Độc đáo lễ rước Nghinh Thần nhập điện của ngư dân Bình Định
(Dân trí) - Chiều 10/3 (tức 11/2 âm lịch), ngư dân vùng biển Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) tổ chức lễ hội cầu ngư lớn nhất vùng theo phong tục truyền thống.
Lễ hội cầu ngư của ngư dân xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, diễn ra từ ngày 11 đến 14/2 âm lịch hằng năm, là sự kiện văn hóa đặc sắc gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng cá voi, hay còn gọi là cá Ông (thần Nam Hải).

Cụ Phan Thị Phỡn (81 tuổi, thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải) cho biết, lễ hội chỉ diễn ra một lần trong năm và kéo dài suốt 4 ngày. Đây là dịp để ngư dân bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn đối với cá Ông, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và đánh bắt bội thu.
Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 10/3 đến 13/3 (tức 11-14/2 âm lịch). Ngay từ chiều 10/3, lễ rước thần Nam Hải về lăng (Nghinh Thần nhập điện) đã được tổ chức với các nghi thức truyền thống trang nghiêm.

Đây là nghi lễ chính trong lễ hội với các nghi thức độc đáo như múa gươm hầu, tế và đọc văn sớ, lễ khởi ca, hát thứ lễ. Trong suốt 4 ngày, nhiều hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như đua thuyền rồng, kéo co, bịt mắt bắt vịt, đập niêu, nhảy bao bố cũng được tổ chức.
Ban tổ chức còn mời các đoàn hát tuồng, hát bội từ các địa phương khác đến biểu diễn phục vụ ngư dân.

Nghi thức rước Nghinh Thần nhập điện được tổ chức trang nghiêm (Ảnh: Doãn Công).
Ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, nhấn mạnh rằng lễ hội không chỉ mang giá trị văn hóa mà còn là cầu nối giữa các nét văn hóa biển đảo từ bao đời nay của ngư dân vạn chài.
UBND xã đã đề xuất UBND thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định để lập hồ sơ khoa học, ghi danh lễ hội cầu ngư vạn chài ở Nhơn Hải là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.