Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột "khổng lồ" đón Tết Canh Tý ở Hà Nội

(Dân trí) - Dịp Tết Nguyên đán năm nay, các công viên ở Hà Nội đều được trang trí cây cảnh, hoa tươi rất bắt mắt. Nổi bật trong số đó là mô hình chuột khổng lồ có hoa nghệ thuật bao quanh – linh vật biểu tượng cho Tết năm nay đặt ngay cổng công viên Thống Nhất.

Độc đáo linh vật năm Canh Tý 2020 trong công viên Thống Nhất

Gần một tuần nay, nhiều người đi đường không khỏi thích thú khi thấy sự xuất hiện của 12 con giáp với kích thước khổng lồ tại công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Các mô hình được các nghệ nhân uốn tỉa khéo léo, bên trong là khung sắt bên ngoài là các loại cây, hoa bắt mắt, rực rỡ. Đặc biệt chú chuột khổng lồ - linh vật biểu tượng của năm Canh Tý được đặt ở vị trí trung tâm, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột khổng lồ đón Tết Canh Tý ở Hà Nội - 1

Bước qua cổng chính của công viên Thống Nhất – mặt phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), người dân dễ dàng nhìn thấy một mô hình chuột khổng lồ được trang trí hoa nghệ thuật xung quanh đặt ngay chính giữa lối vào.

Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột khổng lồ đón Tết Canh Tý ở Hà Nội - 2

Mô hình chuột cao khoảng 2 m, rộng khoảng 1,5 m. Dưới chân mô hình, những chậu hoa cúc vàng tươi, những chậu hoa trạng nguyên đỏ thắm được trang trí xung quanh.

Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột khổng lồ đón Tết Canh Tý ở Hà Nội - 3

Phần thân mô hình được trang trí bằng hoa rệu xanh đỏ xen lẫn. Phần tai, tay, chân và đuôi được các nghệ nhân quấn xơ dừa.

Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột khổng lồ đón Tết Canh Tý ở Hà Nội - 4

Các nhân viên thuộc công ty công viên Thống Nhất cho biết, để hoàn tất mô hình linh vật kịp trưng bày đúng thời điểm Tết Nguyên đán khá mất thời gian và công sức.

Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột khổng lồ đón Tết Canh Tý ở Hà Nội - 5

 “Mất 2 tháng để hoàn thiện các mô hình trên nền khung có sẵn từ năm ngoái”, một nhân viên tại đây cho biết.

Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột khổng lồ đón Tết Canh Tý ở Hà Nội - 6

Ngoài mô hình chuột, bên trong công viên Thống Nhất còn có các mô hình khác trong bộ 12 con giáp. Trong ảnh là mô hình lợn tượng trưng cho năm ngoái Kỷ Hợi 2019.

Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột khổng lồ đón Tết Canh Tý ở Hà Nội - 7

Các mô hình 12 con giáp được làm bắt đầu từ năm Đinh Dậu 2017. Ngoài trưng bày tại công viên Thống Nhất, các mô hình gà, chó, lợn còn được trưng bày tại Hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên năm nay, mô hình chuột chỉ được trưng bày tại công viên Thống Nhất.

Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột khổng lồ đón Tết Canh Tý ở Hà Nội - 8
Các mô hình còn lại được trưng bày dọc khuôn viên của công viên từ lối vào.
Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột khổng lồ đón Tết Canh Tý ở Hà Nội - 9

Mô hình chuột đặt ngay lối vào cổng chính thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân dạo quanh công viên.

Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột khổng lồ đón Tết Canh Tý ở Hà Nội - 10

“Ngày nào tôi cũng tập thể dục trong công viên. Các mô hình linh vật được các nghệ nhân trang trí hoa nghệ thuật rất nổi bật, sáng tạo và độc đáo”, ông Hoàng Đức (Hai Bà Trưng, Hà Nội), chia sẻ.

Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột khổng lồ đón Tết Canh Tý ở Hà Nội - 11
Dọc con đường giữa từ cổng chính đi vào còn trồng thêm các cành đào phai hoà với những khóm cây xanh làm không gian của công viên càng thêm nổi bật.
Ngỡ ngàng với cây cảnh tạo hình chuột khổng lồ đón Tết Canh Tý ở Hà Nội - 12

Phía ngoài cổng, các nhân viên của công ty công viên Thống Nhất vẫn đang gấp rút để hoàn thành công việc trang trí đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Vũ Đức Anh