HLV Riedl: “Thua UAE 0-5 không phải là kết quả gây shock”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Đặt chân tới Nội Bài, nhà cầm quân người Áo đã lý giải thất bại bẽ bàng trên đất UAE là thất bại của thể lực và kém may mắn. Theo ông, mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> trong năm nay là SEA Games 24 và trận thua này không ảnh hưởng gì đến quá trình chuẩn bị của U23 Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>.</P>

PV: Trước giờ lên đường, ông đã tính rất kỹ cách đá lẫn cách thắng UAE. Kết quả thua 0-5 hẳn phải gây shock ghê gớm đối với ông?

 

HLV Riedl: Tôi hoàn toàn không bất ngờ bởi kết quả này, UAE chiến thắng là xứng đáng nhưng một kết quả 0-2 hoặc 0-3 thì phản ánh đúng hơn những gì xảy ra trên sân. Chiến thắng này của UAE có thể lý giải trên 2 phương diện: sự xuất thần của một số cá nhân và sự khác biệt về thể lực.

 

Giải VĐQG UAE vẫn đang thi đấu và các cầu thủ của Bruno Metsu đều rất khoẻ mạnh, có phong độ tốt. Chính vì thế họ đã lấn lướt trong các tình huống tranh chấp, xử lý bóng. Ngược lại, cầu thủ Việt Nam vừa trải qua những ngày nghỉ cuối mùa giải nên phong độ không cao, thể lực cũng không tốt. Hai bàn thua dồn dập vào những phút cuối trận cho thấy cầu thủ của tôi đã kiệt sức và không theo kịp diễn biến.

 

Hơn nữa, trong 15 phút đầu chúng tôi đang thi đấu tốt và không cho đối phương cơ hội, nhưng bất ngờ UAE lại có bàn thắng từ một tình huống xuất thần của Mattar. Bàn thắng đó đã phá hỏng ý đồ chơi chặt chẽ trong hiệp 1 để tung sức trong hiệp 2. Tôi đã cố gắng điều chỉnh hòng tăng sức tấn công nhưng khi thua thêm bàn thứ 2, mọi chuyện đã kết thúc quá sớm với ĐTVN.

 

HLV Riedl: “Thua UAE 0-5 không phải là kết quả gây shock” - 1

HLV Riedl trả lời Dân trí tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Bạch Nhật)

 

Năm 2007, mặc dù các đội bóng VN khá “có duyên” với các đối thủ Tây Á, nhưng cứ rời sân Mỹ Đình là bại trận. Đó có phải là sự khác biệt giữa phong độ và đẳng cấp?

 

Chúng ta đã thắng UAE 2-0 tại Asian Cup và thi đấu tốt trước một số đối thủ như Bahrain, Oman… Tôi cho đó là sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Nhưng riêng trận thắng tại Asian Cup, tôi luôn nói rằng có đóng góp rất lớn của thần may mắn chứ không phải chúng ta mạnh hơn UAE. Họ mạnh hơn và khi may mắn đứng về phía họ, họ thắng cũng là điều dễ hiểu. Không nên quá thất vọng về trận thua này.

 

Kết quả này có ảnh hưởng đến kế hoạch của BĐVN trong phần còn lại của năm và làm xáo trộn tính toán nào đó của ông?

 

Một trận đấu cụ thể không thể làm ảnh hưởng tới những kế hoạch lâu dài. Tôi đã nói với các cầu thủ, cái đích lớn nhất của năm nay là SEA Games và họ cần làm tất cả để có hành công trong giải đấu này. Với bóng đá Việt Nam lúc này, mục tiêu VCK World Cup hay Thế vận hội chỉ là viển vông.

 

Trước mắt ông là 3 đối thủ ở Agribank Cup, ông đã biết gì về họ?

 

Tôi hoàn toàn khôn biết gì về U23 Zimbabwe và Olympic Uzbekistan. Riêng Phần Lan chúng ta đã đá với họ ở BV Cup năm ngoái và đó là một đội bóng chơi theo phong cách hiện đại, chặt chẽ và rất khó chịu. Nói chung, Agribank Cup năm nay sẽ là một giải đấu khó vì cả 3 đối thủ đều xuất thân từ những nền bóng đá phát triển hơn và có thể hình, thể lực tốt hơn Việt Nam.

 

Thất bại ở cả vòng loại World Cup lẫn Olympic 2008, ông sẽ giành Agribank Cup để “vớt vát”?

 

Được thua ở Agribank Cup không quá quan trọng vì tôi đã xác định đó là giải đấu cọ xát cho SEA Games. Tất nhiên, nếu thắng thì cũng tốt vì đó cũng là một cú hích tinh thần đáng kể trước khi sang Thái Lan.

 

Thể lực có phải là vấn đề nan giải của U23 Việt Nam khi mà 9 tuyển thủ Olympic vừa trở về từ UAE còn 2 cầu thủ tuyến U21 cũng chỉ có 2 ngày nghỉ sau giải U21 quốc tế? Như vậy U23 VN chỉ còn đúng 11 cầu thủ cho trận đầu tiên?

 

Nếu có 100% phong độ thì 2 cầu thủ U21 cũng khó có cơ hội đá chính. Muốn chứng tỏ được mình ở đội U23 hoặc ĐTQG, họ phải thể hiện sự tiến bộ ổn định ở V-League. Thành công ở những giải trẻ là chưa đủ. Chính vì thế, việc họ không thi đấu cũng không gây xáo trộn đáng kể.

 

Trong số 9 tuyển thủ dưới 23 tuổi vừa từ UAE trở về, có những người không thi đáu phút nào và họ sẽ cùng với 11 cầu thủ luyện tập ở Nhổn trong tuần vừa rồi để làm nòng cốt cho trận đầu tien ngày 1/11 tới. Những trận sau, bài toán sẽ dễ giải hơn khi các trụ cột đều nghỉ ngơi đủ.

 

Cảm ơn ông và chúc U23 VN tiếp tục thành công!

 

Hồng Kỹ
(Thực hiện)