Bò thả rông tấn công cháu bé, chủ chịu trách nhiệm ra sao?

Hoàng Diệu

(Dân trí) - Theo luật sư, cần làm rõ ai là chủ sở hữu, người chăn nuôi đàn bò tại thời điểm xảy ra sự việc, từ đó xem xét trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị thiệt hại.

Như Dân trí thông tin, sáng 11/5, cháu N.B.K. (20 tháng tuổi, ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang chơi trước nhà thì bất ngờ bị một con bò trưởng thành lao vào húc ngã. May mắn khi mẹ cháu K. kịp thời phát hiện, xua đuổi đàn bò và đưa con vào nhà. Sự việc khiến cháu K. bị trầy xước vùng miệng, không tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe. 

Tiếp nhận sự việc, chính quyền địa phương đã xác minh và đang truy tìm chủ nhân của đàn bò. Nếu phát hiện sẽ tạm giữ và lập biên bản xử phạt. 

Vậy theo quy định của pháp luật, trong trường hợp vật nuôi gây thiệt hại cho người khác, chủ vật nuôi có thể phải chịu trách nhiệm ra sao? 

Bò thả rông tấn công cháu bé, chủ chịu trách nhiệm ra sao? - 1

Khoảnh khắc bò thả rông tấn công cháu bé (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận theo quy định của pháp luật, trường hợp gia súc thả rông tấn công người khác gây thiệt hại, cần đánh giá nguyên nhân thiệt hại, từ đó xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên. 

Trích dẫn quy định tại Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015, luật sư cho biết trong trường hợp gia súc gây thiệt hại, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại. Nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường. Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ chỉ được loại trừ nếu lỗi hoàn toàn thuộc về phía nạn nhân; do sự kiện bất khả kháng hay những trường hợp quy định khác trong Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, đối với trường hợp bò thả rông tấn công cháu bé tại Đà Nẵng, vấn đề đầu tiên cần làm rõ là ai là chủ sở hữu súc vật? Và tại thời điểm sự việc xảy ra, đàn bò có được chiếm hữu, sử dụng bởi một người khác hay không? 

Tiếp theo, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc. Nếu không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc yếu tố lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân, chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng gia súc có trách nhiệm bồi thường cho phía người bị thiệt hại. 

Sau khi xác định 2 vấn đề trên, vấn đề cuối cùng cần làm rõ là mức độ tổn hại sức khỏe của cháu bé như thế nào, các chi phí phục vụ cho việc thăm khám, sơ cứu, chữa trị cho cháu bé ra sao. Trường hợp có đủ căn cứ chứng minh thiệt hại, gia đình có quyền yêu cầu chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng gia súc bồi thường đối với phần thiệt hại đã xảy ra. 

Về chế tài xử lý, theo Điều 11 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người có hành vi để vật nuôi đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người, phương tiện đang tham gia giao thông có thể bị xử phạt 150.000 - 250.000 đồng. 

Ngoài ra, với việc để vật nuôi tấn công người khác, trong trường hợp có xảy ra tổn hại về sức khỏe, căn cứ Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, người sở hữu, chiếm hữu, sử dụng vật nuôi còn có thể bị xem xét xử phạt về hành vi vô ý gây thương tích. Mức phạt có thể áp dụng là phạt tiền 300.000 - 500.000 đồng. 

Bò thả rông tấn công cháu bé, chủ chịu trách nhiệm ra sao? - 2

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: Hoài Sơn).

Coi chừng trách nhiệm hình sự

Đối với sự việc trên, may mắn khi đàn gia súc thả rông chưa gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản, sức khỏe hoặc tính mạng người khác. Tuy nhiên, đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân, đặc biệt những người có thói quen thả rông vật nuôi hoặc chăn thả gia súc bừa bãi bởi trong trường hợp xảy ra hậu quả nghiêm trọng, chủ vật nuôi hoàn toàn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Cụ thể, theo Điều 138 Bộ luật Hình sự 2015, trường hợp vật nuôi gây tổn hại sức khỏe người khác từ 31% trở lên, chủ vật nuôi hoặc người chăn nuôi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Vô ý gây thương tích. 

Ngoài ra, đối với trường hợp chăn thả, điều khiển hoặc để gia súc đi lại tự do trên đường giao thông dẫn tới tai nạn giao thông, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người khác, chủ vật nuôi có thể bị xem xét trách nhiệm về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.