Đu đủ “tí hon” quả chi chít, vàng óng khoe dáng ở chợ hoa Tết đất võ

(Dân trí) - Những cây đu đủ chỉ cao khoảng tầm 0,5m, thế nhưng quả vàng óng, mọc chi chít từ thân đến gốc khiến nhiều người thích thú.

Đu đủ “tí hon” quả chi chít, vàng óng khoe dáng ở chợ hoa Tết đất võ - 1
Ghi nhận tại chợ hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 ở TP Quy Nhơn (Bình Định) xuất hiện những gốc đu đủ kiểng, có màu vàng óng, quả chí chít trông rất đẹp và lạ mắt.
Đu đủ “tí hon” quả chi chít, vàng óng khoe dáng ở chợ hoa Tết đất võ - 2
Theo quan sát, cây đu đủ kiểng này chỉ có chiều cao khoảng 0,6m-1m, được trồng trong chậu có đường kính khoảng 60cm. Đu đủ được người trồng tạo dáng nghiêng khoảng 30 độ, có cây được uốn cong hình chữ S; đặc biệt dù cây “tí hon” nhưng mỗi cây có từ 10-20 quả.

 

Đu đủ “tí hon” quả chi chít, vàng óng khoe dáng ở chợ hoa Tết đất võ - 3

Anh Trần Văn Thâm (32 tuổi), chủ gian hàng đu đủ vàng “độc nhất vô nhị” tại chợ hoa Tết Quy Nhơn cho biết, giống đu đủ kiểng vàng này được anh nhập từ miền Tây về Bình Định để bán dịp Tết.

Đu đủ “tí hon” quả chi chít, vàng óng khoe dáng ở chợ hoa Tết đất võ - 4
Theo anh Thâm, phải mất 1 năm thì mới tạo ra được cây cho trái nên mức giá bán đưa cũng khá cao từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/cây. Tuy nhiên, còn tùy vào độ đẹp của cây, cây quả nhiều và đều thì đắt tiền hơn.
Đu đủ “tí hon” quả chi chít, vàng óng khoe dáng ở chợ hoa Tết đất võ - 5
“Điểm đặc biệt của loại đu đủ kiểng vàng này trồng trong chậu nên chiều cao hạn chế, nhưng cây cho quả chi chít và màu vàng óng rất đẹp. Hiện, mới ngày đầu nên mới chỉ bán lai rai vài chậu. Tôi nghĩ hàng này lạ thì những ngày cận Tết sẽ bán rất chạy”, anh Thâm chia sẻ.

 

Đu đủ “tí hon” quả chi chít, vàng óng khoe dáng ở chợ hoa Tết đất võ - 6
Anh Thâm cho biết thêm, do khác với cây đu đủ được trồng ngoài đất, cây đu đủ kiểng này được trồng trong chậu nên rất khó chăm sóc. Vì vậy, để tạo ra cây đu đủ dáng đẹp, nhiều quả và đều đẹp là điều rất khó và cần kỹ thuật cao.
Đu đủ “tí hon” quả chi chít, vàng óng khoe dáng ở chợ hoa Tết đất võ - 7
“Bề ngoài, nhiều cây có lá vàng là do chúng đang nuôi quả, nếu chơi Tết xong đem trồng ra đất thì cây sẽ xanh và phát triển bình thường”, anh Thâm nói.

Doãn Công