TP.HCM - Bài 2:

Vụ tìm lại 3 căn nhà cho mượn từ 37 năm trước: Hai số nhà bị “bốc hơi”?

(Dân trí) - Dù năm 1977, Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ phường 17 (quận 1) ký hợp đồng mượn nhà trong có đó ghi rõ số 3 căn, tuy nhiên quá trình giải quyết khiếu nại, cơ quan chức năng không tìm thấy văn bản nào liên quan đến việc cấp số nhà của 2 căn nhà số 207 - 209 Nguyễn Thái Học.

nha

Hiện trạng căn nhà số 211 Nguyễn Thái Học, quận 1.

Liên quan đến vụ ông Hồ Văn Tín (ngụ quận Tân Bình, người nhận ủy quyền của ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp) trong việc đòi lại 3 căn nhà 207 – 209 – 211 đại lộ Nguyễn Thái Học hiện nay là đường Nguyễn Thái Học (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), TAND TP.HCM từng thụ lý vụ việc và có văn bản yêu cầu UBND TP. cung cấp thông tin liên quan.

Theo Công văn trả lời TAND TP.HCM của UBND TP về việc cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến căn nhà số 207 – 209 – 211 đường Nguyễn Thái Học (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), UBND TP đã căn cứ từ báo cáo của Sở Xây dựng cho thấy, qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ , UBND TP không có hồ sơ liên quan đến căn nhà số 207 – 209 – 211 đường Nguyễn Thái Học mà chỉ có căn nhà số 211 Nguyễn Thái Học. Theo đó không có văn bản nào liên quan đến việc cấp số nhà này.

Căn nhà số 211 Nguyễn Thái Học có cấu trúc nhà phố 2 lầu, diện tích khuôn viên 256m2, diện tích sử dụng 768m2 theo Quyết định của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) về việc giao tài sản cố định có Công ty Thuỷ sản khu vực III. UBND TP không có thông tin về thời điểm Bộ Thuỷ sản cũ và nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý, sử dụng căn nhà này từ sau năm 1975. Hiện nay, căn nhà số 211 Nguyễn Thái Học đang do Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) sử dụng làm văn phòng và được Sở Tài nguyên và Môi trường thừa uỷ quyền của UBND TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ phường 17 (quận 1) ký hợp đồng mượn nhà 3 năm với chủ nhà là ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp.

Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ phường 17 (quận 1) ký hợp đồng mượn nhà 3 năm với chủ nhà là ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp.


Báo cáo của Sở Xây dựng TP gửi UBND TP ngày 17/6/2016,

Báo cáo của Sở Xây dựng TP gửi UBND TP ngày 17/6/2016,

Trong báo cáo của Sở Xây dựng TP gửi UBND TP ngày 17/6/2016, qua kiểm tra hồ sơ lưu tại Văn phòng UBND Q.1 đến thời điểm hiện nay không có hồ sơ căn nhà số 207 – 209 Nguyễn Thái Học. Tuy nhiên, báo cáo của Sở Xây dựng cũng xác định, căn cứ Trích lục Sổ điền thổ thuộc về bất động sản số 3225 Sài Gòn – Thái Bình ngày 15/7/1971 của Ty Điền địa Sài Gòn, căn nhà số 207 – 209 – 211 đường Nguyễn Thái Học có nguồn gốc của ông Võ Văn Thiêm và vợ là bà Nguyễn Thị Hoa đứng tên chủ sở hữu.

Năm 1977, Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ phường 17 (quận 1) ký hợp đồng mượn nhà 3 năm với chủ nhà là ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp. Ông Trần Minh Tánh là người thay mặt ký tên. "Trong trường hợp chủ nhà về công tác tại Việt Nam và cần sử dụng lại căn nhà trên thì Hợp tác xã sẽ giao căn nhà lại cho chủ nhà để được trọn quyền sử dụng", hợp đồng mượn nhà giữa Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ phường 17 (quận 1) với gia đình ông Võ Văn Vĩnh nêu rõ.

Sau đó, con của ông Thiêm đã đi nước ngoài trước giải phóng, chỉ còn lại 1 người con và con rể là ông Trần Minh Tánh. Năm 1979, người con ruột của ông Thiêm tiếp tục xuất cảnh và giao nhà trên cho Công ty Thuỷ sản Khu vực III (thuộc Tổng Công ty Hải sản Biển Đông, hiện nay là Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam) sử dụng với hiện trạng còn ông Tánh sử dụng khoảng 40m2 ở tầng trệt.

Năm 2007, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 211 Nguyễn Thái Học cho Tổng Công ty Hải sản Biển Đông với diện tích sử dụng chung 222,7m2, sử dụng riêng 23,4m2.

Đơn trình bày của ông Tín gửi đến Báo Dân trí.
Đơn trình bày của ông Tín gửi đến Báo Dân trí.

“Về việc cơ quan chức năng nhận định chỉ có căn nhà số 211 Nguyễn Thái Học là chưa chính xác, việc đánh số nhà do các cơ quan chức năng thực hiện do đó gia đình không rõ. Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin của UBND Q.1 và Sở Xây dựng đối với căn nhà chỉ có một số 211 là không đúng với bản chất, nguồn gốc đất và pháp lý liên quan”, ông Tín trình bày trong đơn.

Cũng theo ông Tín, tài sản do ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp được nhận thừa kế là 3 căn nhà số 207 – 209- 211 Nguyễn Thái Học. Bên cạnh đó, hợp đồng mượn nhà năm 1977 giữa Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ phường 17 (quận 1) với chủ nhà là ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp cũng thể hiện rõ là “cho mượn 3 căn nhà số 207 – 209 – 211 Nguyễn Thái Học”.

Ông Tín còn cho rằng, ông Trần Minh Tánh chỉ là người trông coi giúp 3 căn nhà số 207 – 209 – 211 có nhận con nuôi là ông Nguyễn Văn Phước thì đó là việc riêng của ông Tánh, không liên quan gì đến chủ nhà là ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp. Cho nên ngày 11/6/2013, Tổng Công ty Hải sản Biển Đông chuyển 1,8 tỷ đồng cho ông Phước để ông Phước bàn giao 23,4m2 tại mặt bằng số 211 Nguyễn Thái Học là sai đối tượng.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên - Xuân Hinh