Quảng Ngãi:

Trao huy hiệu 80 tuổi Đảng cho thành viên Đội Du kích Ba Tơ đầu tiên

(Dân trí) - Ngày 15/11, Thành ủy Quảng Ngãi long trọng trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Hương (SN 1921, quê quán tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) - thành viên duy nhất của Đội Du kích Ba Tơ đầu tiên còn sống.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; đồng chí Phạm Hương vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận công lao, được trao tặng Huân chương chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì cùng nhiều danh hiệu vẻ vang khác.

Cụ Phạm Hương là thành viên duy nhất của Đội Du kích Ba Tơ đầu tiên vẫn còn sống cho đến nay.
Cụ Phạm Hương là thành viên duy nhất của Đội Du kích Ba Tơ đầu tiên vẫn còn sống cho đến nay.

Trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng đến cụ Phạm Hương.
Trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng đến cụ Phạm Hương.

Sau khi nghỉ hưu, đồng chí Phạm Hương tham gia sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tổ dân phố Liên Hiệp 2B - Đảng bộ phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi).

Tại lễ trao Huy hiện 80 tuổi Đảng, ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi bày tỏ: “Đồng chí Phạm Hương sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bản thân đồng chí cũng tham gia cách mạng từ rất sớm. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, dù bị địch bắt tù đày, đánh đập, đồng chí vẫn thể hiện tính chiến đấu của Đảng, tính trung kiên của người cách mạng, của người cộng sản, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó”.

Hồng Long