1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Người dân yêu cầu làm rõ số tiền đã nộp vào mua đất

Công Bính

(Dân trí) - Mới đây, hàng chục người mua đất dự án Công ty Bách Đạt An đã kéo đến trụ sở Công ty Hoàng Nhất Nam yêu cầu làm rõ số tiền hàng trăm tỷ đồng của những người đã mua đất hiện giờ ở đâu.

Ông Nguyễn Quang Sơn (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, khách hàng mua đất) cho biết Công ty Hoàng Nhất Nam nhận tiền của ông và những người khác và giữ tiền của họ trong suốt 5 năm qua.

Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Người dân yêu cầu làm rõ số tiền đã nộp vào mua đất - 1

Người dân mua đất kéo đến trụ sở Công ty Hoàng Nhất Nam yêu cầu làm rõ số tiền họ nộp để mua đất hiện đang ở đâu (Ảnh: Công Bính).

Trong 6 năm qua cũng xảy ra nhiều vấn đề, vụ việc tranh chấp giữa 2 công ty Bách Đạt An (chủ đầu tư dự án) và Hoàng Nhất Nam (nhà phân phối đất dự án), dẫn đến 2 bên phải ra tòa. Hiện đã có 3 bản án liên quan dự án.

Ông Sơn cho hay ngày 25/4, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - và đại diện của thi hành án đã tiếp dân.

Theo ông Sơn, Chủ tịch tỉnh và phía thi hành án yêu cầu người dân đến gặp Công ty Hoàng Nhất Nam để làm rõ về số tiền mà công ty này giữ trong 5 năm qua lời lãi như thế nào, nguồn gốc tiền ở đâu.

"Vì vậy, chúng tôi buộc phải đến Công ty Hoàng Nhất Nam để yêu cầu công ty này làm rõ số tiền đã giữ của chúng tôi, công khai dòng tiền của chúng tôi, lời lỗ ra sao trong 5 năm qua", ông Nguyễn Quang Sơn nói.

Ông Sơn yêu cầu nếu như 2 công ty Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An vẫn cứ dây dưa, kéo dài thời gian là không được. phải giải quyết rõ ràng việc giữa 2 công ty.

"Nếu 2 công ty này tiếp tục chây ỳ, không thực hiện dự án, không thỏa thuận về số tiền thực hiện dự án thì chúng tôi sẽ làm đơn tố cáo đến Bộ Công an vào cuộc cứu người dân. Chúng tôi đề nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Nam kê biên, thu hồi tiền của người dân trong 5 năm qua để thực hiện dự án, giao chủ đầu tư có năng lực thực hiện. Nếu cứ kéo dài như thế này thì người dân rất khổ", ông Sơn bày tỏ.

Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Người dân yêu cầu làm rõ số tiền đã nộp vào mua đất - 2

Dự án của Công ty cổ phần Bách Đạt An thi công dang dở tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam (Ảnh: Công Bính).

Những người mua đất cho biết đã giao tiền cho ai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Người dân cho rằng họ mua đất tại Công ty Hoàng Nhất Nam và công ty này ký hợp đồng với họ. Việc giữa 2 công ty, người dân không liên quan.

Bà Trần Thị Thu Hiền (trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết bà mua đất dự án Bách Đạt 1 qua Công ty Hoàng Nhất Nam nhưng 5 năm qua vẫn chưa nhận được sổ đỏ. "Tôi mong muốn chính quyền tỉnh Quảng Nam, Công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam nhanh chóng xử lý dứt điểm, sớm ra sổ cho dân, không kéo dài lâu thêm nữa", bà Hiền trình bày.

Trả lời các kiến nghị của những người mua đất, ông Trương Văn Hào - Tổng giám đốc Công ty Hoàng Nhất Nam - cho biết đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam và các ban ngành sớm tổ chức buổi làm việc 4 bên giữa UBND tỉnh, Công ty Bách Đạt An, Công ty Hoàng Nhất Nam và đại diện người dân để có giải pháp tháo gỡ vụ việc.

Sau buổi làm việc giữa 4 bên này, Công ty Hoàng Nhất Nam sẽ tổ chức gặp khách mua đất dự án để trao đổi, tránh gây mất an ninh trật tự.

Mới đây, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 của UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - đã tiếp các hộ dân mua đất nền dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Theo đại diện các hộ dân mua đất nền thuộc 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, 7B mở rộng và Hera Complex Riverside tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), Công ty cổ phần Bách Đạt An vẫn chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận, cam kết với lãnh đạo UBND tỉnh.

Mặc dù phía chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tạo điều kiện nhưng Công ty CP Bách Đạt An không còn "mặn mà" về việc tiếp tục thi công hoàn thành dự án.

Tại buổi tiếp công dân, Thượng tá Hà Thế Xuyên - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết lực lượng chức năng đang làm việc với Công ty cổ phần Bách Đạt An về các nội dung như chủ trương đầu tư, việc chuyển giao nhiệm vụ từ Công ty Bách Đạt sang Công ty cổ phần Bách Đạt An, khả năng tài chính và đặc biệt là những dòng tiền giữa hai Công ty cổ phần Bách Đạt An và nhà phân phối Công ty Hoàng Nhất Nam.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, việc giải quyết các vướng mắc, vấn đề liên quan có sự chuyển biến tích cực. Song có những việc rất phức tạp không thể giải quyết ngay một sớm một chiều và quyết tâm của UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vụ việc để ra được sổ đỏ cho dân.

Dự kiến vào tháng 5, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức buổi họp để nghe các ngành báo cáo tất cả nội dung liên quan, nhất là xem xét việc có cho gia hạn tiến độ thi công hay không.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh để định hướng chỉ đạo. Nếu thấy dấu hiệu lừa đảo thì khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.