“Đào mặc nội y” tiếp tục gây sốt ở Trung Quốc

(Dân trí) - Những trái đào căng tròn được bọc bên ngoài bằng chiếc quần nhỏ xinh, mô phỏng nội y của phụ nữ, trở nên hút khách hơn nhờ ý tưởng độc đáo. Hộp trái cây đặc biệt này hiện đang được bày bán ở Thanh Đảo, Trung Quốc, với mức giá không rẻ.

“Đào mặc nội y” tiếp tục gây sốt

Một cửa hiệu trái cây ở Thanh Đảo, Trung Quốc, hút khách hơn thường lệ nhờ những hộp trái cây khác thường. Đánh trúng thị hiếu của người tiêu dùng, chủ cửa hàng dùng phương thức làm mới cho các hộp trái cây bằng cách “mặc nội y” cho những trái đào.

Những trái đào “sexy” được “mặc nội y”
Những trái đào “sexy” được “mặc nội y”

Ý tưởng táo bạo này khiến hộp đào của cửa hàng bán “chạy như tôm tươi”. Theo đó, một hộp gồm 9 trái đào được bọc bên ngoài là những chiếc quần nhỏ xinh mô phỏng theo nội y của nữ giới.

Ý tưởng được đưa ra khi chủ cửa hàng nhận thấy vẻ ngoài của trái đào khá giống với vòng 3 của người phụ nữ
Ý tưởng được đưa ra khi chủ cửa hàng nhận thấy vẻ ngoài của trái đào khá giống với vòng 3 của người phụ nữ

Chủ cửa hàng chia sẻ, anh nhận ra sự đồng điệu giữa vẻ ngoài của trái đào với vòng 3 của người phụ nữ, bởi vậy, ý tưởng trên được hình thành. Đặc biệt, những chiếc quần được đặt may riêng theo đúng kích cỡ của những trái đào. “Giá hoa quả được dán trên hộp, còn giá những chiếc quần nhỏ xinh bọc ngoài sẽ tính thêm chi phí”, chủ cửa hàng cho biết.

Theo lời chủ cửa hàng, một hộp gồm 9 quả là món quà tặng khá hấp dẫn
Theo lời chủ cửa hàng, một hộp gồm 9 quả là món quà tặng khá hấp dẫn

Trên thực tế, đây không phải là người đầu tiên đưa ra ý tưởng kỳ lạ này. Trước đó vào năm 2014, một chủ cửa hàng hoa quả ở Thanh Đảo cũng tung ra thị trường hộp đào chứa 9 quả “mặc nội y”. Được biết, với một hộp đào 9 quả, chủ cửa hàng bán ra với mức giá 498 nhân dân tệ (1.6 triệu đồng).

Cận cảnh một trái đào siêu gợi cảm
Cận cảnh một trái đào siêu gợi cảm
Ý tưởng trái đào “siêu vòng 3” từng gây sốt ở Trung Quốc cách đây 2 năm.
Ý tưởng trái đào “siêu vòng 3” từng gây sốt ở Trung Quốc cách đây 2 năm.

Huy Hoàng

Theo SH