Hai cô gái mua thêm vé tàu để đồ ăn, gây tranh cãi ở Trung Quốc
(Dân trí) - Hai cô gái ở Trung Quốc mua ba vé cho ba ghế liền nhau, dùng ghế giữa để đặt đồ ăn. Khi một phụ nữ mua vé đứng xin ngồi nhờ, họ từ chối, làm nổ ra tranh cãi.
Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra ngày 18/8 trên một chuyến tàu tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Hai cô gái đi cùng nhau mua ba vé cho ba ghế liền kề. Họ ngồi ở hai đầu, còn ghế giữa được dùng để đặt đồ ăn, hành lý và một số vật dụng cá nhân.
Trong lúc tàu di chuyển, một phụ nữ không có ghế ngồi nhìn thấy chỗ trống nên đề nghị được ngồi nhờ một lúc. Tuy nhiên, hai cô gái không đồng ý, giải thích rằng cả ba chỗ đều đã được họ mua vé.

Hai cô gái ngồi ở hai bên, dùng chiếc ghế giữa để đặt đồ ăn và hành lý (Ảnh: Cắt từ clip).
Không thuyết phục được hai hành khách, người phụ nữ tìm nhân viên trên tàu nhờ giải quyết. Sau khi kiểm tra, nhân viên tàu xác nhận cả ba vé đều hợp lệ. Một trong hai cô gái cũng mở điện thoại, đưa thông tin đặt vé để chứng minh họ đã trả tiền cho toàn bộ số ghế trên.
Nhân viên giải thích rằng do các ghế đều đã có vé, việc đồng ý cho người khác ngồi nhờ hay không thuộc quyền quyết định của người mua. Nhân viên tàu không thể yêu cầu hai cô gái nhường lại chiếc ghế giữa. Cuối cùng, người phụ nữ rời đi. Video ghi lại cuộc trao đổi sau đó lan truyền mạnh tại Trung Quốc, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Nhân viên tàu xác nhận cả ba chỗ ngồi đều có vé hợp lệ nên không yêu cầu hai cô gái nhường ghế (Ảnh: Cắt từ clip).
Một bộ phận cho rằng hai cô gái đã bỏ tiền mua vé nên có quyền sử dụng chỗ ngồi theo nhu cầu, kể cả để đặt đồ hoặc chỉ để ngồi thoải mái hơn trong chuyến đi dài. Người khác có thể đề nghị ngồi nhờ nhưng không thể buộc chủ vé phải đồng ý.
Bên cạnh đó, nhiều người nhận xét cách hành xử của hai cô gái thiếu sự cảm thông. Trong lúc tàu đông và có hành khách phải đứng, việc dành cả một ghế chỉ để đặt đồ ăn bị cho là lãng phí.
Một số ý kiến cũng cho rằng vé tàu vốn được bán để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, không nên trở thành cách giữ thêm chỗ chứa đồ trên phương tiện công cộng.
Ngày 19/8, trước những tranh luận xoay quanh vụ việc, truyền thông Trung Quốc đã liên hệ tổng đài của ngành đường sắt nước này để tìm hiểu quy định.
Hai cô gái mua ba vé tàu, dùng ghế giữa đặt đồ ăn gây tranh cãi (Video: Record China).
Nhân viên tư vấn cho biết, thông thường mỗi hành khách chỉ mua một vé cho cùng một hành trình. Với những trường hợp có nhiều vé, đơn vị vận hành sẽ kiểm tra thông tin đăng ký và tính hợp lệ của từng vé.
Nếu các vé được xuất đúng quy định và còn hiệu lực, người đứng tên có quyền quyết định việc sử dụng những chỗ ngồi tương ứng. Hành khách khác muốn ngồi vào phải nhận được sự đồng ý của chủ vé.
Như vậy, xét theo cách giải thích của tổng đài, nhân viên trên tàu không có cơ sở buộc hai cô gái nhường ghế. Dù vậy, ngành đường sắt vẫn khuyến khích hành khách thông cảm và hỗ trợ nhau, đặc biệt trong những thời điểm tàu đông.

Người phụ nữ tiếp tục đứng sau khi không được hai hành khách đồng ý cho ngồi nhờ (Ảnh: Cắt từ clip).
Vụ việc vì thế không dừng lại ở câu hỏi hai cô gái có làm đúng quy định hay không, mà còn đặt ra ranh giới giữa quyền lợi của người mua vé và sự nhường nhịn trên phương tiện công cộng.
Tranh luận diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường sắt tại Trung Quốc ngày càng lớn. Theo số liệu được Cục Đường sắt Quốc gia Trung Quốc công bố hồi tháng 1, hệ thống đường sắt nước này phục vụ 4,601 tỷ lượt hành khách trong năm 2025, tăng 6,7% so với năm trước.
Vào những đợt cao điểm, số người mua vé không có chỗ ngồi thường tăng. Vì vậy, cảnh một hành khách phải đứng cạnh chiếc ghế đã được mua nhưng không có người ngồi dễ trở thành tình huống gây tranh cãi.





