Cô gái Việt Nam trải nghiệm dịch vụ sinh nở hết 500 triệu đồng ở Trung Quốc

Huy Hoàng

(Dân trí) - Do sinh sớm hơn trước dự kiến nên khi nhập viện, Trâm Anh không kịp mang theo bất cứ món đồ nào. Nhưng toàn bộ đồ dùng cho mẹ và bé từ những thứ nhỏ nhất đều được bệnh viện cung cấp chu đáo.

Trâm Anh (tên thường gọi là Suzy), 27 tuổi, đến từ Thừa Thiên Huế, hiện đang sống ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Trước khi làm dâu xứ người, cô cùng chồng người Trung Quốc đã quen biết và yêu nhau trong thời gian khá dài.

Cô gái Việt Nam trải nghiệm dịch vụ sinh nở hết 500 triệu đồng ở Trung Quốc - 1

Trâm Anh và chồng trong buổi đăng ký kết hôn ở thành phố Hạ Môn

Dù từng tự tin nắm khá rõ những phong tục, văn hóa của người Hoa, nhưng khi mới về nhà chồng, Trâm Anh bị "sốc nhiệt" vì thời tiết chênh lệch nhiều so với thời ở Việt Nam và nhiều lễ nghi khác lạ chưa từng biết tới.

"Phúc Kiến là tỉnh có nhiều phong tục tập quán nên hồi đầu mới về mình rất bỡ ngỡ. Còn những ngày lễ Tết, nhìn chung văn hóa khá tương đồng với Việt Nam nên mình cũng dần thích nghi".

Với Trâm Anh, cuộc sống ở Việt Nam hay Trung Quốc đều có những điểm chung và nét riêng. Và một trong những trải nghiệm khiến cô ấn tượng ở "xứ sở tỷ dân" chính là dịch vụ sinh nở đẳng cấp, giúp những bà mẹ trẻ đỡ áp lực và bỡ ngỡ sau sinh.

Cô gái Việt Nam trải nghiệm dịch vụ sinh nở hết 500 triệu đồng ở Trung Quốc - 2
Cô gái gốc Huế chọn dịch vụ VIP của trung tâm

Cô cho biết, tại Trung Quốc đặc biệt là những thành phố lớn có rất nhiều trung tâm chăm sóc mẹ và bé sau sinh. Trung tâm nơi Trâm Anh lựa chọn có dịch vụ chăm sóc sản phụ và em bé 24h mỗi ngày.

Nhớ lại chuyện đi sinh, Trâm Anh vẫn thấy nhiều kỷ niệm vui.

"Mình sinh khá bất ngờ nên không mang theo bất cứ món đồ gì. Nhưng trong bệnh viện, mọi thứ đều có hết, đầy đủ cho cả mẹ và bé từ lúc vào tới khi xuất viện. Sau khi ra viện trở về trung tâm chăm sóc, hai mẹ con cũng được lo chu toàn từ những thứ đơn giản nhất", cô nói.

Cô gái Việt Nam trải nghiệm dịch vụ sinh nở hết 500 triệu đồng ở Trung Quốc - 3
Phòng ốc đầy đủ tiện nghi và thoải mái như khách sạn

Với số tiền số tiền 500 triệu đồng, trong đó, gần 200 triệu đồng là chi phí 4 ngày ở bệnh viện, sản phụ được nhận những dịch vụ cao cấp, gồm một hộ lý chăm sóc hai mẹ con 24/24. Ngoài ra, mỗi bệnh nhân đều có bác sĩ tới thăm khám mỗi tuần.

Cô gái Việt Nam trải nghiệm dịch vụ sinh nở hết 500 triệu đồng ở Trung Quốc - 4
Khi đi sinh, cô không cần mang theo bất cứ món đồ nào vì được bệnh viện chuẩn bị chu đáo

Do Trâm Anh sinh mổ nên mỗi ngày đều có người tới kiểm tra vết mổ, chiếu đèn plasma. Chi phí đắt do cô chọn loại dịch vụ VIP. Còn những phòng tầm trung thì chi phí không cao như vậy.

Trong thời gian ở lại bệnh viện, phía trung tâm sẽ cử hộ lý sang bệnh viện hỗ trợ sản phụ. Bữa ăn hàng ngày gồm 3 bữa chính và 3 bữa phụ. Thực đơn của bệnh viện lựa chọn là các món giúp sữa về nhiều, nhưng nếu sản phụ không muốn ăn hoặc thích chọn món khác cũng có thể đưa ra yêu cầu riêng.

Cô gái Việt Nam trải nghiệm dịch vụ sinh nở hết 500 triệu đồng ở Trung Quốc - 5
Một trong những suất ăn của sản phụ

Suốt thời gian tại bệnh viện, người nhà chỉ cần tới thăm nom trò chuyện cùng cô. Việc chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé đều do hộ lý của trung tâm đảm nhiệm toàn bộ.

Cô gái Việt Nam trải nghiệm dịch vụ sinh nở hết 500 triệu đồng ở Trung Quốc - 6
Em bé được hộ lý chăm sóc 24/24

Do chọn dịch vụ VIP nên mẹ con Trâm Anh đều được ưu tiên từ việc thăm khám cho tới phòng ốc.

"Quá trình sinh mổ của mình chỉ diễn ra nhanh chóng trong vòng 30 phút và gần như không cảm thấy đau đớn. Mình hài lòng với vết mổ thẩm mỹ khá đẹp", cô tiết lộ.

Sản phụ sinh xong thường thấy mệt mỏi, ảnh hưởng tới tâm trạng, nên Trâm Anh đã chọn dịch vụ spa sau sinh nằm ngay trong khuôn viên của trung tâm. Thông thường, đó là dịch vụ chăm sóc phục hồi vùng bụng và eo.

Cô gái Việt Nam trải nghiệm dịch vụ sinh nở hết 500 triệu đồng ở Trung Quốc - 7

Khu vực chăm sóc em bé sơ sinh

Ngoài ra, trung tâm còn có hoạt động thủ công như cắm hoa, tô tượng, được tổ chức hàng tuần, hỗ trợ tinh thần các bà mẹ sau sinh.

Hàng ngày, hộ lý là người đảm nhận việc chăm sóc em bé từ thay tã bỉm, cho ăn tới tắm gội. Tối đến, họ sẽ thay mẹ lo cho em bé hoàn toàn nên sản phụ được yên tâm ngủ đủ giấc, sớm phục hồi sức khỏe.  

Cô gái Việt Nam trải nghiệm dịch vụ sinh nở hết 500 triệu đồng ở Trung Quốc - 8

Trâm Anh và chồng trong lễ đầy tháng của con

Sau khi mẹ và bé xuất viện, hộ lý sẽ tới nhà hỗ trợ thêm 3 ngày, hướng dẫn người nhà cách chăm sóc trẻ sơ sinh để mọi người quen dần, bớt đi những bỡ ngỡ ban đầu.

Với số chi phí không hề nhỏ, nhưng Trâm Anh cho rằng "hoàn toàn xứng đáng" bởi cô có thời gian để hồi phục, tái tạo năng lượng, tránh cảm giác trầm cảm sau sinh.

Ảnh: NVCC