Chuyện chưa kể về người mang cuộc thi hoa hậu mèo về Việt Nam

Huy Hậu

(Dân trí) - Anh Nguyễn Xuân Sơn, 34 tuổi ở Hà Nội là người đầu tiên đưa sân chơi "hoa hậu mèo" theo tiêu chuẩn quốc tế về Việt Nam nhằm nâng cao ý thức bảo vệ động vật.

Bắt đầu tình yêu mèo từ mong muốn "tán" đổ vợ 

Năm 2015, anh Nguyễn Xuân Sơn đang là nhân viên IT tại một công ty có tiếng tại Việt Nam. Thời điểm đó, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có đam mê với loài động vật lắm lông và dành nhiều thời gian chăm sóc chúng.

Đến khi tình cờ quen "một nửa" của mình, chứng kiến tình cảm cô dành cho mèo, anh Sơn đã bắt đầu có ý nghĩ nuôi một chú mèo nhằm tìm cách làm quen và cưa đổ cô làm vợ.

Chuyện chưa kể về người mang cuộc thi hoa hậu mèo về Việt Nam - 1

"Ban đầu tôi mua một chú mèo không phả hệ tại Việt Nam với giá 4 triệu đồng. Trải qua thời gian chăm sóc, tôi dần đam mê với việc tìm hiểu về các giống mèo độc đáo trên thế giới…" - anh Sơn nhớ lại.

Thời điểm đó, anh Sơn tự mày mò tìm hiểu về các giống mèo ngoại, đồng thời trang bị phương pháp chăm sóc chúng ở điều kiện khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Từ đó, anh bỗng nhận thấy được tiềm năng của ngành nhân giống thú cưng này. Vì vậy, sau khi bàn bạc với vợ, anh đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của bản thân để nhập những chú mèo thuần chủng từ nước ngoài có giá lên đến vài trăm triệu đồng về Việt Nam.

"Giờ đây, tôi đang sở hữu 20 bé mèo. Tất cả chúng đều được chăm sóc vô cùng đặc biệt như sống môi trường máy lạnh 25-27 độ C, chi phí chăm sóc 15-20 triệu đồng/tháng, thăm khám và xét nghiệm định kỳ, đồng thời có nhiều máy móc hỗ trợ phục vụ để chúng phát triển tốt".

Vừa trò chuyện, anh Sơn vừa giới thiệu với tôi về các chú mèo hiện có tại nhà. Trong đó, chú mèo có tên Bơ, giống British shorthair (mèo lông ngắn Anh), anh mua cách đây hơn 3 năm với giá 100 triệu đồng.

"Thời điểm mày mò hơn tìm hiểu về cách nuôi mèo chuyên nghiệp, tôi mới thắc mắc rằng những tờ giấy chứng nhận của chúng bắt đầu từ đâu. Đến năm 2018, có một người bạn là Chủ tịch một hiệp hội thuộc Liên đoàn mèo Thế giới tại Thái Lan sang Việt Nam sinh sống, tôi mới có cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Ngay sau đó, tôi đã thường xuyên ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm, cách chăm sóc chúng tại các quốc gia chuyên nghiệp, như Malaysia, Indonesia, Philippines và đặc biệt là Thái Lan, những nơi có khí hậu tương đương Việt Nam nhưng ngành công nghiệp thú cưng rất phát triển" - anh Sơn chia sẻ.

Đi khắp thế giới để học hỏi kinh nghiệm  làm giám khảo hoa hậu mèo 

Tháng 2/2020, với lòng quyết tâm và sự giúp sức của những người bạn thân thiết có cùng chung niềm đam mê, anh Sơn đã đưa cuộc thi "hoa hậu" mèo về Việt Nam. Lần đầu tiên tổ chức, thế nhưng cuộc thi đã quy tụ 65 chú thí sinh mèo từ khắp các quốc gia Đông Nam Á, gây nên sự chú ý cộng đồng yêu mèo trên thế giới. 

Chuyện chưa kể về người mang cuộc thi hoa hậu mèo về Việt Nam - 2

Mặc dù các thí sinh Việt Nam không nhận được chiếc cúp vô địch nhưng đã dành nhiều giải thưởng lớn, là một động lực cho nước nhà tiếp tục nhân giống nhiều loại mèo đẹp trong tương lai.

"Lúc người dân nghe đến các chú mèo vài trăm triệu thì rất bất ngờ. Nhưng sự thật sau cuộc thi, nhiều chú mèo đã được nâng cao giá trị lên khi có giải! Còn riêng bản thân tôi, theo đuổi đam mê này vì mong muốn duy nhất, giúp người Việt Nam nhận thức rằng mèo không phải thức ăn, chúng là bạn, là người thân của chúng ta" - anh Sơn khẳng định thêm.

Để thực hiện con đường trở thành giám khảo cho cuộc thi hoa hậu mèo, anh Sơn đã tự bỏ tiền túi đi tham dự các lễ hội ở khắp nơi trên thế giới. Từ năm 2019 đến đầu năm 2020, anh Sơn đã tham dự gần 60 "cat show" lớn nhỏ.

Ban đầu, anh Sơn chủ yếu đảm nhận công việc tay chân, phụ giúp các giám khảo. Bên cạnh đó, anh cũng dành nhiều thời gian để học hỏi các chứng chỉ nhằm hoàn thiện thủ tục để được Liên đoàn mèo thế giới cấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn trở thành giám khảo.

"Thực sự có rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ, chuyên môn, điều kiện sống… Đến nay, một tháng tôi dành 15 ngày đi vòng quanh 4-5 nước dựa trên tài chính bản thân. Trước khi trở thành giám khảo tôi phải thu thập đầy đủ chứng chỉ, thi tuyển… Quá trình này mất ít nhất 6 năm" - anh Sơn chia sẻ.

Những con mèo Việt Nam xuất khẩu giá trị chục nghìn USD

Trải qua 7 năm theo đuổi đam mê, hiện nay, anh Sơn đang đảm nhiệm vị trí Ủy viên ban Thường vụ Hội Bảo vệ động vật Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội mèo Việt Nam. Đồng thời, anh cũng lập nên các câu lạc bộ dành cho những người yêu mèo, từ đó phát triển WCF Vietnam by VCA.

Chuyện chưa kể về người mang cuộc thi hoa hậu mèo về Việt Nam - 3

Qua kinh nghiệm dày dặn của bản thân, anh Sơn đánh giá chất lượng mèo tại Việt Nam đã nâng cao so với 3 năm trước và không thua kém quốc gia nào trong khu vực. Đồng thời, năm 2022, Việt Nam đã đăng cai tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu mèo và dành nhiều giải thưởng cao.

Riêng về thị trường xuất khẩu mèo, anh Sơn cho rằng, Việt Nam đang có nhiều tiềm năng và mang lại giá trị kinh tế cao. Các quốc ưa chuộng mèo Việt Nam bao gồm Malaysia, Mỹ, Trung Quốc, Australia… vì có giá cả thấp nhưng mang vẻ đẹp hơn hẳn các nước bạn. Trong đó, nhiều chú mèo Anh lông ngắn hiện nay đã được xuất khẩu với giá lên đến 15.000-20.000 USD.

"Trong tương lai, tôi tin rằng ngành nhân giống thú cưng tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. Ngay cả bản thân người Việt Nam cũng dần dần thay đổi nhận thức về việc nuôi chó mèo rồi. Mặc dù khó khăn, đến hiện tại tôi vẫn phải có công việc riêng để đeo đuổi đam mê, nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì hành trình đã làm được" - anh Sơn mỉm cười chia sẻ thêm.