Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dục

Hoài Trang

(Dân trí) - Dù đã có quy định không tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên… để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng nhiều người dân vẫn đổ ra vỉa hè công viên, bờ hồ để tập thể dục.

Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dục - 1
Những ngày gần đây, Việt Nam liên tục ghi nhận những trường hợp Covid-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng. Trước tình hình đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng khi không cần thiết, phải đảm bảo khoảng cách giữa người với người tối thiểu 1m để phòng chống dịch Covid-19.
Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dục - 2
Từ 0h ngày 5/5, tạm dừng các hoạt động vui chơi và dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 như: Rạp chiếu phim; các cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi; phòng tập gym; các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo Thành phố.
Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dục - 3
Ghi nhận sáng ngày 6/5 tại Hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng), rất đông người dân tập trung tại đây đi bộ và tập thể dục.
Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dục - 4
Lực lượng chức năng đã có mặt và đặt nhiều biển hiệu thông báo "Không tụ tập nơi công cộng, đeo khẩu trang đúng cách, tạm dừng hoạt động thể dục thể thao để phòng chống dịch Covid-19". Tuy nhiên, nhiều người vẫn phớt lờ lệnh cấm.
Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dục - 5
Cũng tại đây, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tập trung đông người, chấp hành nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch.
Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dục - 6
Tình trạng tương tự cũng diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, người dân tận dụng vỉa hè làm nơi chơi cầu lông nhưng "quên" đeo khẩu trang.
Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dục - 7
Hiện tại, để phòng, chống dịch Covid-19 tất cả công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện quy định "cửa đóng then cài".
Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dục - 8
Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) đã đóng cửa, nhưng nhiều người vẫn tập thể dục ở khu vực bên ngoài công viên.
Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dục - 9
Tập thể dục vốn đã trở thành thói quen của nhiều người dân, nên khi công viên đóng cửa, không vào được bên trong, nhiều người bứt rứt ra về.
Hà Nội: Công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè tập thể dục - 10
Ngoài treo thông báo tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao trong công viên, tại công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm), lực lượng bảo vệ thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân không được vào công viên và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.