Nên miễn học phí cho tất cả học sinh trên cả nước
(Dân trí) - Điều này góp phần sớm đưa chính sách nhân văn này đến với tất cả học sinh, tạo ra sự công bằng trong giáo dục giữa học sinh các địa phương trong cả nước.
Hiện nay, rất nhiều địa phương đã có quyết định miễn học phí cho học sinh tại các trường công lập ở tất cả các cấp học từ mầm non đến lớp 12. Mới đây nhất là chiều 20/02/2025, HĐND TPHCM thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ dưới 5 tuổi, học sinh THPT đang học tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên THPT trên địa bàn TPHCM từ năm học 2025-2026.
Như vậy, trẻ mầm non dưới 5 tuổi và học sinh THPT công lập ở TPHCM sẽ không phải đóng học phí; còn học sinh THPT ngoài công lập (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài) sẽ nhận mức hỗ trợ bằng mức học phí các trường công lập.
Toàn bộ học sinh ở TPHCM được miễn học phí từ năm học 2025-2026 (Ảnh: Hoài Nam).
Có thể khẳng định đây là chính sách rất nhân văn, đúng đắn và hợp lòng dân nên được người dân đồng tình ủng hộ. Tuy vậy, hiện số lượng địa phương miễn học phí cho học sinh tất cả các cấp học chưa nhiều, nhất là các địa phương khó khăn về ngân sách.
Việc miễn học phí cho học sinh công lập là rất quan trọng, cần thiết. Bởi miễn học phí, hỗ trợ cho học sinh sẽ động viên, khuyến khích được các em tích cực hơn trong học tập, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em đến trường, nhất là các em ở những vùng nông thôn còn khó khăn hay học sinh ở vùng sâu, vùng xa nhưng không được hưởng các chính sách ưu tiên, hỗ trợ.
Mặt khác, miễn học phí còn góp phần tạo ra sự công bằng trong giáo dục, xóa khoảng cách về điều kiện kinh tế - xã hội, sự phân biệt địa phương này với địa phương khác. Đồng thời, cũng hạn chế tình trạng so bì, kỳ thị có thể xảy ra ở các vùng giáp ranh khi học sinh học tỉnh này thì được miễn phí, học ở tỉnh kia thì không...
Thiết nghĩ, cơ quan có thẩm quyền cần sớm có chính sách miễn học phí, hỗ trợ học phí cho học sinh trong và ngoài công lập chung trong cả nước. Theo đó, các địa phương cần sớm bố trí ngân sách để thực hiện miễn học phí cho học sinh các cấp học, đối với những địa phương khó khăn, chưa bố trí được ngân sách thì nên tổng hợp, đề xuất để ngân sách trung ương hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện.
Điều này góp phần sớm đưa chính sách nhân văn này đến với tất cả học sinh, tạo ra sự công bằng trong giáo dục giữa học sinh các địa phương trong cả nước. Đồng thời, hạn chế phân biệt, so bì giữa các địa phương trong thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí cho học sinh mọi cấp học từ bậc học mầm non đến lớp 12.
Luật gia Phạm Văn Chung