Câu nói “hay” nhất trong tuần thuộc về một quan chức tư pháp

Dân trí- trước một câu nói “hay” đến vậy của một quan chức ngành tư pháp, bạn đọc trăn trở: “Có lẽ nên đào tạo lại cán bộ của ngành Tư pháp.” Bắc Hà Pearlriver@gmail.com

 
Ông Cần (bị tù oan) cùng gia đình
Ông Cầu (bị tù oan) cùng gia đình
 
Trả lời phỏng vấn báo chí vừa rồi của Chánh văn phòng Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng (TAND TP Hải Phòng) Lê Ngọc Phương được cho là câu nói “hay”  nhất trong tuần thuộc về ngành tư pháp.

 

Chuyện là ông Nguyễn Hồng Cầu - một nông dân, “bỗng dưng” bị bắt, bị đưa ra xét xử. Hai phiên sơ thẩm, phúc thẩm ở Hải Phòng đều kết tội ông “trộm cắp tài sản” phải ngồi tù hơn 2 tháng. 10 năm sau, một phiên tòa khác diễn ra tuyên ông vô tội. Ông uất ức 17 năm mang đơn đi kiện mà chẳng đâu vào đâu, Trước vụ việc trên, PV Dân trí đã làm việc với TAND TP Hải Phòng đề nghị cung cấp thông tin về việc giải quyết hậu quả, đền bù, xử lý cán bộ gây oan sai cho nông dân này. Chánh văn phòng TAND TP Lê Ngọc Phương cho biết: đơn vị tố tụng này không xử lý ai trong những người kết án oan cho ông Cầu vì họ đều đã... về hưu. Vì thế TAND Hải Phòng không xem xét, xử lý trách nhiệm nữa.

 

Nghe câu trả lời đó của ông Chánh văn phòng TAND TP Hải Phòng, bạn đọc không tin vào tai của mình:

 

 “Hay! Có luật về hưu thì không bị xử hả.” Vũ Tuấn Anh vjnavu@gmail.com

 

“Ô hay thật, luật ở Việt Nam có từ khi nào vậy ?? Cán bộ nghỉ hưu là hết xét tội ( Cho dù khi đương chức đương quyền vi phạm luậ pháp…) Và nghỉ hưu là HẠ CÁNH AN TOÀN !!!”- Ho Minh Tri kho54@mail.ru

 

“Về hưu là hết trách nhiệm?!!!”- Tran greatlife.love@gmail.com

 

Bạn đọc chất vấn:

 

“Người về hưu có phải là công dân không,  có phải chịu sự kiểm soát của pháp luật không?” Thanhthanh thanhthanh40@ymail.com

 

Và trào lộng:

 

“Thích nhỉ, về hưu khỏi xử...Đau tim với ông Chánh văn phòng TAND TP Hải Phòng này, vậy thì cứ canh gần về hưu mà làm bậy thì khỏi sợ.”- Teo teo@yahoo.com

 

“Vậy thì cứ phạm tội xong lánh đi, đến lúc nào về hưu thì ra đầu thú thì sẽ được tha đó, mọi người ạ.”- Hùng anhhungnobita@gmail.com

 

“Gần về hưu, rãnh tay giết người hàng xóm, đến khi quy trách nhiệm thì đã về hưu rồi nên thoát tội sao? "- NguyenTinh nguyentinh.qt9@gmail.com

 

 “May quá, hạ cánh là an toàn rồi! Biết thế khi đương chức ta phạm nhiều tội ác hơn nữa, đằng nào chẳng hòa cả làng, dân oan, dân khổ cũng kệ họ.”- Mây Trắng maytngcd@gmail.com

 

“Nghe nói mà cứ tưởng như là đùa, thế thì cứ làm bậy thoải mái, chờ tới lúc về hưu là xong.” - Anh hoanggiavietnam@yahoo.com

 

“Hết trách nhiệm? xử lý nhanh gọn thế còn gì nữa.”- Thong.mobile thong.auto2907@gmail.com

 

 “Nghe mà buồn cười.”- Phan Huyên Vũ phanvu@yamil.com

 

Rồi bình luận:

 

“Tôi nghi ngờ về trình độ VỀ LUẬTcủa ông chánh văn phòng TAND TP Hải Phòng, một chánh văn phòng cơ quan luật pháp mà trả lời kiểu lý sự cùn vô luật pháp. Trình độ như vậy nên mới xảy ra án oan sai " - Nông Văn Dân dang.minhtuan999@gmail.com

 

“Cách giải quyết công việc của TAND TP Hải Phòng liên quan đến số phận của một công dân mà lại " cùn " như vậy sao ? Nói như vậy, cứ cơ quan nào có sai phạm trước pháp luật thì chỉ cần cho về hưu người lãnh đạo là xong! Một TAND như vậy thì còn xét xử cái gì nữa ?”- Nguyễn Công Dân ncdan@gmail.com

 

“Một điều hết sức vô lí của luật pháp hay sự ưu ái cho quan chức.Cứ thế này dân biết tin ai?”- Trần Anh anht7075@gmail.com

 

“họ có quyền chức, họ bao che cho nhau ..”- Vu Thi Thuy thuthuy_vu78@yahoo.com

 

Bạn đọc bày tỏ quan điểm rành mạch:

 

“... “Đã nghỉ hưu nên TAND TP Hải Phòng không xem xét, xử lý nữa”. Vậy là theo ông Lê Ngọc Phương thì những người về hưu sống trên luật pháp, được miễn truy cứu? Đến Chánh văn phòng TAND TP mà còn nhận thức như thế thì án oan sai nở rộ là điều không tránh khỏi. Táo quân năm nay nhất định phải dành nhiều thời gian cho nền tư pháp đây.”- Wan khongdetin@gmail.com

 

“Đây là câu trả lời thô thiển, thiếu trách nhiệm với pháp luật và xã hội, cán bộ mà trả lời là đã nghỉ hưu nên không truy cứu thì  đừng làm nữa”- The Su 070156@yahoo.com

 

“Không thể chấp nhận được nội dung thư trả lời của TAND TP Hải Phòng. Những người đã "quên" vụ kiện đòi bồi thường của ông Cầu lên đến 10 năm và những người đã phán xử oan sai cho ông Cầu dù đã nghỉ hưu thì cũng phải đưa ra xem xét xử lý hoặc phải truy tố. Không thể làm sai mà về hưu rồi thì không truy cứu, như vậy sao còn lẽ công bằng của Luật pháp? Chúng ta đang xây dựng chế độ xã hội dân chủ, công bằng và văn minh cơ mà? Nếu không làm như vậy thì làm sao lấy lại được lòng tin của nhân dân”- Nguyễn Tiến td5662@gmail.com

 

‘Người dân phạm tội dù là tạm trốn được khi tìm ra cho dù 40 hay 50 năm vẫn bị kết án, vậy mà cán bộ làm trái luật pháp nhà nước, ép cung bắt người vô tội thành có tội, sau khi thi hành án, 10 năm mới được giải oan vậy mà nghỉ hưu rồi không bị truy cứu trách nhiệ thì quả là quá vô lý.”- Tu Nguyen tuthuys2@gmail.com

 

“Ai làm sai, quyết định sai thì dù chuyển công tác đi đâu hay về hưu cũng phải chịu trách nhiệm, nếu không sẽ tạo ra phong trào cứ tàn phá đất nước ,vơ vét của dân bỏ túi riêng rồi ung dung nghỉ hưu.Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm đây?”- Bùi Thanh Hùng thanh@gmail.com

 

“Sai. Chỉ khi nào chết mới không truy cứu. Còn sống là vẫn đủ cơ sở khởi tố.”- Bùi Văn Minh Triết trietbui@yahoo.com

 

“Đã về hưu, không bị xử lý trách nhiệm, trong khi họ vẫn nhận lương hưu hàng tháng. Tại sao người dân vẫn phải đóng thuế chịu trách nhiệm nuôi sống cán bộ dù đã về hưu còn họ lại không phải chịu trách nhiệm gì trước người dân?”- Diệu Thu dieuthu_2603@yahoo.com

 

“Về hưu cũng phải truy cứu bỏ tù thay cho người oan, lần sau mới có người khác làm tử tế.”- Đình Tháp thapgk@gmail.com

 

 “Những kẻ được ăn học, ăn lương nhà nước mà làm sai trái thì kể cả về hưu cũng nên truy cứu đến cùng...”- Tom dinghuy@hotmail.com

 

“Không thể thế được, nghỉ hưu rồi cũng phải xử lý nghiêm và phải bồi thường cho người bị oan, yêu cầu TAND tối cao phải xem xét lại.’- QH QH@gmail.com

 

“Cứ làm sai rồi cho nghỉ hưu là xong chuyện. Người có công chết rồi vẫn được tôn vinh cơ mà, huống gì người gây oan sai dù có chết cũng cần mang theo án kỷ luật(!), huống hồ về hưu, tức là còn sống và hưởng lương là tiền của dân, trong đó có sự đóng tiền của người bị oan đấy. Nghỉ hưu rồi cũng vẫn phải xử cho nghiêm. Nếu cần và đúng luật vẫn phải ngồi tù như thường!”- Nguyễn Đình Dinh ngdinhhbn@gmail.com

 

Bạn đọc so sánh với các nước khác:

 

“Chẳng lẽ cứ về hưu là rũ bỏ hết trách nhiệm sao? Tại sao nhà nước không nghiên cứu áp dụng như nước ngoài, kể cả tổng thống, thủ tướng vẫn phải chịu trách nhiệm kể cả khi đã nghỉ hưu nếu khi đương chức họ có những việc làm sai bị phanh phui.”- Lương Đức duc7657@yahoo.com

 

“Sai phạm lúc đương chức thì về hưu cũng vẫn bi truy tố như người đương chức. Nếu không làm thế trước khi về hưu họ cố tình sai phạm để kiếm lời thì sao?! Ở các nước, tổng thống sai phạm khi về hưu rồi vẫn mang ra xét xử và bi tù như thường. Có thế mới ngăn chặn được kiểu "hạ cánh an toàn" như ta.”- Yến phuyen135@yahoo.com

 

“Lại một vụ xử oan nữa, nếu oan sai đã rõ thì phải truy cứu những người có liên quan đến làm sai kể cả đã về hưu để thể hiện nghiêm minh của pháp luật. Các nước văn minh dân chủ vẫn làm như vậy.”- Giang Tuan Vu tuanvugiang@yahoo.com

 

Cuối cùng, trước một câu nói “hay” đến vậy của một quan chức ngành tư pháp, bạn đọc trăn trở:  
 
“Có lẽ nên đào tạo lại cán bộ của ngành Tư pháp.” Bắc Hà Pearlriver@gmail.com

 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)

Dòng sự kiện: Án oan và bao nỗi đau