Từ vụ bé 4 tuổi vặn tay ga: Lằn ranh sinh tử ngay trước mặt người đi xe?

Ngọc Hảo

(Dân trí) - Đa số phụ huynh tưởng rằng để con ngồi trước xe máy có thể quan sát và trông con được tốt hơn, thế nhưng, đây lại là vị trí gây sát thương mà ít người đề phòng nhất.

Mới đây, vụ việc em bé 4 tuổi ở Bình Đình vô tình vặn tay ga khi xuống xe khiến chiếc xe lao vào tường nhà hàng xóm khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng đã làm nhiều người bàng hoàng. Sự việc tưởng chừng như "không thể tin nổi", nhưng chỉ vì một sơ suất nhỏ lại gây ra sự việc đau lòng.

Cho trẻ đứng hoặc ngồi phía trước xe, thậm chí một tay ôm con, một tay lái xe… là những cảnh không khó bắt gặp khi tham gia giao thông. Nhiều người cho rằng việc này giúp con thoải mái, thậm chí là chiều con vì chúng thích.

Từ vụ bé 4 tuổi vặn tay ga: Lằn ranh sinh tử ngay trước mặt người đi xe? - 1

Nhiều phụ huynh vẫn cho con ngồi phía trước tay lái và làm ngơ trước những nguy hiểm rình rập (Ảnh: Quân Đỗ).

Khi được hỏi, nhiều người vô tư cho rằng chưa bao giờ nghĩ cho con ngồi trước xe lại có thể xảy ra những tình huống tang thương như vậy. Anh Nguyễn Anh Tú (Yên Nghĩa, Hà Đông) kể lại: "Có lần tôi dừng xe mà quên tắt máy, để con ngồi trên yên xe. Đang lúi húi mua rau thì ông con nghịch vặn nhẹ tay ga, may là tôi phản ứng nhanh phanh lại được, kể từ đó cứ dừng xe là tôi tắt máy".

Chị Dung (Hoàng Mai, Hà Nội) thường xuyên đi đón 2 con đi học, một đứa ngồi trước, một đứa ngồi sau, nhiều khi đọc báo cũng thấy nguy hiểm nên chị dặn con không được sờ vào bất kì chỗ nào trên xe. Ngoài dùng đai cố định các con, chị cũng tạo cho mình thói quen dừng xe là phải tắt máy.

Ngoài vấn đề trên, chị Dung cho rằng nhiều phụ huynh chủ quan khi dừng xe giữa đường rồi để con ngồi trên xe còn mình thì xuống lựa đồ là rất nguy hiểm. Đã có trường hợp tai nạn xảy ra khi bị xe ô tô mất lái đâm vào xe có trẻ đang ngồi trên đó.

"Tôi gặp cảnh này rất nhiều, nhất là ở những chợ cóc tự phát dọc các tuyến đường dân sinh. Có lần tôi vì lo cho các cháu mà nhắc nhở phụ huynh, nhưng họ chẳng những cho trẻ xuống mà còn nhìn tôi như người từ trên trời rơi xuống vậy".

Còn theo anh N.M.Đ. (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng: "Theo tôi ngồi đâu cũng được, nhưng phụ huynh phải có ý thức trước đã. Phụ huynh bất cẩn, cho rằng tai nạn sẽ chừa mình ra thì sẽ còn nhiều vụ chết oan".

Chị M.T. hiện đang sinh sống tại Newzeland chia sẻ: "Thường thì bên này mình ít thấy bố mẹ cho con ngồi trước xe máy lắm, một phần vì nguy hiểm, một phần vì phương tiện này cũng không quá phổ biến. Họ thường đèo con bằng xe đạp hoặc ô tô có ghế ngồi riêng, đai nịt cẩn thận".

Nếu trẻ nhỏ dưới 7 tuổi có thể ngồi lên xe máy thì phải có dây bảo hiểm và ngồi phía sau. Trường hợp người dân thấy mình tham gia giao thông mà nhìn không an toàn, nhất là có trẻ nhỏ đi cùng thì họ gọi cảnh sát tới, nếu sai luật thì phạt, còn không thì nhắc nhở yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho trẻ.

Thực tế cho thấy, trẻ con luôn có tính tò mò, hiếu động, hay sờ mó và ấn linh tinh, chỉ cần người lớn lơ là thì việc một đứa trẻ bắt chước những thao tác của người lớn như vặn tay ga là điều dễ thấy.

Ngoài ra, cho trẻ ngồi trước khi lái xe rất nguy hiểm bởi chỉ cần phanh gấp hoặc có sự cố thì trẻ sẽ bị lao về phía trước với lực rất mạnh gây chấn thương đầu, ngực.