Bí thư Đà Nẵng: Cử tri bỏ phiếu bầu cử chính là thực hiện quyền công dân

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý các tổ trưởng tổ bầu cử tuyên truyền, vận động người dân đi bỏ phiếu bầu cử chính là thực hiện quyền công dân của mình để chọn ra các đại biểu mà cử tri tin tưởng, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Video: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân TP nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng nay 18/5, đoàn công tác của chính quyền thành phố Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 tại các tổ bầu cử trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố

Theo đó, Bí thư Thành ủy Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tổ bầu cử số 6, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ (đơn vị có 1.924 cử tri); tổ bầu cử số 8, phường Chính Gián, Q. Thanh Khê (1.800 cử tri) và tổ bầu cử số 8, phường Hải Châu 2, Q. Hải Châu (1.128 cử tri).

Công tác chuẩn bị cho ngày toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tại Đà Nẵng vào ngày 22/5 tới hầu hết đã hoàn tất
Công tác chuẩn bị cho ngày toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tại Đà Nẵng vào ngày 22/5 tới hầu hết đã hoàn tất

Tại các điểm cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ TP Đà Nẵng 2016-2021 vào ngày 22/5 tới ở Đà Nẵng nói trên, công tác chuẩn bị hầu hết đã hoàn tất. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý các tổ trưởng tổ bầu cử tuyên truyền, vận động người dân đi bỏ phiếu bầu cử chính là thực hiện quyền công dân của mình để chọn ra các đại biểu mà cử tri tin tưởng, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Đà Nẵng: cử tri bỏ phiếu bầu cử chính là thực hiện quyền công dân của mình
Bí thư Đà Nẵng: cử tri bỏ phiếu bầu cử chính là thực hiện quyền công dân của mình

Được biết, trước ngày toàn dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tại Đà Nẵng (22/5), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã tổ chức hơn 600 điểm tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho 10 ứng viên đại biểu Quốc hội ở 2 đơn vị bầu cử ĐBQH tại Đà Nẵng và 85 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố tại 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố.

Khánh Hiền