"Kỳ án" 194 phố Huế: Chi cục trưởng thi hành án lĩnh 30 tháng tù treo

Chiều nay (10/7) TAND TP Hà Nội đã tuyên ông Trịnh Ngọc Chung nguyên Chi cục trưởng thi hành án quận Hai Bà Trưng 30 tháng tù treo.

Như Petro Times đã thông tin, ngày 7/7 TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử ông Trịnh Ngọc Chung vì ra quyết định trái pháp luật. Ngày 8/7 VKSND Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Trịnh Ngọc Chung từ 5-6 năm tù, đồng thời yêu cầu ông Chung phải bồi thường số tiền hơn 6,6 tỷ đồng cho phía bị hại.

Trịnh Ngọc Chung trong phiên tòa hôm nay.
Trịnh Ngọc Chung trong phiên tòa hôm nay.

14h40’ chiều nay (10/7), HĐXX bắt đầu làm việc với phần tuyên án với bị cáo Trịnh Ngọc Chung trong phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chung về tội “Ra quyết định trái pháp luật” theo Khoản 2 Điều 296 Bộ luật hình sự.

Mặc dù quá trình thẩm vấn tại phiên toà Trịnh Ngọc Chung quanh co chối tội nhưng HĐXX cho rằng: Do Chung là người trưởng thành trong quân đội, lại có nhiều bằng khen của các cấp cơ quan nên không nhất thiết phải cách ly với xã hội.

HĐXX tuyên phạt Trịnh Ngọc Chung 30 tháng tù, cho hưởng án treo, giao bị cáo cho các cơ quan địa phương quản lý, giám sát.

Theo Xuân Hinh
PetroTimes