Bật mí 5 bí quyết chọn “bảo bối”giúp chàng “yêu”. . . bền bỉ hơn

Nóng lòng muốn thoát khỏi tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền” nhưng không cẩn trọng xem xét, nhiều người dễ tự biến mình thành “chuột bạch” cho các sản phẩm được quảng cáo tràn lan trên mạng và rồi có thể phải chịu cảnh tiền mất, tật mang.

Cẩn trọng kẻo “lạc lối” trong…“mê cung”

Tìm kiếm cụm từ “thuốc trị xuất tinh sớm” trên Google, sau chưa đầy 1 giây, hàng triệu kết quả hiện ra. Trong “mê cung” ấy có hàng Việt Nam, hàng ngoại xách tay, thuốc Tây, thuốc Đông y, rượu ngâm cũng có, rồi các loại thuốc cường dương, thuốc kích dục. Tất cả được quảng cáo lên tận… mây xanh.

Tuy nhiên, rất nhiều trong số đó là các mặt hàng không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ mà chỉ gắn mác hàng Mỹ, Đức, Úc… xách tay, hay cố mập mờ là thuốc trong khi thực chất là thực phẩm chức năng, thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, chai xịt… Không xem xét kỹ, lạm dụng những sản phẩm này để chữa xuất tinh sớm, các quý ông dễ chịu cảnh “lợi bất cập hại” mà không biết kêu ai.

Trong “mê cung” các sản phẩm được quảng cáo là chữa xuất tinh sớm, người dùng cần cân nhắc lựa chọn (Ảnh minh họa internet)
Trong “mê cung” các sản phẩm được quảng cáo là chữa xuất tinh sớm, người dùng cần cân nhắc lựa chọn (Ảnh minh họa internet)

Chẳng hạn, xịt thuốc tê vào “cậu bé” trước khi “lâm trận” 15 phút để giảm bớt kích thích tại chỗ, trì hoãn giờ “khai hỏa” là một trong những cách chữa xuất tinh sớm được nhiều người áp dụng.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ nam học dùng thường xuyên cách này rất dễ dẫn đến hiện tượng trơ ì. Chưa kể, do sự cương cứng của “cậu bé” chỉ duy trì khi được kích thích nêu nếu bị thuốc tê phong tỏa, không cảm nhận được kích thích, cơ thể sẽ chỉ đạo “hạ cờ”. Kết quả là sự cương cứng sẽ lỡ dở, quý ông phải đợi thuốc tê hết tác dụng rồi bắt đầu lại từ đầu.

Liên quan đến phương pháp này, Thạc sĩ-Bác sĩ Lương Hồng Tường, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cho hay, các nhóm thuốc gây tê tại chỗ cũng ảnh hưởng đến “đối tác” vì lớp niêm mạc (thành trong âm đạo) của người phụ nữ rất nhạy cảm, sẽ chịu tác động của thuốc tê rất nhanh, gây giảm cảm giác hưng phấn. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể sử dụng được thuốc gây tê tại chỗ. Đặc biệt, những người có tiền sử mắc bệnh cao huyết áp, tim mạch, bệnh về gan… nếu tùy tiện dùng thuốc này càng nguy hiểm.

Việc tự ý sử dụng hay lạm dụng thuốc trị rối loạn cương thậm chí có có thể dẫn tới tử vong nếu dùng liều quá cao, Bác sĩ Tường cảnh báo.

Tỉnh táo lựa chọn là bảo vệ chính mình

Bác sĩ Lương Hồng Tường cho rằng, trên thực tế, nhiều đấng mày râu thường ngại ngần đi khám nam khoa vì đây là chuyện nhạy cảm, thầm kín. Vì thế, không ít người chọn cách tự tìm hiểu và mua về sử dụng thuốc không kê đơn/sản phẩm hỗ trợ trị xuất tinh sớm.

Theo Bác sĩ Tường, các quý ông cần cẩn trọng, chú ý đến 5 điều quan trọng sau đối với việc sử dụng “thần dược” phòng the.

Cần phân biệt giữa thuốc và thực phẩm chức năng

Bác sĩ Tường cho hay, hiện nay, có nhiều thực phẩm chức năng lập lờ trong quảng cáo để dùng chung cụm từ thuốc trị xuất tinh sớm, sản phẩm trị xuất tinh sớm. Điều này là không đúng.

Trong khi thuốc có tác dụng chữa bệnh, phòng bệnh với công dụng, liều dùng, chỉ định, chống chỉ định thì thực phẩm chức năng không có tác dụng điều trị bệnh mà chỉ hỗ trợ điều trị, hỗ trợ phục hồi, duy trì hoặc tăng cường chức năng của các bộ phận trong cơ thể.

Quy định về quảng cáo thực phẩm chức năng cũng yêu cầu ghi rõ “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

Khi tìm mua thuốc trị xuất tinh sớm, nam giới nên tỉnh táo để phân biệt sản phẩm đó là thuốc hay thực phẩm chức năng (Ảnh minh họa)
Khi tìm mua thuốc trị xuất tinh sớm, nam giới nên tỉnh táo để phân biệt sản phẩm đó là thuốc hay thực phẩm chức năng (Ảnh minh họa)

Chú ý nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm

Khi dùng bất cứ sản phẩm gì, việc chú ý nguồn gốc xuất xứ cũng là điều cần thiết, nhất là với thuốc, thực phẩm chức năng vì chúng liên quan trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dùng.

Đặc biệt, với những sản phẩm gắn mác hàng xách tay nhưng không hề được kiểm định bởi cơ quan chức năng, việc tùy tiện sử dụng để trị xuất tinh sớm sẽ cực kỳ mạo hiểm với “cậu nhỏ”.

Tìm hiểu tác dụng phụ và tính tương tác

Nhiều người tưởng rằng thực phẩm chức năng thuộc nhóm thực phẩm nên không có tác dụng phụ. Điều này là sai lầm. Thực tế, rất nhiều người khi sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa xuất tinh sớm, yếu sinh lý cũng gặp các tác dụng phụ như chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi… Với những người có tiền sử bệnh và đang điều trị các bệnh này bằng thuốc, việc kết hợp sử dụng sản phẩm/thuốc trị xuất tinh sớm càng cần cẩn trọng.

Nhiều loại thuốc cường dương, trị xuất tinh sớm của Tây y cho tác dụng tức thời nhưng có thể gây ra tác dụng phụ và chống chỉ định với bệnh nhân tim mạch, tăng huyết áp… Do đó, trước khi sử dụng những thuốc này, các chàng cần đặc biệt lưu ý.

Với những thuốc Đông y, thành phần là thảo dược nên tương đối lành tính, hầu như ít tác dụng phụ. Tuy nhiên, cẩn trọng không bao giờ thừa.

Hiệu quả lâu dài hay không hay chỉ giải quyết được "phần ngọn"?

Một số sản phẩm giúp kéo dài thời gian “yêu” nhưng chúng thường chỉ giải quyết được “phần ngọn” của vấn đề. Khi ngưng sử dụng, tình trạng xuất tinh sớm lại tái diễn; trong khi đó, thuốc cho hiệu quả lâu dài lại thường cần uống theo liệu trình, liều lượng theo hướng dẫn.

Do đó, người dùng cần biết chính xác mục tiêu của mình và đặc điểm của loại sản phẩm đó.

Làm thế nào để biết sản phẩm đó có hiệu quả hay không?

Để biết sản phẩm đó có hiệu quả hay không, người dùng có thể căn cứ trên 2 phương diện:

Thứ nhất, về lý thuyết: Sản phẩm đó được dựa trên nguyên lý nào, nguyên lý đó có gì đặc biệt, có hợp lý không? Chẳng hạn, có loại thuốc Đông y trị xuất tinh sớm dựa trên nguyên lý toàn diện, bên cạnh chú trọng bồi bổ tạng Thận, bồi bổ cả ngũ tạng.

Bài thuốc này dựa trên cơ sở lý luận của Đông y: tuy Thận là tạng chủ về sinh dục nhưng Thận nằm trong ngũ tạng và có liên quan mật thiết với các tạng khác. Khi Thận suy yếu sẽ ảnh hưởng đến các tạng khác và ngược lại, khi Tâm (tim), Can (gan), Tỳ (lá lách), Phế (phổi) không khỏe sẽ tác động xấu đến Thận và chức năng sinh lý. Chẳng hạn, Phổi yếu (Phế) sẽ không nạp được khí vào thận dương làm thận dương yếu, sẽ dẫn đến suy giảm ham muốn tình dục. Khi gan yếu (Can) sẽ không thể dẫn huyết (máu) đủ vào Thận, từ đó sẽ làm dương vật không cương cứng như ý muốn. Vì thế, để tráng dương không chỉ bồi bổ riêng tạng Thận mà cần bồi bổ cả ngũ tạng.

Thứ hai, trên thực tiễn: Người sử dụng có thể cảm nhận được tác dụng của thuốc, kể cả các thuốc mang lại hiệu quả điều trị lâu dài và uống theo liệu trình. Tác dụng này có thể được biểu hiện một cách từ từ.

Ví dụ, với thuốc trị xuất tinh sớm theo nguyên lý bồi bổ ngũ tạng, chú trọng tạng Thận, sau khi uống thuốc một khoảng thời gian ngắn, nam giới đã có thể bắt đầu cảm nhận được cơ thể khỏe mạnh hơn, các triệu chứng gây ra bởi Thận yếu như đau lưng, tiểu đêm… giảm. Nếu người dùng kiên trì uống thuốc theo đúng liều lượng, chỉ định, tình trạng xuất tinh sớm sẽ được cải thiện, phục hồi chức năng sinh lý nam một cách rõ rệt.

Cẩn trọng tìm hiểu, tỉnh táo lựa chọn dựa trên 5 lưu ý quan trọng trên, các quý ông sẽ tìm ra được sản phẩm giúp mình giải quyết tình trạng “tuột xích giữa đường” một cách hiệu quả.

Hương Hạ


Để biết thêm thông tin về thuốc, vui lòng tham khảo website www.adamfor.com

Để biết thêm thông tin về thuốc, vui lòng tham khảo website www.adamfor.com