"Chế" gáo dừa thành khẩu trang, người đàn ông bị phạt chống đẩy

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Một người đàn ông Indonesia đã gây bất ngờ khi "chế" gáo dừa thành khẩu trang. Sau đó, anh bị cảnh sát địa phương phạt chống đẩy tại chỗ vì đeo khẩu trang không đúng quy chuẩn.

Người đàn ông chế gáo dừa thành khẩu trang

Nengah Budiasa, 44 tuổi, một nhân viên làm việc tại bãi đậu xe ở Denpasar, Bali, Indonesia đã trở nên nổi tiếng tại địa phương khi anh đã tự chế gáo dừa thành một chiếc mặt nạ dùng thay khẩu trang vì khi đeo khẩu trang thông thường, anh cảm thấy bất tiện khi phải tháo khẩu trang nhiều lần để thổi còi tại nơi làm việc.

Nengah Budiasa làm dây khá chắc chắn cho "khẩu trang gáo dừa" và đục một lỗ nhỏ để cắm vừa chiếc còi vào đó. Chiếc "khẩu trang" sáng tạo của Nengah Budiasa đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Những hình ảnh Nengah Budiasa đeo "khẩu trang gáo dừa" lan truyền rộng rãi và khiến chính quyền địa phương cũng quan tâm. 

Chế gáo dừa thành khẩu trang, người đàn ông bị phạt chống đẩy - 1

Nengah Budiasa sáng tạo với "khẩu trang gáo dừa".

Cảnh sát địa phương tỏ ra không hài lòng với "khẩu trang" kiểu mới của Nengah Budiasa và họ đã đưa ra hình phạt chống đẩy tại chỗ dành cho Nengah với lý do, Nengah không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn chống lại dịch Covid-19 trong thành phố.

Giám đốc cơ quan trật tự công cộng Denpasar, Dewa Anom Sayoga chia sẻ với báo giới rằng: "Nengah Budiasa không có ý định vi phạm các quy tắc nhưng chiếc "khẩu trang" anh ấy đang sử dụng là không phù hợp và nó không phải là những gì chính phủ khuyến cáo. Vì vậy, chúng tôi đã đưa cho anh ấy những chiếc khẩu trang theo đúng tiêu chuẩn".

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với phương tiện truyền thông địa phương, Nengah Budiasa giải thích lý do tại sao anh chọn vỏ trái cây làm đồ bảo hộ của mình. Theo Nengah Budiasa, với chiếc gáo dừa làm "khẩu trang", anh có thể thổi còi liên tục mà không cần tháo khẩu trang ra.

Nengah Budiasa cũng nói thêm, những chiếc khẩu trang thông thường nhanh bẩn hơn khi anh phải chạm vào chúng liên tục trong khi sử dụng còi còn "khẩu trang gáo dừa" rất thoải mái khi sử dụng.

Người nhân viên trông giữ xe cho biết, anh chỉ đeo "khẩu trang gáo dừa" khi làm việc ở bãi đậu xe và anh cọ rửa chiếc "khẩu trang" đặc biệt này ngay khi về nhà để có thể tiếp tục sử dụng vào ngày hôm sau.

Người nước ngoài bị phạt chống đẩy tại Bali