Tượng đài liệt sĩ Lê Thị Riêng bị xuống cấp, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo khắc phục!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một phần công trình tượng đài nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng xuống cấp ở Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sửa chữa.

 

 Tượng đài liệt sĩ Lê Thị Riêng bị xuống cấp, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo khắc phục! - Ảnh 1.

Công trình tượng đài liệt sĩ Lê Thị Riêng nằm trong công viên mang tên nữ anh hùng tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương cùng đại diện Sở, ngành và lãnh đạo TP Bạc Liêu đã đến khảo sát công trình tượng đài nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, tọa lạc tại phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Đây là công trình mà báo Dân trí đã có bài phản ánh về tình trạng một phần của tượng đài bị xuống cấp vào ngày 31/8/2018.

Tiến hành sửa chữa tượng đài nữ anh hùng Lê Thị Riêng.

Sau khi kiểm tra công trình tượng đài, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương đã có chỉ đạo TP Bạc Liêu phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xem xét, lập phương án để sớm duy tu, sửa chữa lại phần bị hư hỏng.

Ghi nhận của PV Dân trí vào ngày 7/9, sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, các công nhân đã bắt đầu tiến hành công tác sửa chữa phần bị xuống cấp. Trong đó, phần ốp chân bệ tượng bị sụp lún, bong tróc đã bị đập bỏ hoàn toàn, để làm lại mới.

 Tượng đài liệt sĩ Lê Thị Riêng bị xuống cấp, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo khắc phục! - Ảnh 3.
 Tượng đài liệt sĩ Lê Thị Riêng bị xuống cấp, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo khắc phục! - Ảnh 4.

Phần ốp chân bệ tượng hư hỏng trước....

 Tượng đài liệt sĩ Lê Thị Riêng bị xuống cấp, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo khắc phục! - Ảnh 5.

... bị đập bỏ hoàn toàn.

 Tượng đài liệt sĩ Lê Thị Riêng bị xuống cấp, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo khắc phục! - Ảnh 6.
 Tượng đài liệt sĩ Lê Thị Riêng bị xuống cấp, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo khắc phục! - Ảnh 7.

Và bắt đầu tiến hành sửa chữa.

Như Dân trí đã phản ánh, công trình tượng đài nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng (nằm trong Công viên Lê Thị Riêng, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) được xây dựng bằng chất liệu đá hoa nguyên khối, cao 8,2m (gồm bệ tượng 3m, thân tượng đài 5,2m). Ngoài ra, còn có một phần ốp chân bệ tượng cao khoảng 40cm (tính từ mặt bằng sân).

Trong đó, phần chân ốp bệ tượng có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng khi bị sụp, lún, bong tróc trông rất nhếch nhác, thảm hại.

Phần hư hỏng, xuống cấp này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như sự bền vững của công trình tượng đài.

Được biết, công trình tượng đài Lê Thị Riêng được khánh thành vào tháng 2/2008 nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Mậu Thân (1968 - 2008) và 40 năm ngày hy sinh của nữ anh hùng Lê Thị Riêng (1/2/1968 - 1/2/2008). Kinh phí xây dựng công trình là hơn 2,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Huỳnh Hải