Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội

(Dân trí) - Kết quả bỏ phiếu bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội vừa được công bố. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và nguyên Chủ nhiệm UB Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhận số phiếu tán thành rất cao…


Hai tân Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Đỗ Bá Tỵ (trái) và ông Phùng Quốc Hiển

Hai tân Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Đỗ Bá Tỵ (trái) và ông Phùng Quốc Hiển

Cụ thể, ông Phùng Quốc Hiển nhận số phiếu tán thành tương đương 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Đỗ Bá Tỵ nhận số phiếu tán thành tương đương 91,92% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, 7 nhân sự khác ứng cử uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội cũng đều trúng cử là: Thượng tướng Võ Trọng Việt - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (tỷ lệ tán thành bằng 91,09% tổng số đại biểu Quốc hội); Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương (88,26%); Bà Lê Thị Nga - Phó chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội (82,59%); Ông Hà Ngọc Chiến - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (94,53%); Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (59,72%); Bà Nguyễn Thuý Anh –Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội (64,98%); Ông Trần Văn Tuý – Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (88,87%).

Các chức danh nói trên cũng được Quốc hội thông qua sau đó, với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối.

Như vậy, Quốc hội đã chính thức chọn được 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 uỷ viên khác của UB Thường vụ Quốc hội mới.

Nhận hoa chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ và Phùng Quốc Hiển được mời lên vị trí bàn chủ tịch để cùng tham gia điều khiển các phiên họp của Quốc hội ngay sau đó.

P.Thảo