Bỏ phố về quê, 7 cặp vợ chồng già thuê biệt thự sống cùng nhau đến cuối đời

(Dân trí) - 7 cặp vợ chồng người Trung Quốc đã quyết định bỏ ra một nửa lương hưu mỗi tháng (khoảng 9,9 triệu đồng) để sống cùng nhau trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô.

Trước đây, những cụ ông, cụ bà này đều là bạn bè thân thiết nhiều năm nhưng vì công việc, họ phải sinh sống và làm việc ở các thành phố khác nhau.

Khi đã đến tuổi xế chiều, họ quyết định cùng rời bỏ đô thị để về vùng ngoại ô Bắc Kinh để được sống tách biệt, tận hưởng cuộc sống bình an đáng quý khi về già.

Bỏ phố về quê, 7 cặp vợ chồng già thuê biệt thự sống cùng nhau đến cuối đời - 1

2 căn biệt thự ở nông thôn nằm cạnh nhau được 7 cặp vợ chồng già thuê lại và thiết kế thành “viện dưỡng lão” cho chính họ.

Bỏ phố về quê, 7 cặp vợ chồng già thuê biệt thự sống cùng nhau đến cuối đời - 2
Hai biệt thự được họ bức tường ngăn cách mà chỉ có một hàng rào mỏng để tăng sự tương tác giữa các gia đình, không gian có cả sân vườn và những ô cửa sổ rộng để họ gần gũi thiên nhiên hơn.

Vợ chồng bà Liu chia sẻ: “Tôi và chồng đã nghĩ đến việc sẽ sống tại viện dưỡng lão. Tuy nhiên, nếu sống trong viện dưỡng lão, chúng tôi sẽ không thể tự do ra bên ngoài cũng như làm những điều mình thích. Khi chia sẻ với những người bạn già khác, mọi người cũng có chung suy nghĩ, vì vậy họ đã quyết định tự tạo ra một “viện dưỡng lão” cho chính mình”.

Bỏ phố về quê, 7 cặp vợ chồng già thuê biệt thự sống cùng nhau đến cuối đời - 3
Những mảnh đất trước sân hay phía sau biệt thự được họ tận dụng để trồng rau.
Bỏ phố về quê, 7 cặp vợ chồng già thuê biệt thự sống cùng nhau đến cuối đời - 4
Bên trong các căn phòng được phân chia hợp lý để mọi người có thể đủ chỗ rộng rãi cho việc sinh hoạt, nghỉ ngơi.
Bỏ phố về quê, 7 cặp vợ chồng già thuê biệt thự sống cùng nhau đến cuối đời - 5
Trong căn nhà chung này, họ cùng nhau làm bánh, thưởng trà, trò chuyện và hát karaoke vào buổi tối…
Bỏ phố về quê, 7 cặp vợ chồng già thuê biệt thự sống cùng nhau đến cuối đời - 6
Trong mỗi căn biệt thự đều có những phòng chung dành cho việc ăn uống, nấu nướng, chuyện trò.

Mỗi tháng, ông bà đều dành thời gian quay lại thành phố để thăm con cháu. Và ngược lại, vào cuối tuần, các con cũng tới thăm bố mẹ. Bà Liu chia sẻ: “Bởi vì con cái chúng tôi quá bận rộn nên chúng không thể hết lòng chăm sóc cha mẹ. Tốt hơn hết là tìm một nơi nào đó để những người già chúng tôi có thể giúp đỡ nhau”.

Bỏ phố về quê, 7 cặp vợ chồng già thuê biệt thự sống cùng nhau đến cuối đời - 7
Khu vực ăn uống với chiếc bàn ăn to được bố trí ngay cạnh bếp ở tầng 1.
Bỏ phố về quê, 7 cặp vợ chồng già thuê biệt thự sống cùng nhau đến cuối đời - 8
Ngoài ra, sân vườn cũng có thêm một góc đặt bàn ghế giúp cho họ dễ dàng tổ chức những buổi gặp mặt cùng con cái và những người bạn bè, họ hàng khác.
Bỏ phố về quê, 7 cặp vợ chồng già thuê biệt thự sống cùng nhau đến cuối đời - 9
Cuộc sống của 7 cặp vợ chồng đã truyền cảm hứng cho những người trung niên khác tự chịu trách nhiệm cho việc an dưỡng tuổi già của mình, giảm bớt áp lực cho con cái.

Thương Minh

Theo 163