Vụ người đàn ông bị tố cưới 2 vợ: Luật sư nêu quan điểm
(Dân trí) - Liên quan đến vụ người đàn ông bị tố cưới 2 vợ, luật sư cho rằng nếu người đàn ông chưa kết hôn, chỉ vi phạm về mặt đạo đức. Còn nếu đã kết hôn thì có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Công ty Luật ATG, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng - cho biết, qua câu chuyện của chị L.T.D., cơ quan chức năng cần phải làm rõ một số nội dung như: anh Nh. đăng ký kết hôn với chị D. hay chị Y.L.; anh Nh. có đăng ký khai sinh cho cả 2 cháu bé hay không; nguyên nhân vì sao anh Nh. và gia đình lại tổ chức đám cưới với 2 cô gái cùng lúc…
Trường hợp, nếu anh Nh. cùng chị D. và L. đều chưa có đăng ký kết hôn thì anh Nh. chỉ vi phạm về mặt đạo đức, lối sống và phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho con sau này nếu có yêu cầu.

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Công ty Luật ATG, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng (Ảnh: NVCC).
Vì các quy định của pháp luật nói chung, pháp luật về hôn nhân và gia đình nói riêng hiện nay, chưa có quy định nào điều chỉnh về hành vi một người chưa kết hôn làm cho nhiều người khác có bầu.
Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, nguyên tắc đầu tiên trong Luật hôn nhân gia đình là nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng. Cá nhân đã kết hôn chỉ được có một vợ hoặc một chồng và trong thời kỳ hôn nhân không được kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác.
Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định, chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa 2 bên. Quan hệ này chỉ được thừa nhận kể từ khi cả 2 thực hiện đăng ký kết hôn theo quy định và quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Luật sư cho rằng, nếu người đàn ông đã kết hôn thì có dấu hiệu vi phạm pháp luật (Ảnh: Facebook nhân vật).
Như vậy, việc tổ chức hỏi, cưới do 2 bên gia đình thực hiện, đó chỉ là thủ tục theo truyền thống và sự thừa nhận dâu, rể giữa 2 bên gia đình, vẫn chưa phát sinh quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật.
Mặt khác, theo quy định hiện hành, một người được coi là vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình, pháp luật hình sự liên quan đến kết hôn trái pháp luật, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng khi đã kết hôn với người khác (có Giấy đăng ký kết hôn)…, có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự.
Theo quy định tại Điểm c, Điều 5 Luật hôn nhân gia đình cấm việc "người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ".
Về việc xử phạt hành chính, theo quy định, người vi phạm có thể bị xử phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
Đối với hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng, căn cứ vào Điều 182 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm; trường hợp gây hậu quả làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát hoặc thuộc trường hợp đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó thì có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Như Dân trí đã thông tin, vài ngày qua, mạng xã hội xôn xao vụ việc người đàn ông tên Nh. (trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), bị tố tổ chức lễ ăn hỏi với 2 người phụ nữ vì cả 2 đã có bầu.
Như chị D. chia sẻ, chị và anh Nh. quen nhau từ tháng 12/2022. Anh Nh. khẳng định đã chia tay người yêu cũ là chị Y.L., từ tháng 6/2022. Tuy nhiên, sau khi chị D. phát hiện mình có thai vào tháng 5/2023, anh Nh. tiết lộ rằng chị L. cũng đang mang thai sau một lần gặp gỡ vào tháng 4/2023.
Ông Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch UBND phường Điện An, thị xã Điện Bàn - xác nhận, người đàn ông tên Nh. là công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường.
Sau khi biết thông tin, ông chỉ đạo bộ phận tư pháp ở phường kiểm tra nhưng không thấy hồ sơ đăng ký kết hôn của người đàn ông này.
Lãnh đạo xã Điện Hòa, nơi chị Y.L. sinh sống, xác nhận không có hồ sơ đăng ký kết hôn của chị L. và anh Nh.. Chính quyền phường Vĩnh Điện, nơi chị L.T.D. sinh sống, cũng xác nhận chị chưa đăng ký kết hôn cùng anh Nh. tại địa phương.