Anh: Truy nã người đưa bệnh nhân covid đang hấp hối ra khỏi viện

Huyền Anh

(Dân trí) - Một người theo thuyết âm mưu đang bị cảnh sát truy nã sau khi anh ta cố gắng đưa một bệnh nhân Covid lớn tuổi đang hấp hối ra khỏi bệnh viện. Sự việc được camera ghi lại.

Anh: Truy nã người đưa bệnh nhân covid đang hấp hối ra khỏi viện - 1

Toby Hayden-Leigh, 45 tuổi, la hét khi bị lôi ra khỏi phòng chăm sóc bệnh hô hấp cấp tính tại Bệnh viện East Surrey ở Redhill vào thứ Năm tuần trước.

Cảnh sát hiện đã đưa ra một kháng cáo khẩn cấp vì họ tin rằng anh ta gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng sau khi đến gần một bệnh nhân vẫn đang rất yếu vì Covid.

Kẻ đột nhập và hai người khác xông vào khu vực giường bệnh để mang đi một bệnh nhân dường như muốn ra viện, yêu cầu cho ông ta được xuất viện, dù bác sĩ cảnh báo rằng bệnh nhân có thể "chết bất cứ lúc nào".

Anh: Truy nã người đưa bệnh nhân covid đang hấp hối ra khỏi viện - 2

Bác sĩ nói rằng bệnh nhân sẽ chết "trong nửa giờ nữa" nếu không có ống oxy, nhưng một phụ nữ đi cùng Hayden-Leigh đã cố đưa bệnh nhân ra khỏi giường và nói rằng cô ta sẽ không rời đi nếu không có bệnh nhân theo cùng.

Có thời điểm bệnh nhân ho và khó thở trong suốt 20 phút giằng co, đã rút ống thở oxy và xin được về nhà, nhưng các bác sĩ nói rằng ông sẽ không qua khỏi trên đường về. Hayden-Leigh, đến từ Maidstone, Kent, từ chối rời đi và liên tục tuyên bố rằng anh ta được miễn đeo khẩu trang khi các bác sĩ nói rằng anh ta đang đặt tính mạng của mình và những người khác vào tình thế nguy hiểm.

Anh: Truy nã người đưa bệnh nhân covid đang hấp hối ra khỏi viện - 3

Trong đoạn phim được ghi lại, Hayden-Leigh còn hỏi các nhân viên y tế rằng liệu virus corona được "chứng minh là có tồn tại" hay chưa, mặc dù đang ở trong một khu vực được bao quanh bởi các bệnh nhân Covid đang thở oxy.

Đoạn clip ghi lại những người xông vào khu điều trị

Chánh thanh tra cảnh sát Kimball Edey cho biết: "Liên quan đến vụ việc này, chúng tôi muốn nói chuyện với Hayden-Leigh. Những lời bình luận đe dọa ngày càng gia tăng đối với nhân viên bệnh viện trên mạng xã hội. "Những bình luận này cực kỳ đáng lo ngại, và rõ ràng đang gây ra sự đau khổ đáng kể cho những người đang bị nhắm làm mục tiêu. Các nhân viên tại bệnh viện cũng như tất cả nhân viên NHS (Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe Quốc gia), đang cố gắng chăm sóc những người bệnh tuyệt vọng trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, và việc bị nhắm làm mục tiêu và lạm dụng trên mạng xã hội theo cách này là không thể chấp nhận được".

Ông nói thêm: "Chúng tôi cũng cần phải theo dõi Hayden-Leigh như một vấn đề cấp bách do nguy cơ sức khỏe cộng đồng mà anh ta gây ra. Anh ta tới gần một bệnh nhân covid nặng và có thể bản thân đã nhiễm virus".

Người phát ngôn của cảnh sát, Surrey, cho biết: "Vào thứ Năm ngày 21 tháng 1, một số người, trong đó có người không đeo khẩu trang, đã vào được khu chăm sóc bệnh nhân nguy kịch để thăm người nhà và có hành vi lăng mạ nhân viên bệnh viện. Họ cũng không chịu rời đi. Cảnh sát đã phải có mặt và đưa ra án phạt cho hai cá nhân có liên quan vì vi phạm lệnh hạn chế của Covid và đưa ra cảnh báo vi phạm trật tự, yêu cầu cả nhóm ra khỏi khu bệnh".