Phú Yên:

Xã tự "thêm" 60m2 đất khi cấp tái định cư, khiến cả làng khổ sở 18 năm

Trung Thi

(Dân trí) - Theo quy định, 138 hộ dân ở thôn Phước Long (Phú Yên) chỉ được cấp 140m2 đất tái định cư. Tuy nhiên xã tự cấp thêm 60m2 rồi thu tiền chênh lệch, khiến người dân 18 năm không làm được sổ đỏ.

Từ ngày 7-9/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Yên tổ chức kỳ họp thứ 13, khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026). Trong phiên chất vấn, các đại biểu đã nêu nhiều vấn đề "nóng" liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đại biểu Lê Xuân Hà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - chất vấn Giám đốc Sở TN&MT: "18 năm qua, 138 hộ dân thôn Phước Long, xã Hòa Tâm (thị xã Đông Hòa) mòn mỏi ngóng chờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ đỏ) đất tại khu tái định cư. Vấn đề này đã được nêu ra rất nhiều lần, không biết đến bao giờ nhu cầu chính đáng của người dân mới được thực hiện".

Xã tự thêm 60m2 đất khi cấp tái định cư, khiến cả làng khổ sở 18 năm - 1

Người dân thôn Phước Long đã xây nhà sinh sống trên khu đất tái định cư 18 năm nhưng chưa được cấp "sổ đỏ" (Ảnh: Nguyễn Hoài).

Trả lời vấn đề này, ông Đặng Ngọc Anh - Giám đốc Sở TN&MT - cho biết năm 2004, UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt kế hoạch đất ở nông thôn tại xã Hòa Tâm, huyện Tuy Hòa (nay là thị xã Đông Hòa), với diện tích 19.800m2.

Năm 2005, UBND huyện Tuy Hòa thu hồi, chuyển mục đích và quy định giao đất ở cho mỗi hộ là 140m2. Tuy nhiên, UBND xã Hòa Tâm tự ý thêm 60m2 diện tích đất vào mỗi lô thành 200m2, rồi giao cho các hộ dân.

Sau đó, UBND xã đã thu tiền chênh lệch 60m2 mỗi lô đất, đưa vào ngân sách xã để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng.

Xã tự thêm 60m2 đất khi cấp tái định cư, khiến cả làng khổ sở 18 năm - 2

Ông Đặng Ngọc Anh - Giám đốc Sở TN&MT - trả lời chất vấn (Ảnh: Trung Thi).

Giám đốc Sở TN&MT cho rằng việc làm của UBND xã Hòa Tâm là không đúng quy định pháp luật. Cũng do tồn tại này nên việc cấp sổ đỏ cho 138 hộ dân nêu trên kéo dài nhiều năm, mà không giải quyết được.

Theo ông Đặng Ngọc Anh, việc cấp sổ đỏ đối với 138 lô đất tái định cư tại thôn Phước Long là trường hợp giao đất, cấp giấy chứng nhận lần đầu nên thuộc thẩm quyền của UBND thị xã Đông Hòa.

Được biết đến nay, thị xã Đông Hòa đang tiến hành thanh tra, làm rõ nguyên nhân, khuyết điểm liên quan đến trường hợp 138 lô đất thuộc khu dân cư thôn Phước Long để xem xét, chỉ đạo xử lý cho người dân.

Nêu quan điểm về vấn đề này tại kỳ họp, đại biểu Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên - cho rằng người dân đã đóng đủ tiền trên diện tích đã cấp (200m2) nên cần sớm cấp sổ đỏ. Còn việc khoản tiền này UBND xã Hòa Tâm sử dụng như thế nào, sử dụng có sai hay không thì phải kiểm tra, thanh tra, nếu sai thì xử lý.

"UBND tỉnh Phú Yên cần quan tâm chỉ đạo sớm giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 138 trường hợp trên để bà con ổn định cuộc sống. Đây cũng là vấn đề chính sách an sinh xã hội, khi người dân đã tự nguyện giao đất để thực hiện tái định cư" - đại biểu Lê Trung Hưng phát biểu.

Xã tự thêm 60m2 đất khi cấp tái định cư, khiến cả làng khổ sở 18 năm - 3

Chủ tịch tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn yêu cầu nhanh chóng xử lý vụ việc của 138 hộ dân ở thôn Phước Long (Ảnh: Trung Thi).

Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - yêu cầu sau khi có kết luận thanh tra, Sở TN&MT phải tích cực phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND thị xã Đông Hòa giải quyết dứt điểm việc cấp sổ đỏ cho 138 hộ dân tại thôn Phước Long, không để sự việc tiếp tục kéo dài.