Bạn đọc viết:

Phân tích "bên lề" về giải pháp “chiến tranh nhân dân”

(Dân trí) - Để đối phó với tham vọng đang ngày càng lộ rõ của Trung Quốc (TQ) với Biển Đông, có lẽ Việt Nam (VN) cũng đã có một số giải pháp nhất định. Chúng ta thử phân tích “bên lề” xem giải pháp nào VN có thể và nên áp dụng trong tình hình hiện nay.

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng công suất lớn vào tàu thực thi pháp luật Việt Nam
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng công suất lớn vào tàu thực thi pháp luật Việt Nam

 

Vụ việc TQ đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào thềm lục địa của VN 80 hải lý là một phần trong kế hoạch thôn tính dần dần toàn khu vực Biển Đông theo “ đường lưỡi bò” mà họ tự vẽ ra. Vậy theo tôi, VN có thể có những 3 lựa chọn giải pháp chủ yếu như sau :

 

+  Thứ nhất  là sử dụng lực lượng mạnh để yêu cầu TQ từ  bỏ tham vọng của họ. Giải pháp này xem ra rất khó khả thi, mang lại rất nhiều tốn kém và nguy hiểm cho VN. Vì chỉ cần VN sử dụng bất cứ hành động quân sự nào dù cho là nhỏ nhất như phá giàn khoan, bắn vào tàu thuyền của TQ… thì đó sẽ là cái cớ để TQ huy động lực lượng quân sự thực thi  mưu đồ đánh chiếm toàn bộ các quần đảo và giàn khoan của VN trên biển. 

Giả sử Việt Nam gia tăng nỗ lực chiếm lại các quần đảo đã mất bằng tàu ngầm, pháo tầm xa, máy bay.... thì chiến sự sẽ leo thang và mở rộng quy mô. TQ vẫn còn có một “con bài” với VN, đó là họ đưa những dàn tên lửa tầm xa đặt tại đảo Hải Nam vào sử dụng…

 

+ Thứ hai là sử dụng sự hỗ trợ về quốc tế, nhất là các cường quốc quân sự có chung lợi ích với VN. Giải pháp này cũng khó khả thi vì quốc gia nào khi hỗ trợ cho VN để chống lại TQ cũng dựa trên các tính toán về lợi ích quốc gia của họ. Những quốc gia có thể đương đầu với TQ thì hiện tại chưa có lợi ích rõ rệt nào khi giúp VN. Hơn nữa, hiện tại VN không tham gia bất kỳ một liên minh quân sự hay đảm bảo hẫu thuận quân sự nào từ các cường quốc khác.  Do vậy, VN chỉ có thể dựa vào chính nội lực của mình để chống lại tham vọng của TQ.

 

+ Thứ ba là sử dụng “chiến tranh nhân dân”. Đây là giải pháp sử dụng “ ba mũi tấn công”:

 

1/. Mũi thứ nhất là đưa các tàu thuyền đánh cá dân sự liên tục ra khu vực mà TQ đặt dàn khoan, khiến phía TQ không thể “yên ổn” thực hiện mưu đồ khai thác dầu khí. Phía TQ có thể sẽ vẫn phản ứng bằng cách sử dụng vũ lực với tàu cá của VN, nhưng đây sẽ là thêm những cơ sở để VN tố cáo hành vi bạo lực của TQ… Theo tôi, việc này cần phải thực hiện lâu dài, kiên trì.

 

2/. Mũi thứ hai là nhân rộng biện pháp biểu tình hòa bình trên khắp thế giới. Bất cứ cộng đồng người Việt ở quốc gia nào trên thế giới cũng cần  góp sức mình bằng cách tham gia và kêu gọi nhiều người khác cũng xuống đường biểu tình, tố cáo những hành vi vi phạm trắng trợn của TQ để thế giới hiểu rõ bản chất của TQ. Cũng mong rằng đây là lúc mọi người Việt nên gạt những khác biệt (nếu có) sang một bên, để cùng nhau thực hiện mục đích chung là gìn giữ chủ quyền đất nước.

 

3/. Mũi thứ ba là các giới chức VN tiếp tục đưa vấn đề Biển Đông lên tất cả các chương trình nghị sự quốc tế  nào mà VN có thể tham gia, kiện TQ ra tòa án quốc tế...

 

Tóm lại, theo tôi nghĩ,  “chiến tranh nhân dân” có lẽ là giải pháp tốt nhất vào lúc này để VN bảo vệ biển đảo của Tổ quốc…

 

Hong Hai: honghaivib@gmail.com