Bạn đọc viết:

Tìm các “nhân vật chính” vụ xăng dầu “dỏm” và đường dây dầu nhớt giả

(Dân trí) - Tôi ủng hộ ý kiến của anh Bình. Công an nên vào cuộc để tìm xem ai là “nhân vật chính” trong vụ xăng dầu “bẩn”, chứ không phải thí vài ba “con tốt” rồi mọi việc vẫn đâu vào đấy. Cũng cần tìm ra đường đi của dầu nhớt “bẩn”, nhớt tái chế...

Tìm các “nhân vật chính” vụ xăng dầu “dỏm”  và đường dây dầu nhớt giả - 1
Nhớt giả, nhớt "dỏm" tung trận bát quái (ảnh: 24h.com.vn)

 

Sinh mạng, tiền bạc và lòng tin của dân gửi gắm vào các doanh nghiệp nhà nước sẽ bị xói mòn nếu ta làm không đến nơi đến chốn.

 

Nhân đây tôi cũng đề nghị các phóng viên báo đài  tiếp tục điều tra, tìm ra đường đi của dầu nhớt bẩn, nhớt tái chế, nhớt giả. Họ thu mua vỏ thùng phuy của các thương hiệu lớn như BP, Shell…để làm gì ngoài mục đích làm giả để thu lợi bất chính, gây hư hỏng phương tiện vì khi nấu và tái chế lại, phụ gia sẽ không còn đủ để bôi trơn. Thậm chí còn tăng ma sát làm nóng động cơ hơn, cũng có thể góp phần vào việc gây cháy, nổ nhiều xe  thời gian qua .

 

Vụ việc như thế này đã từng bị phát hiện lò nấu ở ngoại thành tại Vĩnh Lộc, Q. 9 TPHCM ... Đề nghị cơ quan QLTT TPHCM  tăng cường xử lý nghiêm hành vi gian lận làm dầu nhớt giả, bằng cách kiểm tra chặt chẽ xuất xứ, hóa đơn hàng nhập vào và bán ra. Để khi phát hiện chất lượng không đúng, người tiêu dùng sẽ có thể khởi kiện cửa hàng đã bán sản phẩm trên, nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Điều này cũng tránh thất thu thuế cho nhà nước và bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn chân chính.

 

Nguyễn Thành Ngọc 

email:  mr.nguyenthanhngoc@yahoo.com.vn