Hà Tĩnh:

Gom từng quả trứng, trái bí… thành hàng trăm tấn thực phẩm gửi vào miền Nam

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Chia sẻ với khó khăn của vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, người dân Hà Tĩnh đã quyên góp hàng trăm tấn nông sản gửi vào miền Nam tiếp sức giúp nhân dân ở đây sớm đẩy lùi dịch bệnh.

"Nhà có gì góp nấy"

Thực hiện phát động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi quyên góp, ủng hộ người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19, những ngày qua, các tổ chức hội, đoàn thể từ thôn, xã đến huyện ở Hà Tĩnh cùng với bà con gom góp các sản phẩm nông nghiệp với phương châm "nhà có gì góp nấy" để tiếp sức cho miền Nam ruột thịt.

Gom từng quả trứng, trái bí… thành hàng trăm tấn thực phẩm gửi vào miền Nam - 1

Hàng chục chuyến xe gom nhiều tấn hàng ở các thôn, xã đến điểm tiếp nhận hàng hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận, trong ngày 16 và 17/7, tại các điểm tập kết hàng hỗ trợ ở các thôn, xã, người dân không quản ngại nắng nóng mang từng trái bí, quả trứng, bao gạo, chai nước mắm… đến gửi gắm. Ngoài ra, những người không thể mang được sản phẩm đến điểm tập kết, họ đã đóng gói chu đáo chờ các tổ chức đến thu gom. 

Mang hộp trứng gà khoảng 10 quả đến điểm tập kết để nhờ lực lượng chức năng gửi vào miền Nam, bà Lê Thị Hoa (65 tuổi, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) chia sẻ: "Nhiều năm qua, người dân chúng tôi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiên tai. Mỗi lần gặp khó khăn, chúng tôi đều nhận được tình yêu thương của đồng bào cả nước, giờ qua các phương tiện thông tin đại chúng, biết nhân dân ở miền Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, chúng tôi cũng đứng ngồi không yên".

Gom từng quả trứng, trái bí… thành hàng trăm tấn thực phẩm gửi vào miền Nam - 2

Những quả trứng của người dân gửi vào miền Nam.

Gom từng quả trứng, trái bí… thành hàng trăm tấn thực phẩm gửi vào miền Nam - 3

Những trái bầu, bí được gom thành hàng trăm tấn hàng gửi vào miền Nam.

Còn đối với nhiều cán bộ, giáo viên ở huyện Thạch Hà, họ không sản xuất các sản phẩm nông nghiệp nhưng những ngày qua, khi nắm được thông tin về những thiếu thốn của người dân ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, họ đã ngày đêm thu mua, đóng gói các hộp lương thực để gửi vào tiếp tế.

Theo bà Nguyễn Thanh Nga - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà, những suất quà đơn giản là những hộp muối vừng hay cá bờm, cá khô với nhiều gia vị mang đậm hương vị quê hương Hà Tĩnh, được cán bộ, giáo viên ở nhiều điểm trường tự tay chuẩn bị, chế biến, đóng hộp để gửi vào cho đồng bào miền Nam chống dịch Covid -19.

Gom từng quả trứng, trái bí… thành hàng trăm tấn thực phẩm gửi vào miền Nam - 4

Giáo viên ở huyện Thạch Hà chế biến thức ăn, đóng hộp gửi vào miền Nam.

"Đây không đơn thuần là những món ăn dân dã mà ở đó chứa đựng những tình cảm chân thành của các thầy, cô giáo gửi tới người dân miền Nam, để họ có thêm niềm tin, động lực vượt qua đại dịch Covid - 19", cô Nga nói.

Gửi niềm tin sớm đẩy lùi dịch bệnh

Theo chị Phan Hương, cán bộ Đoàn xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên), sau khi tiếp nhận chủ trương của Huyện đoàn Cẩm Xuyên, đơn vị đoàn ở địa phương đã tiến hành kêu gọi, đồng thời thu gom nhu yếu phẩm từ người dân.

Đoàn thanh niên huyện Cẩm Xuyên gom hàng hỗ trợ hướng về miền Nam.

"Quá trình thu gom, chúng tôi nhận thấy sự đồng tình từ phía bà con nhân dân rất cao. Họ đã đưa đến ủng hộ trực tiếp, những người không đến được thì chúng tôi đã bố trí đoàn viên đi từng gia đình nhận, dù ít hay nhiều thì tất cả người dân đều muốn chung tay hỗ trợ với niềm tin sớm đẩy lùi dịch bệnh", chị Hương nói.

Gom từng quả trứng, trái bí… thành hàng trăm tấn thực phẩm gửi vào miền Nam - 5

Những phần quà đã đóng gói sẵn sàng chờ vận chuyển về TP Hồ Chí Minh yêu thương.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh cho biết, đợt kêu gọi ủng hộ này, quan điểm chủ trương của địa phương là đóng góp sản phẩm, còn những gia đình muốn ủng hộ bằng tiền thì có thể mua sản phẩm trên địa bàn mang đến điểm tập kết.

"Vừa rồi tỉnh Hà Tĩnh đã ủng hộ tiền mặt 2 tỷ đồng, cho nên bây giờ việc hỗ trợ bằng lương thực, thực phẩm đang là nhu cầu thiết yếu của người dân vùng dịch. Sau khi tập kết, chúng tôi sẽ chỉ đạo vận chuyển nhanh nhất có thể vào trong đó, để các sản phẩm không hư hỏng khi đến tay nhân dân đang gồng mình chống dịch", ông Lượng nói.

Gom từng quả trứng, trái bí… thành hàng trăm tấn thực phẩm gửi vào miền Nam - 6

Người dân ở Hà Tĩnh đang cố gắng nhanh nhất có thể để tiếp sức cho miền Nam chống dịch.

Được biết, trong 2 ngày qua, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã quyên góp được gần 200 tấn nông sản, thực phẩm, trong đó nổi bật như xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà) quyên góp được 20 tấn. Hiện một số chuyến xe được các nhà hảo tâm hỗ trợ phí vận chuyển đã lên đường, tất cả đang hướng về miền Nam với niềm tin chiến thắng đại dịch.