Trường trung cấp nghề tư thục đòi tỉnh Bạc Liêu bồi thường 170 tỷ đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Một trường trung cấp nghề tư thục khiếu nại yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu bồi thường 170 tỷ đồng sau khi tỉnh này có các quyết định liên quan đến thu hồi đất.

Ngày 2/6, theo nguồn tin của PV Dân trí, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo về việc giải quyết yêu cầu khiếu nại của trường Trung cấp nghề tư thục STC (trường STC), đại diện là ông Huỳnh Châu Mai Sơn.

Thông tin cho biết, ngày 9/9/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định số 2036 thu hồi 98.645m2 đất (đất giao thông, thủy lợi, trồng lúa) để đầu tư xây dựng trường STC tại phường 1, thị xã (nay là thành phố) Bạc Liêu.

Đến ngày 16/4/2010, UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định số 899 điều chỉnh một phần nội dung quyết định 2036, giảm một phần diện tích đất khi thu hồi còn 96.744m2.

Sau đó, ngày 7/5/2012, UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định số 1132 để thu hồi quyết định 2036 và quyết định 899 nêu trên.

Ngày 30/5/2017, đại diện trường STC có đơn khiếu nại quyết định 1132; yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu bồi thường, hỗ trợ và bồi thường thiệt hại cho trường số tiền 170 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ việc yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại của trường STC sau khi tỉnh có quyết định 1132. Qua nhiều lần tổ chức làm việc, mời đại diện trường STC nhưng  trường không có đại diện đến dự và cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh thiệt hại.

Tháng 5/2022, UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định số 760 về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với trường STC. Trong đó, tỉnh không chấp nhận đơn khiếu nại của trường này và giữ nguyên quyết định 1132.

Đến cuối tháng 12/2022, UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định số 2234 về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định 760, với lý do quyết định này không đúng đối tượng khiếu nại.

"Sau khi tỉnh có quyết định 760, đại diện trường STC có khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đó, tỉnh đã ra quyết định thu nói trên", một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu thông tin.

Ngày 26/5, UBND tỉnh Bạc Liêu có thông báo cho biết, để có cơ sở giải quyết khiếu nại của trường STC đúng quy định pháp luật, tỉnh tiếp tục mời ông Huỳnh Châu Mai Sơn đến làm việc để ghi nhận yêu cầu, khiếu nại trong chiều 31/5.

"Trong vòng 30 ngày (tính từ ngày 26/5), nếu ông Sơn không hợp tác, không đến làm việc mà không có lý do chính đáng thì đơn khiếu nại, yêu cầu trước đó (đã 6 năm qua) của trường STC sẽ không được UBND tỉnh Bạc Liêu xem xét, giải quyết", thông báo nêu rõ.

Một cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu cho hay, ông Huỳnh Châu Mai Sơn đã không đến dự buổi làm việc.

Ngày 2/6, PV Dân trí liên hệ với ông Huỳnh Châu Mai Sơn, ông cho biết không nhận được thư mời làm việc của tỉnh Bạc Liêu và đang đi công tác. Khi phóng viên hỏi thêm thông tin về hoạt động của trường STC và vụ khiếu nại thì ông Sơn đề nghị liên hệ cơ quan thẩm quyền của tỉnh Bạc Liêu.

Trong khi đó, một cán bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cho biết, trường STC đã dừng hoạt động từ lâu.