Du khách trải bạt, thuê chiếu vạ vật ngủ giữa trời đêm chờ dự lễ đền Hùng

Toàn Vũ Minh Nhân

(Dân trí) - Nhiều du khách không thuê khách sạn mà chọn trải bạt, thuê chiếu và ngủ giữa trời đêm ngay tại các bãi cỏ, lối đi trong khu di tích, chờ dự lễ dâng hương vua Hùng.

Du khách trải bạt, thuê chiếu vạ vật ngủ giữa trời đêm chờ dự lễ đền Hùng - 1

0h ngày 29/4 (tức 10/3 Âm lịch), người dân và du khách thập phương tấp nập đổ về quảng trường gần khu vực đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) chờ dự lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương.

Du khách trải bạt, thuê chiếu vạ vật ngủ giữa trời đêm chờ dự lễ đền Hùng - 2

Dịch vụ xe điện tham quan khu di tích trở nên "đắt khách", mức giá được niêm yết công khai: thấp nhất là 10.000 đồng và cao nhất là 50.000 đồng/hành khách, cho toàn tuyến xe điện. Một tài xế cho biết từ chiều 28/4 rất đông du khách đổ về đền Hùng, tất cả xe điện đều hoạt động hết công suất.

Du khách trải bạt, thuê chiếu vạ vật ngủ giữa trời đêm chờ dự lễ đền Hùng - 3

Đền Hùng dự kiến đón khoảng 6 triệu khách tới tham quan vào đợt giỗ Tổ năm nay do trùng với lịch nghỉ lễ 30/4-1/5.

Du khách trải bạt, thuê chiếu vạ vật ngủ giữa trời đêm chờ dự lễ đền Hùng - 4

Đổ về khu di tích đền Hùng từ sớm, nhiều du khách không thuê khách sạn mà chọn thuê chiếu, trải bạt và ngả lưng nghỉ qua đêm ngay tại các bãi cỏ, lối đi dọc đường dẫn lên núi Nghĩa Lĩnh.

Du khách trải bạt, thuê chiếu vạ vật ngủ giữa trời đêm chờ dự lễ đền Hùng - 5

Phải đi quãng đường xa mới đến được đền Hùng, nhiều du khách tỏ vẻ mệt mỏi, nằm ngủ dọc các lối đi, chờ đến sáng hôm sau vào dâng hương.

Du khách trải bạt, thuê chiếu vạ vật ngủ giữa trời đêm chờ dự lễ đền Hùng - 6

Giống với mọi năm, đoàn của ông Chu Văn Thọ (áo tím, 60 tuổi, huyện Thạch Thất, Hà Nội) chọn di chuyển bằng xe máy lên đền Hùng. 9h ngày 28/4, đoàn xuất phát trên 4 xe máy, đến nơi lúc 11h trưa. Sau khi dâng hương, họ quyết định nghỉ ngơi ngay tại khuôn viên di tích. "Đôi lúc đang ngủ, côn trùng bò vào người, nhưng không đáng lo ngại. Những năm trước, trời mưa, chúng tôi căng bạt, trùm áo mưa ngủ xuyên đêm", ông Thọ nhớ lại.

Du khách trải bạt, thuê chiếu vạ vật ngủ giữa trời đêm chờ dự lễ đền Hùng - 7

Rạng sáng 29/4, anh Trần Như Ngọc (37 tuổi, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) trải bạt xuống bãi cỏ, tranh thủ nghỉ ngơi vài tiếng trước lễ dâng hương. "Tôi rất háo hức, chờ đợi mãi mới đến ngày xuống tham quan đền Hùng", anh nói.

Du khách trải bạt, thuê chiếu vạ vật ngủ giữa trời đêm chờ dự lễ đền Hùng - 8

Để tránh muỗi, côn trùng, nhiều du khách mặc áo dài, trùm chân và mặt.

Du khách trải bạt, thuê chiếu vạ vật ngủ giữa trời đêm chờ dự lễ đền Hùng - 9

Do không thuê được nhà nghỉ, nhiều người ở lại trong khu lễ hội, đợi sáng mai dự lễ tưởng nhớ các vua Hùng. Các thành viên trong nhóm thay phiên thức để trông coi tài sản. Theo ghi nhận, khách sạn và nhà nghỉ xung quanh đền Hùng đều treo biển "hết phòng" từ chiều 28/4.

Du khách trải bạt, thuê chiếu vạ vật ngủ giữa trời đêm chờ dự lễ đền Hùng - 10

Dịch vụ cho thuê chiếu với mức giá công khai 30.000 đồng/chiếc, giảm hơn so với mọi năm.

Du khách trải bạt, thuê chiếu vạ vật ngủ giữa trời đêm chờ dự lễ đền Hùng - 11

Nhiều người sử dụng đồ ăn, nước uống mang theo do lo sợ bị "chặt chém". Năm nay, Ban tổ chức đã bố trí lực lượng chuyên ngành thường xuyên kiểm tra, đảm bảo không xảy ra tình trạng "chặt chém" hay các tệ nạn kinh doanh khác. Số điện thoại đường dây nóng sẽ được đặt ở khắp nơi để người dân có thể liên hệ phản ánh.

Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu quảng bá di sản văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức từ ngày 21 - 28/4 tại TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). 

Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội đền Hùng năm 2023 diễn ra đúng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nên địa phương dự kiến đón khoảng 6 triệu lượt khách.

Ban tổ chức Lễ hội đền Hùng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ở dưới khu trung tâm lễ hội, như hội trại văn hóa, biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian, hội chợ ẩm thực.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng bố trí người hướng dẫn du khách đến tham quan thêm các khu vực khác như đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, đền Mẫu Âu Cơ (thuộc khu di tích đền Hùng) để tránh khu trung tâm lễ hội bị quá tải.