Đắk Lắk: Trao tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 39 Mẹ

(Dân trí) - Ngày 19/7, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân, huy chương, bằng khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh đối với người có công với Tổ quốc.


Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trao huy chương cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trao huy chương cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tại buổi Lễ, Ban tổ chức đã công bố các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 39 Mẹ;

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 6 gia đình có nhiều liệt sỹ; trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 01 cá nhân và Huân chương Độc lập hạng Ba cho 01 cá nhân;

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Đồng thời, trao tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 3 cá nhân; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và cho 2 tập thể, 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Thân nhân của các mẹ được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Thân nhân của các mẹ được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể đã có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2016.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng Huân chương Itxala cho 01 cá nhân, Huân chương Xanalợt cho 6 cá nhân và Huy chương chống Mỹ cho 02 cá nhân đã có nhiều đóng góp, cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Xúc động khi được vinh danh Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ Lê Thị Đây (huyện Krông Ana) cho biết, chồng mẹ và 2 người con trai đã tình nguyện đi chiến trường miền Nam chiến đấu nhưng cả 3 người đều không thể quay trở về nhà và đã hy sinh.

“Tôi đã 84 tuổi rồi, gia đình chỉ còn 1 đứa con duy nhất, còn lại đều đã hy sinh cho Tổ quốc, nay được Chủ tịch nước tặng bằng khen và vinh danh Mẹ Việt Nam Anh hùng tôi vui mừng, phấn khởi lắm”, mẹ Đây tâm sự.


Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Đây xúc động khi được vinh danh

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Đây xúc động khi được vinh danh

Bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thay mặt Dảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trân trọng ghi nhận và chân thành tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Phó Chủ tịch tỉnh kêu gọi các tập thể, cá nhân trong tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với đất nước, phát huy những thành tích đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết.

Thúy Diễm