nhân xuất hiện một hố sụt khổng lồ với đường kính lên tới 25m, sâu khoảng 200m, bất ngờ xuất hiện vào cuối tuần trước tại một khu vực khai thác mỏ. Truyền thông Chile đã đưa tin về các hình ảnh về hố tử thần xuất hiện, nơi cách thủ đô Santiago chừng 665km về phía bắc.

Hố tử thần to bằng sân tennis bất ngờ xuất hiện giữa sa mạc

Theo cơ quan địa chất và khai thác quốc gia Chile, hố nằm gần mỏ đồng do công ty Lundin Mining vận hành. Hiện các chuyên gia được cử tới khu vực này để tiến hành điều tra.

"Chúng tôi chưa tìm thấy bất cứ vật chất nào dưới đó ngoại trừ rất nhiều nước", ông David Montenegro, Giám đốc Cơ quan Địa chất và Khai thác Quốc gia Chile, phát biểu trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 2/8.

Người đứng đầu cơ quan này cũng khẳng định các chuyên gia đang "khẩn trương làm rõ nguyên nhân và đảm bảo thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ cuộc sống của công nhân và cộng đồng gần khu vực".

Hố tử thần to bằng sân tennis bất ngờ xuất hiện giữa sa mạc - 1
Hố sụt khổng lồ với kích thước to như sân tennis xuất hiện giữa sa mạc Atacama (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi phát hiện thấy hố sụt, công ty khai thác mỏ đồng Lundin Mining tạm ngưng công việc và gửi thông báo tới cơ quan chức năng có liên quan. "Sự xuất hiện của nó không gây ảnh hưởng tới công nhân, thiết bị hoặc cơ sở hạ tầng", đại diện công ty đưa ra thông báo.

Kể từ thời điểm xuất hiện, hố sụt hiện vẫn ổn định. Nó nằm tại sa mạc Atacama, cách ngôi nhà gần nhất 600m nên ít gây ảnh hưởng tới cộng đồng địa phương.

Cristian Zuniga, thị trưởng của đô thị Tierra Amarilla gần đó, nơi có khoảng 13.000 cư dân đang sinh sống, yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Liệu hố sụt xuất hiện là kết quả của hoạt động khai thác mỏ hay vì lý do nào khác.

Hố tử thần to bằng sân tennis bất ngờ xuất hiện giữa sa mạc - 2
Hố nằm gần mỏ khai thác đồng (Ảnh: The Guardian).

Chile hiện là nhà sản xuất đồng hàng đầu thế giới. Quốc gia này cung cấp sản lượng toàn cầu lên tới hơn 25%.

Hố sụt khổng lồ thường được gọi là hố tử thần, hình thành do sự sụt lún đất đá trên bề mặt. Khi đất bên dưới bị rỗng tới mức không thể liên kết nâng đỡ khối đất đá phía trên, chúng thường xuất hiện.  

Theo các chuyên gia, hoạt động đào ngầm của con người trong khai khoáng có thể tạo điều kiện cho các hố sụt khổng lồ phát triển.