Bé gái bị bố và nhân tình bạo hành tàn độc đến mức suýt bị mất chân

Huy Hoàng

(Dân trí) - Bé gái 5 tuổi người Trung Quốc bị bố và nhân tình đánh đập tới mức phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng, thậm chí suýt phải cưa bỏ hai chân.

Trong những ngày qua, dư luận Trung Quốc đang phẫn nộ trước vụ việc một bé gái 5 tuổi ở tỉnh Quý Châu thuộc miền tây nam nước này bị bố và nhân tình bạo hành tàn nhẫn. Cô bé họ Qin, thường gọi là Yanyan, nhập viện hồi đầu tháng này trong tình trạng bị nhiễm trùng nặng vì bỏng nước sôi và chấn thương khắp cơ thể. Sau khi phát hiện thấy cháu gái bị bạo hành, ông ngoại Yanyan đã đưa bé vào viện.

Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán Yanyan bị thương nghiêm trọng tới mức suýt phải cắt bỏ hai chân.

Được biết, cô bé vốn được ông ngoại chăm sóc tại một ngôi làng nhỏ thuộc Long Lý, tỉnh Quý Châu. Sau đó, bố cô bé đã về đón con đi. Thời điểm bé gái bị bạo hành là lúc đang sống cùng bố đẻ và nhân tình.

Bé gái bị bố và nhân tình bạo hành tàn độc đến mức suýt bị mất chân - 1
Bé gái 5 tuổi bị bố ruột và nhân tình bạo hành tàn ác, phải nhập viện tới mức suýt cưa bỏ hai chân (Ảnh: SCMP).

"Yanyan chỉ sống với bố đẻ 2 tháng. Khi ông ngoại tới thăm mới phát hiện ra trên người cháu có nhiều vết bỏng lớn. Ông đã cố gặng hỏi thì cháu bé mới chịu thú nhận về việc bị người tình của bố dội nước sôi nóng lên người. Ngay sau đó, ông ngoại đã gọi điện báo cảnh sát", chú của Yanyan cho biết.

Hiện cảnh sát đã tiến hành bắt giữ bố của Yanyan và người tình.

Trong khi đó, nạn nhân được nhập viện hôm 9/1 trong tình trạng nguy kịch. Ngoài những vết bỏng lớn, cô bé còn mắc nhiều bệnh khác như viêm phổi, xuất huyết đường tiêu hóa. Sau 2 lần phẫu thuật, hiện tình trạng của em đã khả quan hơn.

Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận nước này. Hiện người dân địa phương đã quyên góp hơn 350.000 nhân dân tệ (1,2 tỷ đồng) để hỗ trợ chăm sóc cô bé. Trước đó, chính quyền địa phương cũng tới thăm em, trợ giúp 60.000 nhân dân tệ (214 triệu đồng) và tư vấn điều trị tâm lý.

Theo số liệu chính thức về các vụ lạm dụng, bạo hành trẻ em ở Trung Quốc cho thấy, trong cuộc khảo sát tiến hành với hơn 1.500 trẻ em ở miền tây nước này, hơn 12% các em từng bị lạm dụng thể chất. Kết quả khảo sát với trẻ ở độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi tại các tỉnh Tứ Xuyên, Sơn Tây cho thấy một tỷ lệ tương tự các em bị lạm dụng tình dục, bị bỏ rơi, đánh đập.

Một trường hợp tương tự như Yanyan từng xảy ra ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, cũng từng gây xôn xao dư luận vào tháng 10/2021. Cụ thể, mẹ ruột và bạn trai bị lĩnh án tù 3 năm và 16 năm vì tội bạo hành bé gái 6 tuổi. Nạn nhân bị những người này ép ăn đồ ăn vật nuôi, bạo hành tới mức gãy xương và bỏng nghiêm trọng.  

Theo dữ liệu từ Viên kiểm sát Nhân dân Tối cao, văn phòng Tổng công tố Trung Quốc, từ năm 2018 - 2020, các công tố viên Trung Quốc đã truy tố 171.000 người có hành vi bạo lực trẻ em vị thành niên.