PhotoStory

Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định sau hơn thập kỷ xây dựng vẫn bỏ hoang

Thực hiện: Hà Phong

(Dân trí) - Được triển khai xây dựng từ năm 2006 nhưng đến nay, phần lớn diện tích khu công nghiệp Mỹ Trung (Nam Định) này vẫn bỏ hoang, thành nơi chăn nuôi trâu bò.

Cận cảnh khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định bỏ hoang, chăn thả trâu bò (Video: Hà Phong).

Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định sau hơn thập kỷ xây dựng vẫn bỏ hoang - 1

Theo tìm hiểu của Dân trí, khu công nghiệp Mỹ Trung thuộc địa bàn huyện Mỹ Lộc và TP Nam Định có diện tích hơn 150ha, được tỉnh Nam Định giao cho Công ty cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh, trước đây thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) nay thuộc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, làm nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng.

Từ cuối năm 2006, Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh đã triển khai dự án, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp với tổng mức đầu tư ban đầu là 274 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh tăng lên thành 358 tỷ đồng. 

Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định sau hơn thập kỷ xây dựng vẫn bỏ hoang - 2

Được biết, thời gian đầu, khu công nghiệp Mỹ Trung thu hút được hơn 10 nhà đầu tư thứ cấp vào thuê đất, xây dựng nhà máy trên diện tích hơn 26ha, trong đó có 2 doanh nghiệp đến từ Hồng Kông, Nhật Bản.

Tuy nhiên, sau vụ việc Tập đoàn Vinashin dính hàng loạt sai phạm, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung (thông qua công ty con là Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh) cũng bị đình trệ theo.

Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định sau hơn thập kỷ xây dựng vẫn bỏ hoang - 3

Từ năm 2010, Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh đã dừng hẳn việc đầu tư, xây dựng khiến hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung nằm trong tình trạng dang dở.

Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định sau hơn thập kỷ xây dựng vẫn bỏ hoang - 4

Đến đầu năm 2012, UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản đồng ý để công ty Hoàng Anh tìm đối tác để chuyển nhượng khu công nghiệp Mỹ Trung do công ty này gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư.

Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định sau hơn thập kỷ xây dựng vẫn bỏ hoang - 5

Tuy nhiên cho đến nay, do hạ tầng đầu tư khu công nghiệp Mỹ Trung vẫn đang dang dở nên chỉ có hơn 10 nhà đầu tư thứ cấp vào thuê đất, xây dựng nhà máy. Gần 100ha đất còn lại, trước đây là đất nông nghiệp của người dân bị thu hồi thì hiện tại đang bị bỏ hoang, để cỏ mọc và trở thành nơi chăn thả trâu bò.

Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định sau hơn thập kỷ xây dựng vẫn bỏ hoang - 6
Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định sau hơn thập kỷ xây dựng vẫn bỏ hoang - 7

Theo ghi nhận của Dân trí, đến thời điểm hiện tại, dự án này vẫn còn phần nhiều đất hoang, ngập nước.

Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định sau hơn thập kỷ xây dựng vẫn bỏ hoang - 8

Hình ảnh trâu bò thả rông ở khu công nghiệp Mỹ Trung.

Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định sau hơn thập kỷ xây dựng vẫn bỏ hoang - 9

Hạ tầng chưa được xây dựng, đất bỏ hoang khiến việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp gặp khó khăn.

Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định sau hơn thập kỷ xây dựng vẫn bỏ hoang - 10

Khu công nghiệp Mỹ Trung từng được kỳ vọng sẽ hình thành một khu công nghiệp hiện đại, năng động, thu hút được nhiều các dự án sản xuất công nghệ cao, tạo bứt phá về thu ngân sách cho địa phương. Tuy nhiên, trải qua hơn một thập kỷ, khu công nghiệp này vẫn nằm trong tình trạng hoang hóa, phần lớn diện tích đất bị bỏ hoang, lãng phí. 

Khu công nghiệp Mỹ Trung ở Nam Định sau hơn thập kỷ xây dựng vẫn bỏ hoang - 11

Theo chia sẻ của người dân sống gần đây, khu công nghiệp này đã được xây dựng từ nhiều năm nay, nhưng chỉ có một số doanh nghiệp tới hoạt động nhỏ lẻ, đa phần diện tích đất vẫn bị bỏ hoang vô cùng lãng phí. Trong khi đó, người dân bị thu hồi đất thì không còn nơi canh tác.