"Đau đầu" với đủ chiêu quảng cáo thực phẩm chức năng lừa người tiêu dùng Theo Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, vi phạm trong quảng cáo thực phẩm chức năng trên mạng xã hội đang ở mức báo động. Thậm chí hình ảnh Giám đốc bệnh viện cũng bị đưa lên mạng để quảng cáo TPCN.
Liên tiếp vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng Chỉ trong 3 ngày, Cục ATTP đã làm việc với 09 công ty, phát hiện 08 trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng (TPCN) và xử phạt hành chính với tổng số tiền 130 triệu đồng.
Bộ Văn hóa đề nghị chấn chỉnh quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nêu, thời gian qua xuất hiện tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai sự thật, không đúng công dụng.
Quảng cáo thực phẩm chức năng chữa bệnh là tội ác Theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, cố tình thổi phồng công dụng của sản phẩm, quảng cáo TPCN như thuốc chữa bệnh không chỉ vi phạm pháp luật, mà nó còn là về mặt đạo đức, là tội ác với người bệnh.
“Thổi phồng” quảng cáo thực phẩm chức năng, 7 công ty bị phạt Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa tiến hành xử phạt hành chính 7 cơ sở quảng cáo thực phẩm chức năng, do việc quảng cáo không thực hiện đúng quy định.
Bộ Y tế làm việc với Facebook để siết chặt quảng cáo thực phẩm chức năng Trước hiện tượng quảng cáo thực phẩm chức năng trái quy định trên website, mạng xã hội nhan nhản, như “nấm mọc sau mưa", ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm khẳng định cơ quan này đang làm việc với Facebook để siết chặt tình trạng quảng cáo "nổ" công dụng thực phẩm chức năng.
7 cơ sở bị phạt vì quảng cáo thực phẩm chức năng sai phép Chỉ trong vòng 5 ngày, từ ngày 19-23/01/2015,Cục ATTP đã phát hiện 7 trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, xử phạt với tổng số tiền phạt 135 triệu đồng.
Điểm danh 5 "ông lớn" quảng cáo thực phẩm chức năng như là thuốc chữa bệnh Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 298 triệu đồng với 5 công ty có hành vi sản xuất, quảng cáo khi chưa được cấp phép, quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm là thuốc chữa bệnh.
Cục trưởng Cục thực phẩm: 99% quảng cáo thực phẩm chức năng trên mạng xã hội là sai sự thật PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo, tất cả những quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ khẳng định là "giải pháp hoàn hảo", "chữa khỏi"... đều lừa dối người tiêu dùng.
Diệu Nhi xin lỗi vì quảng cáo thực phẩm chức năng không rõ chất lượng Thừa nhận bản thân đã sai khi vội vàng quảng cáo thực phẩm không rõ chất lượng, diễn viên hài Diệu Nhi lên tiếng xin lỗi.
FDA vạch chiêu trò quảng cáo thực phẩm chức năng “chữa ung thư” FDA Hoa Kỳ đã cảnh báo 14 công ty ngừng đưa ra những quảng cáo về các sản phẩm thảo dược và các phương pháp điều trị khác được tiếp thị để điều trị hoặc ngăn ngừa ung thư.
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý quảng cáo thực phẩm chức năng phản cảm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, lập danh mục các quảng cáo và bán hàng đa cấp các loại thực phẩm chức năng, thuốc không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật, phản cảm, xử lý nghiêm.