Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Người dân mong được trả lời lần cuối "khi nào có sổ"

Công Bính

(Dân trí) - Người dân đã chờ đợi quá lâu, Tòa án cũng ra phán quyết nhưng chưa biết khi nào mới có đất thực tế. Người dân mong muốn đối thoại lần cuối với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết.

Chiều 29/5, hàng chục người dân trong khoảng 1.000 người mua đất tại các dự án của Công ty cổ phần Bách Đạt An, gồm Khu đô thị Bách Đạt 1, Khu đô thị 7B mở rộng và Hera Complex Riverside (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã có buổi đối thoại với Công ty cổ phần Hoàng Nhất Nam (đơn vị môi giới).

Mục tiêu của cuộc đối thoại là lấy ý kiến thống nhất để chuẩn bị cho buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, dự kiến vào đầu tháng 6.

Ông Lê Văn Tấn (trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, ông đã quá mệt mỏi sau nhiều năm đi lại, làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam để hoàn thiện thủ tục giấy tờ và ra sổ đỏ. Ông cùng nhiều người khác đang rất trông mong ngày đêm để có được giấy tờ hợp pháp cho mảnh đất của mình.

Người dân chờ đợi mỏi mòn sổ đỏ tại 3 dự án (Video: Công Bính).

Khi nghe tin Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ có buổi đối thoại vào đầu tháng 6, ông và nhiều người khác mong muốn Công ty Hoàng Nhất Nam tổ chức cuộc gặp gỡ để tập hợp ý kiến để làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, với hy vọng kết thúc vụ việc đã kéo dài quá lâu, ảnh hưởng đến nhiều người dân.

Ông Tấn cho rằng Công ty Bách Đạt An có nhiều dấu hiệu lừa dối khách hàng và chây ỳ trong việc phối hợp với Công ty Hoàng Nhất Nam và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam để ra sổ đỏ. Dù đã có 3 bản án có hiệu lực buộc Công ty Bách Đạt An thực hiện nghĩa vụ, đến nay, sự việc vẫn chưa có tiến triển.

Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Người dân mong được trả lời lần cuối khi nào có sổ - 1

Ông Nguyễn Đình Nam (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Công Bính).

Ông Nguyễn Đình Nam (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, ông mua dự án Hera Complex Riverside. Đến giờ phút này, chính quyền Quảng Nam đã rất quyết liệt, nhưng Công ty Bách Đạt An như thách thức với chính quyền và cả khách hàng mua đất dự án.

Ông Trương Văn Hào, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam, cho biết, hiện tại Công ty Bách Đạt An không thiện chí và trách nhiệm trong việc giải quyết các công việc liên quan. Trong khi đó, chính quyền lại rất ủng hộ và tạo điều kiện để dự án được triển khai tiếp.

Nếu giải pháp cuối cùng là khởi tố vụ án và thu hồi dự án, ông Hào đề nghị tỉnh Quảng Nam tổ chức đấu thầu lại dự án, đặc biệt bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Ông Hào khẳng định Công ty Hoàng Nhất Nam có đủ điều kiện tham gia thầu và sẽ không vì mục tiêu lợi nhuận, mà sẽ có kế hoạch chi tiết trình tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự án và giao sổ đỏ cho người dân.

Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Người dân mong được trả lời lần cuối khi nào có sổ - 2

Người dân tại buổi làm việc với Công ty Hoàng Nhất Nam (Ảnh: Công Bính).

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 24/1/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 390/UBND-KTTH về việc đăng ký, kê khai nộp thuế tại tỉnh Quảng Nam đối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh làm chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn.

Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Người dân mong được trả lời lần cuối khi nào có sổ - 3

Dự án khu đô thị Hera Complex Riverside của Công ty Bách Đạt An (Ảnh: Công Bính).

Ngày 4/5/2017, Công ty cổ phần Bách Đạt An được thành lập với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, do bà Hoàng Thị Kim Châu là Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Ngày 10/7/2017, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho phép chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư của 14 dự án từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty Cổ phần Bách Đạt An theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND.

Tại thời điểm chuyển giao, 3 dự án gồm khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside và khu đô thị Bách Đạt vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định.

Đến nay, Công ty cổ phần Bách Đạt An mới chuyển 15,15 tỷ đồng trong tổng số 84,7 tỷ đồng giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng được phê duyệt. Tính đến ngày 31/5/2023, công ty còn nợ thuế khoảng 7,7 tỷ đồng.

Trong 14 dự án chuyển giao theo Quyết định 2450 của UBND tỉnh Quảng Nam, 4 dự án đã có quyết định chấm dứt hoạt động, 1 dự án hoàn thành, 9 dự án đang được triển khai thực hiện.