Vụ quán cà phê của nguyên cán bộ tòa án: Yêu cầu xử lý dứt điểm

Văn Minh

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định, dù hết thời hạn khắc phục hậu quả nhưng ông Nguyễn Viết Xuân ở Lâm Đồng vẫn để nhiều công trình tồn tại.

Ngày 13/5, UBND thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu UBND phường 1 (thành phố Bảo Lộc) phối hợp cùng các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm các sai phạm tại công trình quán cà phê trên đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Viết Xuân.

Đồng thời, UBND thành phố Bảo Lộc giao các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc UBND phường 1 triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Vụ quán cà phê của nguyên cán bộ tòa án: Yêu cầu xử lý dứt điểm - 1

Toàn cảnh quán cà phê của gia đình ông Nguyễn Viết Xuân (Ảnh: Khánh Hồng).

Như Dân trí thông tin, ông Nguyễn Viết Xuân từng là cán bộ Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc và đã nghỉ hưu.

Vào tháng 3, ông Nguyễn Viết Xuân bị UBND phường 1 lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai. Cơ quan chức năng xác định ông Xuân đã tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp của gia đình để xây dựng quán cà phê ngắm cảnh với tổng diện tích 1.171m2, nằm cạnh hồ Nam Phương 1, phường 1.

Tại khu vực này, ông Nguyễn Viết Xuân đã cho xây dựng 3 công trình với kết cấu khung sắt, lợp mái tôn để kinh doanh quán cà phê, xây dựng cầu sắt hướng ra hồ Nam Phương 1 để khách có thể ngắm cảnh và chụp ảnh.

Vụ quán cà phê của nguyên cán bộ tòa án: Yêu cầu xử lý dứt điểm - 2

Công trình quán cà phê trên đất nông nghiệp của nguyên cán bộ tòa án bị cơ quan chức năng "tuýt còi" (Ảnh: Khánh Hồng).

Ngày 10/3, UBND thành phố Bảo Lộc ra quyết định yêu cầu ông Nguyễn Viết Xuân khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu đất như trước khi vi phạm. Đồng thời, thành phố Bảo Lộc yêu cầu ông Xuân phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm, tổng cộng gần 10 triệu đồng.

Thời hạn để ông Nguyễn Viết Xuân thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định.

Theo báo cáo của UBND phường 1 gửi UBND thành phố Bảo Lộc vào ngày 6/5, dù đã hết thời hạn khắc phục hậu quả theo quy định nhưng ông Nguyễn Viết Xuân mới tháo dỡ cầu sắt hướng ra hồ Nam Phương 1, di dời ca nô, nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp. Còn lại, nhiều hạng mục công trình vi phạm vẫn chưa được ông Xuân tháo dỡ.