Phú Yên:

“Xóm đèn dầu” chính thức có điện sau gần 30 năm chờ đợi!

(Dân trí) - Sau gần 30 năm mòn mỏi chờ đợi, 24 hộ dân làng Tân Định (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đến nay chính thức đón điện. Không giấu được cảm xúc, nhiều người dân vỡ òa trong hạnh phúc.

Làng Tân Định với 24 hộ dân thuộc vùng lõm nên gần 30 năm qua, người dân ở đây quanh năm phải sử dụng đèn dầu để thắp sáng nên làng được đặt cái tên là “xóm đèn dầu”. Hạng mục cấp điện cho làng Tân Định được ngành điện đưa vào dự án cấp điện nông thôn đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Tuy nhiên, nguồn vốn của Chính phủ chưa được cấp cho khu vực làng này nên 24 hộ dân vẫn chưa tiếp cận được với lưới điện Quốc gia.

Trước nhu cầu bức thiết người dân, Điện lực Phú Yên quyết định đầu tư hạng mục cấp điện cho làng kinh tế Tân Định với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng gồm 2km đường dây 22kV, 1km đường dây hạ áp và 1 trạm biến áp 100kVA.

“Xóm đèn dầu” chính thức có điện sau gần 30 năm chờ đợi! - Ảnh 1.

Người dân làng Tân Định chính thức đón điện

Vui sướng vì chính thức có điện về đến tận nhà, nhiều gia đình hào hứng rủ nhau đi mua sắm các thiết bị điện như tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, đèn điện, dây điện… để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Chị Trần Thị Dung, một người dân ở làng Tân Định nói: 30 năm theo chồng lên vùng này sinh sống, cũng chừng ấy chúng tôi phải sống thiếu thốn đủ thứ vì thiếu điện.

“Từ khi sinh ra, con tôi đã phải làm quen với ánh đèn dầu, cái quạt mo, bếp củi và hầu như chẳng biết đến những tiện ích khi có điện. Đến khi cuộc sống đỡ khó khăn, mua được cái đèn tích điện, quạt sạc cho con học bài thì vợ chồng tôi thay nhau chạy gần 7km mới có nguồn điện sạc. Nay có điện, tôi thực sự phấn khởi và hạnh phúc. Tôi đã mua sẵn nồi cơm điện để chuẩn bị nấu cơm. Còn các vật dụng khác thì tôi sẽ mua sắm dần…” chị Dung phấn khởi nói.

“Xóm đèn dầu” chính thức có điện sau gần 30 năm chờ đợi! - Ảnh 2.

Có điện, nhiều hộ dân sắm tivi, tủ lạnh để dùng trong sinh hoạt hằng ngày

Ông Nguyễn Văn Anh bày tỏ: Mấy chục năm nay, không biết bao nhiêu lần, tôi và người dân đề xuất lên huyện, tỉnh để xin đầu tư lưới điện về làng Tân Định nhưng chỉ thấy thợ điện lên đo đạc rồi thôi. Năm ngoái chúng tôi nhờ báo chí can thiệp giúp thì năm nay ngành điện quan tâm kéo điện về cho người dân. Điện về chúng tôi phấn khởi lắm, nhiều đêm không ngủ được vì vui mừng.

Ông Phạm Phi Lệnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Tân Tây, cho biết: Dự án đưa điện về với làng Tân Định không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của xã, mà còn mở ra nhiều hướng làm ăn mới cho người dân; tạo điều kiện cho người dân có điện sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất, góp phần cải thiện đời sống.

Thời gian tới, xã Hòa Tân Tây sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho người dân làng Tân Định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Ngoài ra, khu vực này có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, nên địa phương đã định hướng cho bà con phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch, dịch vụ nhằm tạo việc làm, ổn định đời sống người dân.

“Xóm đèn dầu” chính thức có điện sau gần 30 năm chờ đợi! - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Tấn Việt, bí thư tỉnh ủy Phú Yên tặng nồi cơm điện cho người dân làng Tân Định

Theo điện lực Phú Yên, ngoài các chi phí xây lắp gần 2 tỷ đồng để đưa điện về làng, thì Điện lực Phú Yên cũng tổ chức lắp đặt miễn phí công tơ và đường dây sau công tơ cho các hộ dân với 1.200 m dây cùng các phụ kiện khác, trị giá hơn 50 triệu đồng. Cũng tại buổi đóng điện Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Huỳnh Tấn Việt đã tặng cho mỗi hộ dân ở làng Tân Định một nồi cơm điện.

Trung Thi