Hà Lan: Những cô gái bán hoa đổ xô phản đối dời phố đèn đỏ ra ngoại ô

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hàng chục cô gái bán hoa đã đổ ra đường phố ở Amsterdam để phản đối việc di dời khu phố đèn đỏ nổi tiếng Wallen sang một "trung tâm mại dâm" ở vùng ngoại ô vào cuối năm nay.

Trong những ngày qua, hàng chục cô gái hành nghề mại dâm đã xuống phố để phản đối kế hoạch di dời phố đèn đỏ Wallen nổi tiếng của thành phố Amsterdam, Hà Lan, ra vùng ngoại ô vào cuối năm 2023. Phần lớn trong số đó đều đeo khẩu trang nhằm giữ kín danh tính.

Được biết trước đó chính quyền thành phố đưa ra kế hoạch thành lập một "trung tâm mại dâm" ở vùng ngoại ô của thành phố Amsterdam nhằm xóa bỏ hình ảnh "thành phố tội lỗi".

Hà Lan: Những cô gái bán hoa đổ xô phản đối dời phố đèn đỏ ra ngoại ô - 1
Những cô gái hành nghề mại dâm đứng sau cửa kính đợi khách là hình ảnh quen thuộc ở phố đèn đỏ De Wallen (Ảnh: New York Post).

Theo mô tả, trung tâm là một tòa nhà 5 tầng, tổng diện tích khoảng 5.000m2. Bên trong có 2 quán bar, 100 phòng nhỏ và "trung tâm giải trí" dưới hình thức là câu lạc bộ thoát y.

Chính quyền thành phố Amsterdam hi vọng, với việc di dời khu đèn đỏ tới nơi mới giúp giảm bớt tình trạng phạm tội và giảm lượng khách du lịch đổ về Wallen quá nhiều, tạo ra bất cập về môi trường, an ninh, ảnh hưởng cuộc sống người dân địa phương.

Hà Lan: Những cô gái bán hoa đổ xô phản đối dời phố đèn đỏ ra ngoại ô (Nguồn video: Euro News).

"Phố đèn đỏ rõ ràng không phải là lỗi của gái mại dâm nên tôi không hiểu vì sao những người làm nghề như chúng tôi bị trừng phạt vì điều này", một cô gái bán hoa lấy biệt danh là Lucie đưa ra quan điểm.

Được biết, Hà Lan đã hợp thức hóa mại dâm từ năm 2000. Nhưng đây không phải là lần đầu giới chức địa phương đưa ra tranh luận trái chiều về những vấn đề liên quan tới hoạt động mại dâm và phố đèn đỏ.

Hà Lan: Những cô gái bán hoa đổ xô phản đối dời phố đèn đỏ ra ngoại ô - 2
Kế hoạch di dời phố đèn đỏ của Amsterdam nhằm lấy lại hình ảnh của thành phố (Ảnh: Amsterdam Apartments).

Ở Amsterdam, phố đèn đỏ Wallen hứng nhiều lời phàn nàn về tình trạng quá tải khách say rượu, có hành vi quấy rối, gây lộn. Ngoài ra, tình trạng vi phạm pháp luật, vệ sinh môi trường ở khu phố này cũng là điều khiến giới chức thành phố nghĩ tới phương án di chuyển tới nơi mới.

Với hơn 18 triệu khách du lịch đổ về những con phố chật hẹp vào năm 2022, cư dân Amsterdam từ lâu phàn nàn rằng, nơi sầm uất nhất thành phố bao gồm cả khu đèn đỏ "đang trở nên không thể ở được". 

Hiện hơn 20.000 người đã ký vào đơn kiến nghị phản đối kế hoạch của thành phố, kêu gọi cảnh sát tăng cường tuần tra khu phố, đặc biệt vào ban đêm.

Không chỉ những cô gái bán hoa, nhiều người dân sống ở vùng ngoại ô thành phố cũng lên tiếng phản đối. Họ không muốn có một "trung tâm khiêu dâm lớn" đặt ngay gần nhà. 

"Chúng tôi không muốn một nhà chứa lớn nhất châu Âu xuất hiện ở nơi sinh sống. Người dân chỉ muốn sống yên ổn", bà Cynthia Cournuejouls, 42 tuổi, người dân sống ở phía nam thành phố, bày tỏ.