Chồng cấm cản không cho vợ về ngoại ăn Tết có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

(Dân trí) - Theo luật sư, người chồng có hành vi cấm cản không cho vợ con về quê ngoại ăn Tết với người thân có thể bị phạt tiền lên đến 10 triệu đồng.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, câu chuyện "ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại" lại trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Không ít trường hợp người vợ bị chồng hoặc gia đình chồng ngăn cản, không cho về thăm bố mẹ đẻ trong những ngày đầu năm mới.

Phản ánh tới báo Dân trí, chị Nguyễn Thị Giang (xã Lĩnh Toại, tỉnh Thanh Hóa), cho biết chị từng nghe thông tin nếu chồng không cho vợ về nhà ngoại ăn Tết thì có thể bị xử phạt rất nặng. Người phụ nữ băn khoăn việc chồng cấm cản vợ về nhà ngoại có phải là hành vi vi phạm pháp luật hay không, và mức xử phạt cụ thể thế nào?

Chồng cấm cản không cho vợ về ngoại ăn Tết có thể bị phạt đến 10 triệu đồng - 1

Câu chuyện “ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại” được nhiều người quan tâm mỗi dịp Tết đến xuân về (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trả lời vấn đề này, luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty luật Pháp Trị (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - cho biết, pháp luật hiện hành đã có những quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng.

Cụ thể, Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: "Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan".

Theo đó, vợ chồng có nghĩa vụ yêu thương, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

Liên quan đến hành vi ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, khoản 1 Điều 55 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định: "Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà; ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó; không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc; không cho thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh".

Theo luật sư, nếu người chồng có hành vi cấm cản, không cho vợ về quê ngoại gặp gỡ người thân, bạn bè với mục đích cô lập, gây áp lực tâm lý thường xuyên thì có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến 10 triệu đồng.

Ngoài ra, trong trường hợp vì ngăn cản vợ về nhà ngoại mà người chồng có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của vợ, thì tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp xử phạt hành chính, khoản 1 Điều 54 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định, hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.