Cán bộ tiết kiệm, đất nước và dân được nhờ

(Dân trí) - Dư luận lại chia 2 luồng ý kiến trái ngược khi bàn về hiệu quả một việc làm của cán bộ giới chức ngành GTVT, thể hiện qua khoản tiền 500 triệu đồng tiết kiệm được sau khi thực hiện theo lời kêu gọi đi máy bay giá rẻ của Bộ trưởng Đinh La Thăng.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Việc nhỏ ý nghĩa lớn

 

Có lẽ do hiếm khi có được thông tin về con số cụ thể cho thấy cách làm biết tiết giảm, thay vì vung tay quá trán, lãng phí tràn lan ở hầu khắp mọi lĩnh vực dù VN vẫn còn là nước nghèo, nên với dư luận nhân dân thì con số 500 triệu đồng vừa được Bộ GTVT thông báo “đã tiết kiệm cho ngân sách,  hai tháng sau lời kêu gọi đi máy bay giá rẻ của Bộ trưởng (BT) Đinh La Thăng” quả là rất có ý nghĩa:

 

“Một việc làm rất thiết thực của BT GTVT, tôi rất đồng tình và ủng hộ BT. Tôi cũng mong các quan chức khác của VN chúng ta cùng làm được như vậy” - Ngô Vịnh Hà:  thuyanh_hamy@yahoo.com

 

“Việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn để dân lấy lại được niềm tin vào đội ngũ "công bộc" của mình” - Thanh Thanh:  hvithang@yahoo.com

 

“Hoan nghênh BT, một người dám nói dám làm. Theo tôi, nhà nước cũng nên khoán cho mỗi chuyến công tác là một số tiền tương ứng, xem các vị khác có tiết kiệm không. Cứ mỗi chyến công tác từ tiền vé máy bay + tiền ăn, nghỉ nữa mà mỗi vị tiết kiệm được chục triệu đem về cho vợ thì chắc ông nào cũng làm. Nhưng khi tiết kiệm cho nhà nước thì… có lẽ chẳng ai muốn. Kiểu làm việc vẫn quan liêu thế thì đất nước giàu làm sao được?” - Đức Chính:  duc_chinh88@yahoo.com

 

“Đối với VN, tình trạng xa xỉ và lãng phí của nhiều quan chức (tiêu “tiền chùa”) đã quá quen thuộc, nên bàn chuyện đi vé máy bay giá rẻ khi đi công tác như BT Thăng bây giờ lại thành lạ tai. Nhưng tôi tin nếu BT Thăng thật sự là vì dân vì nước thì cứ nên làm như vậy, chắc chắn nhân dân luôn nhận ra chân lý và sẽ luôn ủng hộ BT Thăng” – Đinh Văn Vượng:  vuonghbdpi@gmail.com

 

“Một hành động làm gương quá tốt. BT Thăng nói được, làm được. Đường nội đô HN đã đỡ ùn tắc nhiều. Máy bay giá rẻ không chỉ tiết kiệm tiền mà còn làm các cán bộ gần dân hơn. Các Bộ khác cũng nên “hạ mức vé” theo Bộ GTVT đi ạ, nhất là hiện nay VN còn nghèo và nợ công còn treo lơ lửng trên đầu thế hệ trẻ VN” -  Nguyễn Bích Hà:  ng_bich_ha@yahoo.com

 

“Hoan hô cách làm này, đúng với nghĩa tiết kiệm tiền nộp thuế cho dân. Hy vọng Chính phủ chấp nhận và có quy định để các bộ ngành khác cùng làm theo, người dân sẽ được nhờ” - Nguyễn Văn Mạnh:  manhns1962@gmail.com

 

“Hoan hô bác Thăng! Một sự giản dị nhỏ mang lại lợi ích lớn cho nhà nước. Chúng ta hãy học con kiến, chút ít tiết kiệm đó nhưng nhiều cái chút ít ấy sẽ thành cái lớn” - Phạm Văn:  bjcool.pv@gmail.com

 

 “BT Đinh La Thăng rất tuyệt. Đúng là người dám nói dám làm. Chúng ta hãy cùng chờ xem luồng gió cải cách tư tưởng, lối sống cũng như lề lối làm việc của nhiều cán bộ giới chức VN thay đổi như thế nào khi có những người đứng đầu dám nghĩ khác đi và làm khác đi!” – Nguyễn Văn Khánh:  nguyenvankhanh156@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Tích tiểu thành đại

 

Còn không ít ý kiến bày tỏ nghi ngờ việc làm này rồi sẽ lại “đầu voi đuôi chuột”, thậm chí còn cho rằng tiết kiệm cái nhỏ trong khi lãng phí biết bao cái “khủng” thì lợi ích thực chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên, sự khích lệ đối với dư luận nhân dân là rất đáng kể từ những việc làm cụ thể chứng tỏ ý thức tiết kiệm từ các giới chức, nhất là giới chức cấp cao.

 

“Tại sao chưa ai hưởng ứng? Phải chăng thiên hạ còn nghi ngờ: sau con số 500 triệu tiết kiệm là cả một khoảng trời mênh mông lãng phí của các vị?” – Sa Tran:  s@yahoo.com

 

“Đâu cần nhất thiết phải đi máy bay giá rẻ! Quan trọng là được việc, thúc đẩy được vài công trình trọng điểm hoàn thành đúng thời hạn, phát hiện và xử lý trực tiếp vài vụ tham nhũng, rút ruột công trình ... là tiết kiệm được nhiều lần hơn thế. Dù sao cũng hoan nghênh BT Thăng đã nhắc nhở các quan chức hãy tiết kiệm tiền của ngân sách (tiền thuế của nhân dân đóng)” - Hà Bắc:  habactn@gmail.com

 

"…  Kêu gọi thực hành tiết kiệm là phải thiết thực, không hô hào chung chung. Tôi mong Trung ương Đảng và Nhà nước quy định lại: cán bộ công chức các  cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ... đi máy bay hạng thường luôn. Đồng thời tiết kiệm trong hội họp, khai trương, động thổ... chúng ta sẽ có tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng chứ không ít đâu” - Lê Thắng:  thelang623@yahoo.com

 

“Chú Thăng ơi, dân ta rất ngưỡng mộ chú vì chú dám nói và làm. Ở nhiều cơ quan khác, có những vị lãnh đạo một năm bay khoảng ba, bốn chục chuyến nội địa và dăm chuyến xuất ngoại. Toàn bay bằng vé VIP, vào nhà ga ngồi ăn uống và chờ trong phòng VIP, tính sơ sơ mỗi năm ngân sách phục vụ đi lại cho những vị quan chức như thế chí ít cũng hàng tỷ đồng/người. Do đó họ im lặng không hưởng ứng việc làm tốt chú đề ra, quả thật là im lặng đáng sợ đấy chú à. Cầu mong đất nước và dân ta có nhiều công bộc như chú” - Dân:  nlt@yahoo.com

 

“Tôi ủng hộ cao cách làm này và đề xuất cần giảm cả sử dụng xe công nữa. Bây giờ mỗi lãnh đạo cấp huyện thôi đã một mình một xe rồi, dù việc riêng họ không đi xe công nhưng xăng dầu chi phí vẫn ghi tên xe công… Lãng phí lắm!” - Nguyễn Văn Sơn:  ngosonxm@gmail.com

 

“Cơ quan tôi có sếp (cấp nhỏ) yêu cầu gắn thiết bị định vị GPS vào xe công để quản lý. Qua một thời gian sử dụng thấy hiệu quả rất rõ rệt, nhưng chẳng được ai hưởng ứng. Đơn giản vì ai được quyền sử dụng ô tô cũng muốn không bị kiểm soát để tha hồ sử dụng sai mục đích. Còn lái xe thì… tua công tơ mét để thanh toán tiền xăng. Nếu có quy định các ô tô công phải gắn thiết bị định vị thì mỗi năm Nhà nước tiết kiệm được hàng nghìn tỉ đồng, sao chẳng thấy Nhà nước quy định nhỉ?” - Thanh Hà:  thoanhaquye@yahoo.com

 

“Tôi nhiệt liệt ủng hộ lời kêu gọi phong trào trên của BT Thăng và rất mong các Bộ, cơ quan ngang bộ và các tổ chức đoàn thể khác cùng hưởng ứng. Tuy nhiên cũng cần xem lại phần kinh phí tiết kiệm được sẽ sử dụng vào việc gì cho cụ thể. Nếu phần kinh phí tái đầu tư lại cho ngành cũng tốt nhưng dễ bị hao hụt ở khâu khác, nếu tiết kiệm dành cho các tổ chức từ thiện, nhân đạo thì cũng cần phải công khai cho minh bạch. Xin chúc mừng!” - Trong Tan:  trongtan78@gmail.com

 
Đi theo lối mòn đã có sẵn, hơn nữa lại lợi cho mình thì ai mà muốn thay đổi. Nhưng đúng là đã tới lúc tư duy theo kiểu "tiêu tiền chùa" cần chấm dứt, bởi chỉ làm cho dân nghèo, nước không thể phát triển mà thôi!
 

Kiều Anh